Cần ngăn chặn tình trạng phá rừng làm nương rẫy ở Núi Voi

10:05, 21/05/2018

Hiện nay, tình trạng chặt, đốt, phá rừng lấy đất làm nương rẫy ở khu vực rừng phòng hộ Núi Voi đang diễn ra nghiêm trọng, khiến diện tích đất rừng ngày càng bị thu hẹp và ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái.

Hiện nay, tình trạng chặt, đốt, phá rừng lấy đất làm nương rẫy ở khu vực rừng phòng hộ Núi Voi đang diễn ra nghiêm trọng, khiến diện tích đất rừng ngày càng bị thu hẹp và ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái.
 
Nhiều cây thông bị đốt cháy đen gốc và bị đốn hạ (đoạn cách lớp học tình thương Núi Voi khoảng 1 km, hướng ra đường cao tốc Đà Lạt - Liên Khương)
Nhiều cây thông bị đốt cháy đen gốc và bị đốn hạ (đoạn cách lớp học tình thương Núi Voi khoảng 1 km, hướng ra đường cao tốc Đà Lạt - Liên Khương)
Cụ thể, hai bên sườn đồi dọc theo đường Hoa Đỗ Quyên nối liền Phường 3, TP Đà Lạt và huyện Đức Trọng (đoạn cách lớp học tình thương Núi Voi - làng Darahoa - Đức Trọng khoảng 1 km, hướng ra đường cao tốc Đà Lạt - Liên Khương), nhiều héc-ta rừng phòng hộ đang bị người dân cưa hạ trái phép lấy đất làm nương rẫy, nhiều cây thông có đường kính từ 40 - 70 cm, cao khoảng 15 m bị đốt gốc cháy khô và đốn hạ ngổn ngang dọc theo sườn đồi, những cây thông lớn được cất giấu trong vườn cà phê, hoa màu, chờ khi vắng lực lượng chức năng, hoặc người dân qua lại, thì lâm tặc có thể đốt cháy thành than, hoặc vận chuyển ra ngoài rừng chở đi tiêu thụ.
 
 Được biết, đây là khu vực hoang vắng, người dân thường lợi dụng lúc vắng người vào thời điểm ban đêm để phá rừng, nên các ngành chức năng rất khó phát hiện. Bên cạnh những vườn cà phê cũ, hàng ngày họ đốt phá cây rừng lấy đất trồng cà phê hoặc cây ăn trái. Cứ như vậy, diện tích đất vườn được mở rộng trong lúc diện tích đất rừng ngày càng bị thu hẹp.
 
Rất mong Hạt Kiểm lâm phối hợp cùng các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương Phường 3, TP Đà Lạt và huyện Đức Trọng cần thường xuyên tuần tra, kiểm soát, phát hiện, bắt giữ, xử lý đúng quy định pháp luật các đối tượng lấn chiếm đất rừng nói trên, nhằm bảo vệ tốt tài nguyên môi trường rừng. Mặc khác, cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để người dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng.                                     
HNM