Ấm áp những ngôi nhà Đại đoàn kết ở Đức Trọng

01:01, 06/01/2023
Trong năm 2022, từ các nguồn vận động, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Trọng đã hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn. Và cùng với những mái ấm được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trao tặng, nhiều hộ gia đình khó khăn đã yên tâm làm ăn, nỗ lực vươn lên thoát nghèo.
 
Trao nhà Đại đoàn kết cho gia đình anh Chu Bá Thông (xã Đa Quyn)
Trao nhà Đại đoàn kết cho gia đình anh Chu Bá Thông (xã Đa Quyn)
 
Những ngày đầu năm 2023, gia đình chị Thị Mỹ Hường, ngụ tại thôn Touneh, xã Tà Năng, huyện Đức Trọng, cũng vừa háo hức dọn vào ngôi nhà mới vừa được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Trọng phối hợp với Quỹ tín dụng nhân dân Liên Nghĩa trao tặng. Chị Thị Mỹ Hường sinh năm 1981 là người dân tộc Khơ Me, quê tận miền Tây lên đây lập nghiệp đã ngót nghét cũng 10 năm nay nhưng vì nghèo, 2 vợ chồng và 6 người con phải sống tạm bợ trong căn nhà xập xệ. Và cũng vì nghèo, con gái lớn của chị cũng phải nghỉ học giữa chừng, đi làm thuê, làm mướn cùng với bố mẹ để có tiền lo cho các em. Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình, UBND xã đề xuất xây nhà Đại đoàn kết cho gia đình. Từ sồ tiền 80 triệu đồng do Quỹ tín dụng nhân dân Liên Nghĩa hỗ trợ thông qua Quỹ “Vì người nghèo” của huyện, cộng với 10 triệu đồng đối ứng từ gia đình, sau khoảng 2 tháng thi công, căn nhà Đại đoàn kết rộng 58 m2 đã hoàn thành. Trong ngôi nhà mới, chị Mỹ Hường không giấu nổi xúc động, nói: “Nếu không có sự hỗ trợ của chính quyền, Mặt trận, mạnh thường quân, thì chẳng bao giờ tôi dám mơ có ngày gia đình tôi sẽ có căn nhà mới như thế này để ở”.
 
Niềm vui của chị Hường, cũng là niềm vui của gia đình anh Chu Bá Thông, thôn Chơ Ré, xã Đa Quyn - là xã vùng sâu, xa và nghèo nhất của huyện Đức Trọng. Gia đình anh vốn đã khó khăn, phải ở nhà thuê từ nhiều năm nay. Đã thế, cách đây 2 năm, trong lúc làm việc, anh Thông không may bị nổ bánh xe dẫn đến tai nạn khiến anh bị móp một phần đầu và mất một cánh tay. Là lao động chính trong nhà, từ khi anh Thông gặp tai nạn, cuộc sống vốn đã khó khăn, lại càng trở nên cơ cực hơn. “Ngày con gái tôi thi đại học cũng là ngày tôi bị tai nạn, nên giấc mơ đến trường của cháu cũng đành dang dở”, anh Thông ngậm ngùi cho biết.
 
Trước hoàn cảnh của gia đình anh Thông, Quỹ “Vì Người nghèo” của huyện Đức Trọng đã hỗ trợ gia đình 50 triệu đồng, cộng với đối ứng từ gia đình, căn nhà mới cũng vừa mới được bàn giao sau một thời gian thi công. “Tôi cũng gom góp mua được 1 miếng đất lâu rồi, nếu không có sự hỗ trợ từ Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Trọng, gia đình tôi từng có ý định sẽ dán tạm vách xung quanh che tạm để ở. Giờ có nhà mới để ở rồi, không còn phải lo mưa, lo nắng nữa, tôi vui lắm, mấy đêm liền mất ngủ”, anh Thông bộc bạch.
 
Và đó còn là niềm vui của rất nhiều những hộ nghèo, khó khăn vừa được trao tặng nhà Đại đoàn kết như Ma Hi, Ma Lia ( xã Tà Năng); Kra Jan Krông, K’B’rồi, (xã Liên Hiệp); Ma Li Ha, Bơ Ju Ya Trí, Lưu Thị Bạch (xã Đa Quyn)... 
 
Ông K’Tem - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tà Năng, cho biết: “Được sự quan tâm của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện đã giúp xã Tà Năng xây dựng được 9 căn nhà Đại đoàn kết, trong đó, có 1 căn được hỗ trợ 80 triệu đồng, số còn lại được hỗ trợ 50 triệu đồng. Ngoài số tiền huyện hỗ trợ, chúng tôi cũng tiếp tục vận động gia đình đối ứng thêm, bao gồm tiền mặt, vật liệu, tôn, đòn tay, ván... tùy bà con thích kiểu nhà như thế nào; cũng như vận động thợ làm cho bà con với giá thành rẻ nhất. Trong năm nay, có nhà cao nhất là 115 triệu đồng, nhà thấp nhất là 90 triệu đồng, nhưng năm ngoái, có nhà xây chỉ có 50 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của huyện, chúng tôi cũng phải làm vì gia đình không có khả năng đối ứng. Và trong năm 2022, chúng tôi cũng đã lập hồ sơ xong 2 căn nhà để gửi Mặt trận huyện hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho bà con trong năm 2023. Sắp tới, chúng tôi sẽ mời UBND, các đoàn thể, Ban Nhân dân thôn đi khảo sát thực tế căn nhà, và căn nào thực sự khó khăn, chúng tôi sẽ chỉ đạo Mặt trận thôn họp bình xét trước, gửi biên bản cho xã để xã có căn cứ đề nghị huyện hỗ trợ”.
 
Cũng với cách làm như trên, theo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Trọng, năm 2022, đã trích Quỹ “Vì người nghèo” huyện xây dựng và sửa chữa 32 căn nhà Đại đoàn kết, trong đó có 1 căn sửa chữa, 31 căn xây dựng mới. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện khảo sát xây dựng 1 căn nhà Tình nghĩa tại xã Tà Năng; phối hợp Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện khảo sát và xây dựng 1 căn nhà cho gia đình nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ninh Loan. Nguồn kinh phí do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ mỗi căn 50 triệu đồng và vận động các gia đình đối ứng thêm để xây dựng. Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn cũng đã vận động, và trích Quỹ “Vì người nghèo” của xã để hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà mới với tổng số tiền 125 triệu đồng cho hộ nghèo, cận nghèo.
 
NHẬT MINH