Vì sao kéo dài không giải quyết?!

09:04, 24/04/2018

"Giao UBND thành phố (TP) Ðà Lạt tiếp tục phối hợp kiểm tra, xử lý, có phương án giải tỏa trường hợp lấn chiếm, trả lại hành lang đường bộ, tạo sự thông thoáng cho Khu du lịch thác Prenn và khu vực Tịnh xá Ngọc Thiền…". Ðây là một trong những nội dung chỉ đạo tại Văn bản số 820/UBND-ÐC ngày 24/2/2015 của UBND tỉnh Lâm Ðồng. 

“Giao UBND thành phố (TP) Ðà Lạt tiếp tục phối hợp kiểm tra, xử lý, có phương án giải tỏa trường hợp lấn chiếm, trả lại hành lang đường bộ, tạo sự thông thoáng cho Khu du lịch thác Prenn và khu vực Tịnh xá Ngọc Thiền…”. Ðây là một trong những nội dung chỉ đạo tại Văn bản số 820/UBND-ÐC ngày 24/2/2015 của UBND tỉnh Lâm Ðồng. Nhưng, đến nay hiện trạng cửa ngõ vào TP Ðà Lạt vẫn không giải quyết về lộ giới, môi trường, cảnh quan mãi nhếch nhác?! 
 
Hiện trạng lấn chiếm hành lang lộ giới và nhếch nhác tại cửa ngõ vào Đà Lạt. Ảnh: M.Đ
Hiện trạng lấn chiếm hành lang lộ giới và nhếch nhác tại cửa ngõ vào Đà Lạt. Ảnh: M.Đ

Chỉ đạo của tỉnh từ… 28 năm trước
 
Trực tiếp làm việc với Viện chủ Tịnh xá Ngọc Thiền, Hòa thượng Thích Giác Ngộ, ông Nguyễn Xuân Cò cho chúng tôi biết: Ông là người thành lập Tịnh xá này từ năm 1967, diện tích đất của Tịnh xá có Quyết định Cấp Quyền sở hữu số 134/TĐ-HCTQ/QĐ ngày 15/6/1971. Khi xây dựng mở rộng Khu du lịch Prenn, ngày 30/10/1990, đích thân Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trịnh Khiết đã có chỉ đạo Giám đốc Công ty Du lịch, yêu cầu Công ty “nếu trong thi công khu nào, vị trí nào có liên quan đến phạm vi thuộc quyền sở hữu của nhà chùa thì phải bàn thống nhất với nhà chùa”.  
 
Tại Bản đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan Khu du lịch thác Prenn (tỷ lệ 1/500) kèm theo Quyết định số 191/QĐ/UBND ngày 24/1/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng xác định rõ đây là khu vực “bãi xe tập trung”, tuyệt nhiên không có chợ buôn bán (!). Tại Quyết định số 1131/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng “Về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty Cổ phần Dịch vụ du lịch Đà Lạt thuê đất tại Khu du lịch thác Prenn thuộc Phường 3, TP Đà Lạt và xã Hiệp An, huyện Đức Trọng”, quy định tổ chức được thuê đất có trách nhiệm: “Sử dụng đất đúng mục đích, đúng diện tích, đúng ranh giới và các yêu cầu khác khi được thuê đất” (Điều 1, khoản 2, điểm b); “Tuân theo những quy định về bảo vệ môi trường, không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của người sử dụng đất xung quanh” (Điều 1, khoản 2, điểm c). 
 
