Tân Hà - xã trọng điểm nhiều "đột phá" mới

08:10, 30/10/2018

Tân Hà - Lâm Hà là một xã trọng điểm của tỉnh với nhiều thế mạnh về nông nghiệp, dịch vụ - thương mại. Nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 08 của Huyện ủy Lâm Hà về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018 vững mạnh; ngay từ đầu năm, Ðảng ủy xã Tân Hà đã xây dựng và ban hành Nghị quyết số 15 về lãnh đạo xây dựng Ðảng bộ vững mạnh. 

Tân Hà - Lâm Hà là một xã trọng điểm của tỉnh với nhiều thế mạnh về nông nghiệp, dịch vụ - thương mại. Nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 08 của Huyện ủy Lâm Hà về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018 vững mạnh; ngay từ đầu năm, Ðảng ủy xã Tân Hà đã xây dựng và ban hành Nghị quyết số 15 về lãnh đạo xây dựng Ðảng bộ vững mạnh. 
 
Dịch vụ - thương mại ở Tân Hà phát triển nhanh và mạnh, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Ảnh: N.Thu
Dịch vụ - thương mại ở Tân Hà phát triển nhanh và mạnh, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Ảnh: N.Thu

Phó Bí thư Đảng ủy xã Tân Hà Chu Văn Thăng cho biết: Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết số 15 tập trung lãnh, chỉ đạo chính quyền xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển sản xuất năm 2018, trọng tâm là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tái canh, ghép chồi, cải tạo vườn cà phê đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đặc biệt, Tân Hà cũng đang ứng dụng trồng rau, hoa theo hướng công nghệ cao với 5,2 ha; trồng mới được 38 ha mắc ca, đạt trên 400%; hồ tiêu trồng mới được 5 ha, đạt 500% kế hoạch.
 
Là một xã trọng điểm nên Tân Hà được huyện, tỉnh đặt nhiều kỳ vọng về sự phát triển nhanh và vượt bậc về nhiều lĩnh vực. Xã là nơi tập trung đông dân cư từ khắp các tỉnh phía bắc vào lập nghiệp, chủ yếu là người Hà Tây cũ, và sau này là rất đông dân cư từ khắp các tỉnh trong cả nước cùng về đây lập nghiệp, sinh sống suốt 30 năm nay, mang theo nhiều màu sắc vùng miền rất phong phú, tạo nét khác biệt và lớn mạnh cho Tân Hà. Những năm gần đây, Tân Hà đã ổn định về chính trị, kinh tế - xã hội phát triển. Đảng bộ xã Tân Hà là một Đảng bộ có số lượng đảng viên lớn, tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, Đảng bộ trong sạch vững mạnh; xã đã đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 8 năm 2018.
 
Thực hiện Nghị quyết số 18 của BCH Trung ương Đảng, Đảng ủy xã cũng xây dựng Kế hoạch số 07 thực hiện nghiêm vấn đề tinh giản, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Tân Hà đã thực hiện giảm 10% cán bộ, công chức, đối với cán bộ không chuyên trách, trong đó giảm các chức danh, thực hiện mô hình 3 chức danh 2 người thực hiện như Bí thư chi bộ thôn kiêm trưởng thôn hoặc trưởng thôn kiêm trưởng ban công tác mặt trận. Đến nay, 100% các đơn vị thôn đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Các cán bộ không chuyên trách tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ khác. Xã đã nghiêm túc thực hiện thành lập văn phòng chung phục vụ Đảng ủy - HĐND - UBND từ rất sớm và đi vào hoạt động hiệu quả.
 
Với sự lãnh, chỉ đạo xuyên suốt của Đảng ủy, chính quyền xã, sự quan tâm, đôn đốc kịp thời của lãnh đạo Huyện Lâm Hà nên cơ bản về mọi mặt, nhất là trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở Tân Hà được thống nhất. Từ đó, nhiều thành tựu về kinh tế - xã hội đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Riêng về Thu ngân sách 9 tháng đầu năm, xã thực hiện trên 10,5 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 85%. Phó Bí thư Đảng ủy xã tự tin cho biết, dự kiến việc thu ngân sách đến cuối năm Tân Hà phấn đấu sẽ đạt và vượt 20 - 30% kế hoạch do nhiều doanh nghiệp đầu tư xây dựng khu dân cư tại xã sẽ nộp tiền thuế đất và xã tập trung thu ngân sách, thu nợ đọng thuế với khoảng trên 4 tỷ đồng.
 
Về công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên - môi trường đã được tăng cường, có nhiều chuyển biến. Xã đã tập trung chỉ đạo triển khai, rà soát, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018, xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2019, tiếp nhận và giải quyết được 146 hồ sơ, trong đó cấp mới 75 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 
Lãnh đạo Hội đồng nhân dân xã cũng tập trung triển khai thực hiện kế hoạch giám sát những vấn đề quan trọng, bức xúc được cử tri quan tâm. Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân được duy trì và thực hiện theo đúng quy định, qua đó đã kịp thời xem xét, giải quyết một số vụ việc ngay từ cơ sở. 9 tháng đầu năm 2018, xã tiếp 25 lượt công dân với 9 đơn thư kiến nghị và đều được giải quyết thấu đáo, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử tri.
 
Để tiếp tục hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2018, Phó Bí thư Đảng ủy xã Chu Văn Thăng nhấn mạnh: Nghị quyết số 15 của Đảng ủy xã cũng đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra. Trong đó, nghị quyết xác định rõ về kinh tế tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06 của Huyện ủy về phát triển nông nghiệp toàn diện và bền vững giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến 2025; thực hiện tốt Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 trên địa bàn huyện Lâm Hà. Tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã hoàn thành, nhằm từng bước đưa Tân Hà phát triển nhanh và bền vững, trở thành xã trọng điểm, xứng đáng là trung tâm cụm xã lớn mạnh của vùng.
 
NGUYỆT THU