BÁO XUÂN 2025:
Ðà Lạt thiên đường chạy bộ

VIẾT TRỌNG 02:01, 28/01/2025

Chưa có một thành phố nào trong nước đáp ứng được rất nhiều thứ cần thiết cho những người chạy bộ, chạy địa hình như Đà Lạt. Cho đến nay thành phố này đã có 4 giải chạy địa hình (Trail), 2 giải chạy đường trường (Road), quy tụ trên  chục ngàn người trong và ngoài nước đến tham gia các giải chạy hằng năm tại đây.

Xuất phát một cự ly chạy của Giải Lâm Đồng Trail 
trong tháng 11/2024
Xuất phát một cự ly chạy của Giải Lâm Đồng Trail trong tháng 11/2024

TRÊN 16 NGÀN NGƯỜI CHẠY GIẢI HẰNG NĂM

Trong 4 giải chạy địa hình tại Đà Lạt đã có 2 giải vươn tầm châu Á khi nằm trong hệ thống giải chạy địa hình Asia Trail Master, đó là Giải Siêu Marathon Quốc tế Đà Lạt Ultra Trail và Giải Lâm Đồng Trail.

Với Đà Lạt Ultra Trail, đây là giải đấu do Công ty Cổ phần Việt Nam MTB Series phối hợp với các đơn vị chức năng địa phương tổ chức, giải bắt đầu từ năm 2018, đến nay được định hình như là một giải địa hình “truyền thống” của Đà Lạt trong mỗi dịp tháng 3 sau Tết Âm lịch hằng năm.

Trong lần thứ 6 tổ chức tại Đà Lạt, năm 2024 vừa qua, giải đã có trên 6.400 vận động viên (VĐV) tranh tài, trong đó có trên 300 VĐV người nước ngoài đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Có 6 cự ly chạy của giải gồm 5 km, 15 km, 25 km, 55 km, 75 km và 112 km.

Giải Lâm Đồng Trail do Công ty Cổ phần Nón Xanh (Greenhat) tổ chức gần đây. Giải có các cự ly chạy gồm 5 km, 15 km, 25 km, 45 km và 75 km. Trong mùa giải 2024 đã có trên 2.000 VĐV trong nước và nước ngoài tranh tài.

2 giải chạy địa hình còn lại là Giải Prenn Trail Challenge và Giải Laan Trail. Giải Prenn Trail Challenge do Công ty Unique Events - Media phối hợp cùng Khu du lịch Tea Resort Prenn tổ chức tại Đà Lạt với các cự ly chạy 15 km, 30 km, 60 km, và 80 km. Đây là một giải đấu mang tính chuyên nghiệp cao nhưng có lẽ do thời điểm tổ chức cuối tháng 12 dịp những người chạy bận rộn công việc cuối năm nên số lượng VĐV tham dự không được cao như ý muốn. Giải trong năm 2023 vừa qua chỉ có trên 600 VĐV tranh tài.  

Giải Laan Trail do Công ty Cổ phần Lâm An tổ chức. Công ty này trong nhiều năm từng tổ chức các giải đua ô tô, mô tô địa hình trong khu vực Đà Lạt, Lạc Dương và các huyện quanh Đà Lạt; gần đây mở rộng sang chạy địa hình. Laan Ultra Trail 2024 diễn ra trong cuối tháng 11/2024 đã thu hút trên 2.600 VĐV tranh tài với 7 cự ly chạy gồm 3 km, 10 km, 20 km, 35 km, 55 km, 100 km, 160 km, trong đó cự ly siêu Marathon 160 km (100 miles) lần đầu tiên được đưa vào thi đấu tại Đà Lạt.

Cùng với các giải địa hình được tổ chức cho những người yêu thiên nhiên, thích sự thử thách bản thân với núi rừng thì Đà Lạt còn có 2 giải chạy đường trường (Road) mang tính đô thị như: Giải Chạy bộ âm nhạc Dalat Music Night Run và Giải Chạy đêm “Đà Lạt Fresh Night Marathon” - 2024. Giải đường trường hiện đang được rất nhiều địa phương trong nước tổ chức, nhưng giải tại Đà Lạt mang một phong cách rất khác.

Tại Lâm Đồng hiện còn có 2 giải địa hình cũng rất đông VĐV tham gia, đó là Giải Brah Yàng Trail tại Di Linh và Giải Tà Năng - Phan Dũng xuất phát tại Đức Trọng.

Tháng 11, Đà Lạt vào mùa khô, hoa quỳ vàng các con dốc chào đón người chạy
Tháng 11, Đà Lạt vào mùa khô, hoa quỳ vàng các con dốc chào đón người chạy

• ĐƯA ĐÀ LẠT THÀNH THIÊN ĐƯỜNG CHẠY BỘ

Vì sao Đà Lạt thu hút rất nhiều các giải chạy? Vì sao hàng ngàn người chạy từ khắp nơi muốn đổ về Đà Lạt để dự giải?

Theo anh Lê Tấn Hi, một VĐV chạy địa hình xuất sắc của Lâm Đồng, câu trả lời đơn giản là vì Đà Lạt có tất cả những thứ mà người chạy mong muốn có hiện nay.