Văn bản số 820 của UBND tỉnh Lâm Đồng gửi Sở TN&MT, UBND TP Đà Lạt, Tịnh xá Ngọc Thiền và Công ty Cổ phần Dịch vụ du lịch Đà Lạt, khoản 1, điểm b, ghi: “Đối với diện tích 654 m2 các hộ dân đang quản lý, sử dụng và diện tích 1.130,7 m 2 Công ty Cổ phần Dịch vụ du lịch Đà Lạt, các hộ dân sử dụng làm bãi đậu xe, kios kinh doanh thuộc thửa số 69, 72, 78, 83, tờ bản đồ số 42, Phường 3, TP Đà Lạt: Giao UBND TP Đà Lạt tiếp tục phối hợp kiểm tra, xử lý, có phương án giải tỏa trường hợp lấn chiếm, trả lại hành lang đường bộ, tạo sự thông thoáng cho Khu du lịch thác Prenn và khu vực Tịnh xá Ngọc Thiền theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 6520/UBND-TD ngày 30/10/2013”. Kèm theo Văn bản 820 là Bản đồ hiện trạng (tỷ lệ 1:1000) do Trung tâm Thông tin - Đăng ký quyền sử dụng đất Lâm Đồng (Sở TN&MT) thực hiện cũng thể hiện rõ lộ giới (được tính tâm đường bên của đường cao tốc) có chiều dài là 13,5 m. Nội dung này cũng trùng khớp với họa đồ đính kèm Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất kí hiệu BU 366403 của Tịnh xá Ngọc Thiền, do Giám đốc Sở TN&MT ký cấp ngày 15/6/2015. 
 
Vi phạm kéo dài 
 
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng tại Văn bản số 3942/UBND-TD ngày 11/7/2013, ngày 20/9/2013, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh gồm đại diện các bên: Thanh tra tỉnh, Thanh tra Sở Xây dựng, Phòng Quản lý Hạ tầng Sở Giao thông - Vận tải, Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ), Phòng Quản lý đất đai (Sở TN&MT), Thanh tra Sở NN&PTNT, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBND TP Đà Lạt, UBND Phường 3 và ông Nguyễn Xuân Cò… đã làm việc với các bên liên quan. Trong phần kết luận Biên bản làm việc, người chủ trì cuộc đối thoại là ông Lê Đình Lý - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã khẳng định: “Nội dung Tịnh xá đề nghị giải quyết vấn đề mĩ quan, vệ sinh, giải tỏa các hộ là chính đáng. Vấn đề này Thanh tra tỉnh cùng các ngành, UBND TP Đà Lạt sẽ có văn bản báo cáo UBND tỉnh. Trên cơ sở các ban, ngành đã thực hiện xong các bước trên, UBND TP Đà Lạt tổ chức thực hiện giải tỏa đối với 2 hộ bà Lê Thị Vang và Dương Thị Triện để trả lại hành lang đường bộ, tạo sự thông thoáng cho Khu du lịch thác Prenn và khu vực Tịnh xá Ngọc Thiền”. 
 
Ngày 9/5/2017, UBND tỉnh Lâm Đồng có Văn bản số 2751/UBND-TD gửi Sở TN&MT và UBND TP Đà Lạt, điểm 2 ghi rõ: “đề nghị giải tỏa việc lấn chiếm đất của một số hộ dân, trả lại hành lang đường bộ, tạo sự thông thoáng cho Khu du lịch thác Prenn và khu vực Tịnh xá Ngọc Thiền. Đề nghị UBND TP Đà Lạt sớm triển khai thực hiện Văn bản số 820 của UBND tỉnh. Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện”. Thực hiện Văn bản số 2751, ngày 19/7/2017, UBND TP Đà Lạt có Văn bản số 5069/UBND do Phó Chủ tịch Võ Ngọc Trình ký gửi các đơn vị trực thuộc: Phòng Quản lý đô thị, Phòng TN&MT, Trung tâm Phát triển Quỹ đất và UBND Phường 3. Ông Trình chỉ đạo: “khẩn trương xây dựng phương án giải tỏa các trường hợp lấn chiếm đối với phần đất 654 m2 các hộ dân đang quản lý sử dụng và diện tích 1.130,7 m2 Công ty Cổ phần Dịch vụ du lịch Đà Lạt, các hộ dân sử dụng làm bãi đậu xe để trả lại hành lang đường bộ, làm thông thoáng Khu du lịch thác Prenn và khu Tịnh xá Ngọc Thiền”. Văn bản cũng “yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện, báo cáo đề xuất UBND TP Đà Lạt xem xét chỉ đạo trước 28/7/2017”. 
 
