Nhiều đóng góp trong nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn

05:10, 30/10/2017

Ngày 29/10, Chi hội Văn nghệ Dân gian (thuộc Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng) đã tổ chức trọng thể Đại hội lần thứ III (2017 - 2022) với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Hội VHNT, Trường Đại học Đà Lạt cùng các hội viên là những nhà nghiên cứu Folklor. 

Ngày 29/10, Chi hội Văn nghệ Dân gian (thuộc Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng) đã tổ chức trọng thể Đại hội lần thứ III (2017 - 2022) với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Hội VHNT, Trường Đại học Đà Lạt cùng các hội viên là những nhà nghiên cứu Folklor. 
 
Chi hội Văn nghệ Dân gian Lâm Đồng có 19 hội viên ở cả 3 độ tuổi, chủ yếu là độ tuổi trên dưới 40 được đào tạo bài bản, đa số hội viên có trình độ cử nhân trở lên, trong đó có 1 PGS. Tiến sĩ, 4 tiến sĩ, 7 thạc sĩ đang nghiên cứu sinh, 13/19 hội viên là đảng viên... đã không ngừng khẳng định vai trò của chi hội, hội viên trong việc sưu tầm, nghiên cứu, giới thiệu vốn văn hóa các dân tộc anh em trên dải đất Tây Nguyên. Trong 5 năm qua, chi hội đã đạt được nhiều thành tích nổi bật với nhiều công trình theo các hướng nghiên cứu liên ngành văn hóa - văn học, nghiên cứu dân tộc học - nhân học về các dân tộc trên địa bàn Đắk Nông, Lâm Đồng. Chi hội đã công bố 2 công trình văn hóa, văn nghệ dân gian tập thể: “So sánh Folklore” - NXB Thanh niên 2012, “Nghiên cứu Folklore theo hướng tiếp cận liên ngành” - NXB ĐHQG Hà Nội 2015. Bên cạnh đó, gần 200 tác phẩm đã được công bố trên các tạp chí khoa học, văn hóa, văn nghệ. Các hội viên đã phát hành 4 cuốn sách in riêng; 13 cuốn sách in chung; 5 phim ca nhạc. Qua đó, chi hội đã đoạt được nhiều giải thưởng. 
 
Trong 5 năm tới, chi hội phấn đấu có 2 công trình tập thể về văn hóa, văn nghệ dân gian. Mỗi hội viên có tối thiểu 2 bài viết/năm đăng trên các tạp chí chuyên ngành, đồng thời không ngừng phát huy nội lực, phấn đấu thành chuyên gia trong lĩnh vực chuyên ngành trở thành nhà phản biện xã hội có uy tín. Kết nạp mới từ 2 - 3 hội viên mới.
 
Đại hội đã bầu BCH chi hội gồm 3 thành viên: TS. Lê Hồng Phong được tín nhiệm bầu làm chi hội trưởng, ThS. Lê Thị Quỳnh Hảo và ông Ngọc Lý Hiển được bầu làm chi hội phó; bầu Hội đồng nghệ thuật gồm 3 thành viên.
 
Q.UYỂN