Đẩy mạnh đo nồng độ cồn theo chuẩn quốc tế trên phạm vi toàn tỉnh

06:11, 04/11/2018

(LĐ online) - Phòng CSGT (PC67) Công an tỉnh Lâm Đồng đã chính thức áp dụng thí điểm việc đo nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ theo chuẩn quốc tế từ năm 2014. Tuy nhiên, phải tới đầu tháng 11/2018 này hình thức trên mới được lực lượng CSGT bắt đầu áp dụng thường xuyên trên phạm vi toàn tỉnh.
 

 

(LĐ online) - Phòng CSGT (PC67) Công an tỉnh Lâm Đồng đã chính thức áp dụng thí điểm việc đo nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ theo chuẩn quốc tế từ năm 2014. Tuy nhiên, phải tới đầu tháng 11/2018 này hình thức trên mới được lực lượng CSGT bắt đầu áp dụng thường xuyên trên phạm vi toàn tỉnh.
 
Một trường hợp tài xế có nồng độ cồn trong máu vượt quá quy định bị Tổ công tác lập biên bản tối 2/11. Ảnh: C.THÀNH
Một trường hợp tài xế có nồng độ cồn trong máu vượt quá quy định bị Tổ công tác lập biên bản tối 2/11.
Ảnh: C.THÀNH

“Nhanh chóng, hiệu quả”
 
Khác với kiểm tra nồng độ cồn thông thường, hình thức kiểm tra nồng độ cồn theo kinh nghiệm quốc tế đơn giản và thuận tiện hơn, rút ngắn thời gian đối với những trường hợp không vi phạm, thân thiện với người dân và giúp tăng hiệu suất kiểm tra.
 
Như 20h tối ngày 2/11, Tổ công tác gồm 22 chiến sỹ thuộc Phòng PC67 phối hợp với Đội CSGT Công an TP Đà Lạt, lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động bắt đầu triển khai đo nồng độ cồn người lái xe ô tô theo chuẩn quốc tế trên đường Trần Phú (Phường 3, TP Đà Lạt).
 
Theo quy chuẩn trên, nơi kiểm soát được bố trí hàng chục cọc phản quang hình chóp nón bằng nhựa phân làn, có xe chuyên dụng báo hiệu nhằm đảm bảo thuận lợi cho việc tổ chức triển khai kiểm soát xử lý vi phạm tránh gây ùn tắc giao thông.
 
Khi tới vị trí kiểm tra, một CSGT sẽ tới thông báo việc lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm soát vi phạm quy định về nồng độ cồn. Đồng thời, với loại xe tải, xe khách kích cỡ lớn, cửa xe cao các chiến sỹ CSGT sẽ ra hiệu cho tài xế xuống xe. Với xe ô tô 4 tới 7 chỗ ngồi, cửa xe thấp, tài xế chỉ cần quay kính xuống là có thể kiểm tra đo nồng độ cồn.
 
Tổ công tác sẽ dùng máy đo nồng độ cồn ở chế độ đo định lượng có ống thổi để kiểm tra, xác định mức độ vi phạm. Khi máy phát hiện tài xế có “mùi” vượt quy định tài xế mới bị yêu cầu xuất trình giấy tờ, lập biên bản xử lý theo quy định.
 
Trong lần ra quân đo nồng độ cồn theo tiêu chuẩn quốc tế tối 2/11, đã có gần 60 xe ô tô bị kiểm tra. Trong đó, Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản 9 trường hợp vi phạm nồng độ cồn vượt mức quy định với mức xử phạt 2 triệu đồng và cao nhất 17,5 triệu đồng. 
 
Là cán bộ trực tiếp chỉ huy Tổ công tác kiểm tra tối 2/11, trung tá Đỗ Quốc Hùng, Đội trưởng Đội Tuần tra thuộc Phòng CSGT (PC67) - Công an tỉnh Lâm Đồng cho hay gần như đối với ô tô, chỉ cần phát hiện lái xe sử dụng rượu bia là bị phát hiện vi phạm, tùy nồng độ cồn cao hay thấp. 
 