Ngày 28/7/2017, UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có Văn bản số 4884/UBND-TD gửi Sở TN&MT, Sở Nội vụ, UBND TP Đà Lạt và Tịnh xá Ngọc Thiền. Ngoài nội dung thống nhất giao đất bổ sung cho Tịnh xá, văn bản này còn ghi: “Đối với diện tích 654 m2 đất hộ gia đình, cá nhân sử dụng và 1.130,7 m2 đất Công ty Cổ phần Dịch vụ du lịch Đà Lạt đang sử dụng làm bãi đậu xe, ki ốt cho hộ dân sử dụng làm quán kinh doanh; đề nghị UBND TP Đà Lạt sớm triển khai thực hiện dứt điểm các nội dung chỉ đạo tại điểm b, khoản 1, Văn bản số 820 của UBND tỉnh”. Thực hiện Văn bản 4884 của UBND tỉnh, ngày 3/8/2017, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt Võ Ngọc Trình tiếp tục ký Văn bản số 5462/UBND chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị, Phòng TN&MT, Trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND Phường 3 “giải tỏa lấn chiếm đất, trả lại hành lang đường bộ cho Khu du lịch thác Prenn và khu vực Tịnh xá Ngọc Thiền”. Theo văn bản, UBND TP Đà Lạt chưa nhận được báo cáo kết quả thực hiện văn bản chỉ đạo số 5069, vì vậy, “yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện dứt điểm”. 
 
Ngày 5/9/2017, sau khi nhận được Báo cáo số 1375/BC-QLĐT ngày 29/8/2017, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt Võ Ngọc Trình lại tiếp tục có ý kiến tại Văn bản số 6376/UBND: Giao Trung tâm Quỹ đất TP Đà Lạt tổng hợp hồ sơ, tham mưu đề xuất UBND TP Đà Lạt (thông qua Phòng TN&MT) ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ bà Lê Thị Vang tại thửa đất số 69, tờ bản đồ 42, Phường 3, để xây dựng đường cao tốc Liên Khương - Prenn theo quy định. Giao UBND Phường 3 tổ chức kiểm tra, xử lý việc xây dựng ki ốt không có phép của Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị TP Đà Lạt theo quy định; đồng thời tổ chức giải tỏa việc buôn bán lấn chiếm làm mất cảnh quan tại khu vực đèo Prenn. Kiểm tra, rà soát việc xây dựng nhà và mái che tại thửa 69, tờ bản đồ số 42 của hộ ông, bà Trần Văn Hóa - Trần Thị Hường - Dương Thị Thiện. Trường hợp vi phạm lộ giới, khoảng lùi Quốc lộ 20 thì lập hồ sơ, xử lý theo quy định. 
 
Trong lá đơn kiến nghị đến lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Xuân Cò đã đề xuất, sau giải tỏa, ngoài việc Tịnh xá xây dựng cổng rào vào, sẽ tự nguyện tôn tạo sạch đẹp quang cảnh toàn bộ khu vực trước Tịnh xá (cũng là hành lang lộ giới cửa ngõ vào TP Đà Lạt) bằng việc trồng cây xanh, xây dựng hoa viên, lập bãi đậu xe miễn phí theo đúng quy hoạch lộ giới. Thế nhưng, đến nay, cuối tháng 4/2018, mọi hiện trạng lấn chiếm trái pháp luật, mất mĩ quan, ô nhiễm môi trường tại khu vực cửa ngõ TP Đà Lạt vẫn ách tắc, không hề giải quyết!? Vì sao có sự chỉ đạo nhiều lần của UBND tỉnh, UBND TP Đà Lạt, nhưng vụ việc quan trọng vẫn đứng yên, không thực hiện? Đây là câu hỏi lớn, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và phản ánh. 
 
Ðiều tra: ÐẠO PHAN