 Sinh 1981, người Đắk Lắk, theo học tại Đại học Đà Lạt, Lê Tấn Hi bắt đầu tham gia thi đấu điền kinh từ năm 2013 đến gần đây. Và không chỉ là một VĐV chạy địa hình lẫn chạy đường trường trong hầu hết các giải trong nước, đặc biệt là giải địa hình, gần đây anh còn tham gia thiết kế đường chạy cho các giải địa hình lớn của Lâm Đồng.

“Mỗi giải đều có đường chạy được thiết kế riêng, chẳng có đường chạy nào giống đường chạy nào. Người thiết kế đường chạy tốt phải biết tận dụng được địa hình nơi giải tổ chức cho nhiều lứa tuổi cùng chạy được, cần có độ thử thách nhất định nhưng cũng không quá khó để làm sao mọi người chạy đều có thể về đích được” - anh Hi cho biết.

Ưu thế lớn nhất của Đà Lạt chính là khí hậu và địa hình tự nhiên rất độc đáo. Nếu như mùa hè khi mọi nơi trong nước trời nóng như đổ lửa thì Đà Lạt vẫn mát lạnh, có thể tổ chức chạy ngoài trời được.

Về địa hình nếu so với các đường chạy địa hình vùng Tây Bắc nhiều núi đá, dốc đá cao, vực sâu hiểm trở thì đường chạy Đà Lạt an toàn hơn rất nhiều với các triền đồi thoai thoải cùng rừng thông xen kẽ, đường chạy không quá phức tạp. Người chạy địa hình ở Đà Lạt sẽ có một cảm giác đầy phấn khích khi thì chạy dưới tán rừng thông, khi thì băng ngang các trảng cỏ, khi vượt qua những vạt rừng lá rộng nhiệt đới thường xanh vùng rừng quốc gia Bidoup - Núi Bà, một thảm thực vật vô cùng độc đáo.  

Đó là chưa kể, mỗi thời điểm chạy ở Đà Lạt đều có các cảnh đẹp khác nhau. Tháng 3 sau Tết Âm lịch đang mùa khô, đường chạy khô ráo nhưng thành phố có rất nhiều loại hoa chào đón. Còn tháng 11 hoa quỳ vàng rực chuyển mùa, đồi cỏ hồng đẫm sương sớm. Rất nhiều VĐV cho biết cứ mỗi lần chạy lại thấy như khám phá thêm một nét mới của núi rừng Đà Lạt.

Nhưng điều quan trọng nhất để có thể tổ chức các giải lớn với hàng ngàn người đổ về một lúc, là vì Đà Lạt là một đô thị du lịch nghỉ dưỡng, có đầy đủ khách sạn, nhà hàng và hệ thống dịch vụ có thể đáp ứng cho người chạy. Cùng đó là hệ thống giao thông đường bộ, sân bay hoàn chỉnh, kết nối với mọi nơi trong nước, rất thuận tiện. Hầu hết các điểm xuất phát và điểm về đích của các đường chạy giải địa hình tại Đà Lạt chẳng xa phố bao nhiêu.

Chạy trong 
rừng thông Đà Lạt
Chạy trong rừng thông Đà Lạt

“Đà Lạt có thể nói là thiên đường cho chạy bộ. Nhiều nơi muốn tổ chức những giải chạy địa hình lớn nhưng rất khó vì thiếu những điều kiện cơ bản về ăn, ở, đi lại cho VĐV. Họ dù muốn thì cũng chỉ tổ chức được các giải nho nhỏ mà thôi” - anh Hi nói.

Những năm gần đây chứng kiến một sự bùng nổ lớn về các giải chạy ở khắp các tỉnh, thành trong nước, từ chạy đường trường đến giải địa hình. Kinh tế đi lên, nhu cầu về nâng cao sức khỏe, trải nghiệm rất lớn. Hầu hết các giải đấu này vận hành theo phương thức xã hội hóa nhưng rất nhiều người sẵn sàng đóng tiền, bỏ thời gian, sắp xếp công việc để tham gia chạy. Rất nhiều giải lớn “ăn  nên làm ra” vì số lượng người tham gia rất đông.

Tuy nhiên, như anh Hi nhận xét, sẽ đến một lúc các giải bị bão hòa. Sẽ có những giải duy trì và tiếp tục phát triển nhưng cũng có những giải sẽ biến mất theo thời gian. “Có thể thấy các giải tại Đà Lạt đang nâng cự ly chạy lên cao để thu hút thêm người chạy. Đà Lạt dù có ưu thế của mình nhưng các giải tổ chức tại đây cũng cần đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng phục vụ cho người chạy thì mới phát triển bền vững” - anh Hi nói.

Cũng nói thêm rằng, con số trên 16 ngàn người tham gia các giải trong năm tại Đà Lạt theo thống kê của Ban Tổ chức giải chỉ là số người chạy. Vẫn còn một lượng rất lớn những người theo giải, từ các thành viên gia đình, một số lượng rất lớn người phục vụ giải, số ngày lưu trú cho người chạy thường phải đến vài ngày từ khi khai mạc đến khi kết thúc. Rõ ràng, thể thao đang làm tốt công việc của mình, góp sức lớn vào việc đa đạng hóa các loại hình du lịch của thành phố hoa.

“Ngành chức năng chúng tôi sẽ hỗ trợ, phối hợp tốt để các giải thể thao trong đó có giải chạy duy trì và phát triển tại Đà Lạt” - ông Nguyễn Tiến Hải - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho biết.