Cảnh giác với "Hội Thánh Ðức Chúa Trời"

09:05, 04/05/2018

Thời gian gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng "rộ" lên cái tên "Hội Thánh Ðức Chúa Trời" lôi kéo, truyền bá một thứ tà đạo "nhắm" vào phụ nữ, thanh niên, học sinh, sinh viên ở một số tỉnh, thành phố trong nước. Tình trạng này đang gây dư luận hết sức hoang mang trong đời sống xã hội…

Thời gian gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng “rộ” lên cái tên “Hội Thánh Ðức Chúa Trời” lôi kéo, truyền bá một thứ tà đạo “nhắm” vào phụ nữ, thanh niên, học sinh, sinh viên (TN, HS, SV) ở một số tỉnh, thành phố trong nước. Tình trạng này đang gây dư luận hết sức hoang mang trong đời sống xã hội…
 
Một buổi truyền giáo của Hội Thánh Đức Chúa Trời
Một buổi truyền giáo của Hội Thánh Đức Chúa Trời

“Hội Thánh Ðức Chúa Trời” là gì?
 
Theo các tài liệu, “Hội Thánh Đức Chúa Trời” (còn gọi “Đức Chúa Trời Mẹ”) là phong trào tôn giáo bắt nguồn từ Hàn Quốc, do ông Ahn Sahng-hong và bà Jang Gil ja đồng sáng lập vào năm 1964; Trụ sở chính đặt tại Bundang, thành phố Sungnam, tỉnh Kyunggi (Hàn Quốc). Năm 1985, Ahn Sahng-hong qua đời, tôn giáo này lan sang nhiều nước trên thế giới; đến nay, có mặt tại 175 nước với trên 3 triệu thành viên tham gia. 
 
Dù “Hội Thánh Đức Chúa Trời” cho rằng hội viên không phải đóng hội phí; Hội chỉ tham gia các hoạt động công ích vì cộng đồng… Tuy nhiên, các cựu thành viên từng tham gia Hội này phản bác ngược lại. Tại chính quốc, Cơ Đốc giáo chính thống chỉ trích nặng nề quan điểm của “Hội Thánh Đức Chúa Trời”. Năm 2012, Hội đồng Quốc gia các Giáo hội Hàn Quốc chính thức lên án và cấm phong trào này hoạt động... 
 
Đã có 6 cựu thành viên của Hội này lên tiếng chỉ trích những “tội ác” của “Hội Thánh Đức Chúa Trời” đã “tẩy não” họ, biến họ thành những tín đồ mê muội, xa lánh người thân, chối bỏ gia đình, công việc, học hành; thuyết phục họ dốc hết túi đóng góp cho nhà thờ vì tổ chức  này tuyên truyền rằng “chẳng giữ tiền làm gì khi ngày tận thế sắp đến”…
 
Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề bởi sự xâm nhập, hoành hành của tổ chức tôn giáo quái dị này. Nhiều gia đình tan nát, vợ, chồng, con cái ly tán khi bị tổ chức tà giáo này lôi kéo vào vòng u mê. Nữ y tá Michelle Colon (sống ở New Jersy- Tiểu bang nhỏ của Hoa Kỳ) sau 6 năm theo Hội này cho biết: “Hội Thánh Đức Chúa Trời” khuyến cáo hội viên tách biệt gia đình, bỏ học, phá thai; bị kẻ cầm đầu sử dụng thuật thôi miên lừa tiền; cấm không được đến nhà thờ khác, bắt đọc kinh thánh mỗi đêm đến 1 - 2 giờ sáng…”.
 
Ông Charles và vợ là Kendy (Mỹ) cho biết đã 11 năm qua vợ chồng ông luôn đi tìm đứa con gái là cô Rebecca từng rất ngoan hiền, thông minh, học giỏi đã bỏ việc học hành, người thân tham gia Hội này. Năm 2016, cô Rebecca đột nhiên kết hôn với một thành viên trong Hội, chồng cô là một người Hàn Quốc…
 
Rich Ross - chuyên gia nghiên cứu về các nhóm cuồng tín khẳng định “Hội Thánh có đầy đủ đặc điểm của nhóm cuồng giáo”.
 