“Ở buổi kiểm tra lần này, một tài xế nói mới uống mới hai lon bia nhưng chúng tôi đo nồng độ cồn vượt mức 0,4 miligam/1 lít khí thở. Tài xế trên đã bị lập biên bản, phạt 17,5 triệu đồng, tạm giữ xe 7 ngày và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 5 tháng. Đây là mức xử phạt cao nhất khi tài xế điều khiển xe trên đường vi phạm nồng độ cồn vượt mức quy định” – trung tá Hùng cho hay.
 
Rượu bia khiến TNGT tăng mạnh
 
Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định, các mức phạt liên quan đến vi phạm nồng độ cồn đối với ô tô khi tham gia giao thông, từ hai đến 18 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ một đến sáu tháng, tùy mức độ vi phạm.
 
Cụ thể, riêng đối với xe ô tô, nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở phạt tiền từ 7 triệu đồng đến 8 triệu đồng, bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 3-5 tháng. Trường hợp nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở phạt tiền từ 16 triệu đồng đến 18 triệu đồng , bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 4 - 6 tháng.
 
Tại TP Đà Lạt, UBND thành phố đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ và giảm thiểu tai nạn giao thông trong 3 tháng còn lại năm 2018. Trong đó, giải pháp tăng cường kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện xe máy, ô tô sẽ được thực hiện quyết liệt.
 
Trung tá Nguyễn Văn Hùng, Đội trưởng Đội CSGT Công an TP Đà Lạt khẳng định: “Việc đo nồng độ cồn theo chuẩn quốc tế đơn vị đã áp dụng từ năm 2016 nhưng do lực lượng mỏng nên triển khai chưa được thường xuyên. Từ đầu tháng 11 này, chúng tối đã đề xuất với lãnh đạo Công an TP Đà Lạt, phối hợp với Phòng PC67, các lực lượng khác thường xuyên kiểm tra đo nồng độ cồn theo chuẩn quốc tế, ít nhất 1 lần/tuần”. 
 
Với những xe cửa thấp, tài xế ngồi trên xe để lực lượng CSGT tiến hành đo nồng cồn. Ảnh: C.THÀNH
Với những xe cửa thấp, tài xế ngồi trên xe để lực lượng CSGT tiến hành đo nồng độ cồn vào tối 2/11. Ảnh: C.THÀNH

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, trên phạm vi toàn tỉnh trong 10 tháng đầu năm 2018, địa phương xảy ra 178 vụ tai nạn giao thông, tăng 11 vụ so cùng kỳ; làm 115 người chết, 117 người bị thương. Riêng tháng 10, lực lượng chức năng đã xử phạt 4.703 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 371 mô tô, 36 ô tô, thu phạt hơn 3,2 tỷ đồng và tước 199 giấy phép lái xe. 
 
Chỉ tính trong 3 tháng vừa qua (từ tháng 7 đến tháng 10) tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh tăng cao bất thường; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) chưa triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh.
 
Như trong 6 tháng đầu năm 2018, số vụ tăng 11,88%; sổ người chết giảm 14,81%. Tuy nhiên, đến hết tháng 9/2018 số vụ tăng 13,89%, sổ người chết chỉ còn giảm 2,73%. Trong đó, nếu tính con số trung bình, số người chết vì TNGT do liên quan tới bia rượu chiếm tới gần 40% bên cạnh các nguyên nhân khác.
 
Phòng PC67 Công an tỉnh cho biết, ngoài áp dụng đồng bộ các giải pháp kéo giảm TNGT như: tuyên truyền, tăng cường giám sát xử lý vi phạm giao thông cả “nóng” và “nguội”,…đơn vị sẽ phối hợp với các lực lượng của 12 huyện, thành phố triển khai thường xuyên quy trình kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, áp dụng chuẩn quốc tế.
 
Trong đó, bắt đầu từ tháng 11/2018 các lực lượng sẽ triển khai kiểm tra trọng tâm trên tuyến Quốc lộ 20, địa bàn TP Đà Lạt, huyện Đức Trọng, Di Linh,…
 
C.THÀNH