Hoành hành tại Việt Nam
 
“Hội Thánh Đức Chúa Trời” xâm nhập vào Việt Nam từ năm 2001 và đã có mặt ở 20 tỉnh, thành phố, với gần 3.000 người tham gia. Tổ chức này xâm nhập vào nước ta thông qua một số giáo sĩ người Hàn Quốc đến Việt Nam làm việc và số người Việt Nam đi lao động, học tập, làm việc tại Hàn Quốc trở về truyền bá. 
 
Ngoài giáo phái Tin lành chính thống được công nhận, “Hội Thánh Đức Chúa Trời” trước nay hoạt động ở nước ta đều trái pháp luật như: lén lút thuê các khách sạn, nhà nghỉ nơi vắng vẻ làm nơi tụ tập truyền đạo, phát triển tổ chức; mở văn phòng, công ty trá hình; có các đối tượng cầm đầu theo từng nhóm (gọi là Sion); mỗi Sion có 30 thành viên; khi lôi kéo đủ số lượng thành viên, các Sion này tách ra hoạt động độc lập do một kẻ quản lý gọi là “chấp sự”… Tổ chức này xuất hiện tại Hà Nội vào năm 2012; Hà Nội có số Sion đông nhất (100 Sion). Kế đến là Hải Phòng, tại các quận, huyện (Kiến An, Thủy Nguyên, Tiên Lãng…) trên 200 người tham gia…
 
“Hội Thánh Đức Chúa Trời” bộc lộ một “tà giáo” nặng về mê tín dị đoan; tuyên truyền xằng bậy rằng “Ngày tận thế sắp đến, chia sẻ yêu thương, không cần làm gì cũng được sung sướng…”. Độc địa nhất là luận điệu sặc mùi phản trắc, trái đạo lý rằng: “Cha mẹ hiện tại chỉ là cha mẹ phần thể xác, cha mẹ thật sự là cha mẹ phần linh hồn; muốn lên Thiên Đàng phải bỏ cha mẹ, gia đình; không cần chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, không cần dưỡng dục chỉ cần vào Hội sẽ có tất cả…”. Hội viên tham gia phải nộp tiền mỗi giờ nghe thuyết giảng 50 ngàn đồng và đóng 10% thu nhập của cá nhân cho Hội…
 
Sau nhiều năm tạm “lắng xuống”, thời gian gần đây, tổ chức tà giáo này lại “rộ” lên với các chiêu trò ma mị tập trung lôi kéo những người nhẹ dạ cả tin, những người không gặp may mắn trong cuộc sống, những kẻ thích làm giàu, ảo tưởng… Đối tượng “nhắm” đến để dụ dỗ, lôi kéo là người già, trẻ em, phụ nữ, đặc biệt TN, HS, SV… Các thành viên của Hội thường lui tới các trung tâm thương mại, siêu thị, công viên, trường học… tung “vòi” để mồi chài và đã có nhiều “nạn nhân” bị lôi kéo bỏ nhà cửa, gia đình, con cái, việc làm, học hành... tham gia tổ chức tôn giáo trá hình này.
 
Những tháng đầu năm 2018, tại Thanh Hóa, Hải Phòng, Thái Nguyên, Nghệ An, Đà Nẵng, TP HCM… ngành chức năng phát hiện, xử lý nhiều tụ điểm của Hội này lén lút tập hợp truyền đạo. Ngày 27/4/2018, Công an tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra cơ sở kinh doanh máy lọc nước Big River tại số nhà 774 (đường Quang Trung 3 - phường Đông Vệ - TP Thanh Hóa). Tại đây, phát hiện nhiều vật dụng: bàn ghế, bục giảng đạo, các loại kinh thánh, quần áo, vải trắng trùm đầu, băng rôn… và 6 người; trong đó Mai Văn Hùng (sinh năm 1984, trú tại xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia) là kẻ cầm đầu. Hiện nay, Thanh Hóa có 15 huyện, thành phố có tổ chức này hoạt động; riêng TP Thanh Hóa có 3 tụ điểm hoạt động rất mạnh. Đáng nói, tụ điểm 774 nằm giữa 2 trường là Đại học Hồng Đức và Đại học Văn hóa - Thể dục thể thao - Du lịch. Trường Đại học Hồng Đức đã có 12 SV tham gia Hội này (trong đó 2 sinh viên đã ra trường, 2 SV đã bỏ học và 8 SV đang học…).
 
Tại Hải Phòng, “Hội Thánh Đức Chúa Trời” cũng hoạt động khá mạnh xâm nhập nhiều địa bàn, Đàm Văn Mạnh (29 tuổi, ở Thủy Nguyên - Hải Phòng) là kẻ cầm đầu. Mạnh núp dưới “mác” giám đốc công ty bán hàng đa cấp cùng các đối tượng khác như: Phạm Đức H (sinh 1981, trú tại Tiên Lãng - Hải Phòng), Trần Văn H (sinh1980, trú tại Hưng Nguyên - Nghệ An), Quảng Văn Thắng (sinh 1993, trú tại Tuần Giáo - Điện Biên)… và hơn 10 đối tượng khác điều hành mạng lưới này tại Hải Phòng.
 
Tại Lâm Đồng, ngành chức năng cho biết, “Hội Thánh Đức Chúa Trời” (gồm 16 đối tượng) đã manh nha hoạt động tại Đà Lạt, Bảo Lộc từ năm 2014 và đã bị xử lý, giải tán…
 
Cảnh giác với “Hội Thánh Ðức Chúa Trời” 
 
Gần đây, câu chuyện của 2 nữ SV là L.T.N.D (sinh 1997, trú huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) học năm thứ 2 một trường cao đẳng ở Hà Nội và nữ SV có tên N.T.Đ (20 tuổi, quê Hải Dương) cũng đang học tại một trường đại học tại Hà Nội bị lôi kéo “gia nhập” Hội Thánh này với phương thức khá giống nhau. Bị rủ rê, đặc biệt SV L.T.N.D bị một cô giáo trong trường mời cả lớp tới dự một buổi hội thảo về sách tổ chức tại khu vực Hà Đông nên cả lớp D đã đến đây; thực chất đó là tụ điểm sinh hoạt của “Hội Thánh Đức Chúa Trời”. Từ tò mò và miễn cưỡng tham gia một số nghi thức: ăn một miếng bánh màu trắng, uống một ly nước màu đỏ; được dẫn vào phòng có nhiều người và trùm lên đầu tấm vải màu trắng và bị dội nước… thánh. 2 nữ sinh này đã mê muội bỏ dở học hành, gia đình đi theo tổ chức này như những kẻ vô thức… May mắn, 2 nữ sinh đã thoát ra được từ chốn u mê, dơ bẩn, với thuyết lý sặc mùi mê tín, cực đoan!. Trước tình trạng “Hội Thánh Đức Chúa Trời” xâm nhập vào trường học, Bộ GD-ĐT đã có công văn chỉ đạo các Sở GD-ĐT, các trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ); cảnh báo giảng viên, SV cảnh giác, tránh xa tổ chức này.
 
Ngày 25/4/2018, nói về những hoạt động của “Hội Thánh Đức Chúa Trời” mà báo chí phản ánh, Mục sư Trần Nguyễn Duy Thắng (Hội Thánh Đức Chúa Trời ở quận Bình Tân, TP HCM) cho biết, dù cùng tên nhưng Giáo hội của ông được cấp phép hoạt động cách đây 20 năm, không có liên quan đến. Ông nói: “Tuy nhiên, với những việc như ép buộc thành viên từ bỏ cha mẹ, vợ chồng, đóng tiền phí tham gia thì tôi cho rằng điều này không đúng với những gì mà người công giáo chúng tôi thực hiện, không đúng những gì được dạy trong Kinh Thánh là phải yêu thương, tha thứ, nâng đỡ...”.
 
Trả lời trên VTC 1, ông Vũ Chiến Thắng - Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ khẳng định: “Với những hiện tượng mà báo chí phản ánh thì đó không phải là một hệ phái Tin lành chính thống được Nhà nước cấp phép hoạt động. Đây là những hành vi lệch chuẩn xã hội, những người cầm đầu đưa ra những giáo lý có tính chất ma mị, mê tín, huyền bí, những phương thức, công cụ mê hoặc... Hoạt động này đã vi phạm Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo…”. 
 
Ban Tôn giáo Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo, đôn đốc các tỉnh, thành phố liên quan nắm chắc tình hình; tăng cường tuyên truyền trong nhân dân nâng cáo ý thức cảnh giác đối với những hoạt động dụ dỗ, lôi kéo, tuyên truyền lừa đảo; đồng thời đấu tranh, xử lý nghiêm các cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật; xâm phạm trật tự an toàn, đạo đức xã hội; xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; xâm phạm đến thân thể, sức khỏe, tính mạng, nhân phẩm, tài sản của nhân dân theo quy định của pháp luật... 
 
HỒNG NGUYÊN