(LĐ online) - Ngày 5/1, Hội Khuyến học TP Đà Lạt đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai các nhiệm vụ trong năm 2023.
 |
Trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp khuyến học của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho các cá nhân |
Theo Hội Khuyến học Đà Lạt, trong năm 2022, các cấp hội trên địa bàn đã tích cực hoàn thành các nhiệm vụ đề ra; đẩy mạnh tuyên truyền công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng đơn vị học tập, công dân học tập; triển khai tốt công tác tập huấn việc xây dựng xã hội học tập, các mô hình học tập ở cơ sở.
Các phường, xã trên địa bàn trong năm đã làm tốt công tác phát triển hội viên. Trong năm 2022 đã có thêm gần 2.000 hội viên tham gia Hội, nâng tổng số hội viên lên 47.088 người, đạt 21,51% tỷ lệ dân số. Một số phường, xã phát triển hội viên tốt trong năm là xã Trạm Hành (với 579 hội viên), Phường 9 (với 448 hội viên), Phường 8 (với 397 hội viên).
Trong năm 2022, Hội đã tổ chức được 5 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và 19 lớp tập huấn xây dựng xã hội học tập và xây dựng các mô hình học tập ở cơ sở cho trên 2.000 người gồm cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, trường học của thành phố và các phường, xã.
Các phường, xã, cơ quan, đơn vị, trường học trong thành phố cũng đăng ký xây dựng các mô hình học tập như công dân học tập, gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập; lồng ghép, phối hợp việc đăng ký thực hiện các mô hình học tập gắn với “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”.
 |
Hội Khuyến học Phường 6 và Hội Khuyến học TP Đà Lạt nhận Cờ thi đua của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam |
Toàn thành phố hiện có trên 56.700 công dân đạt danh hiệu “Công dân học tập” trên tổng số gần 61.600 người đăng ký, đạt tỷ lệ trên 92%; có 43.907/44.801 số gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, đạt tỷ lệ 98%; có 204/204 thôn, tổ đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”; 5/5 dòng họ đạt danh hiệu “Dòng học học tập”.
Các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn Đà Lạt trong năm 2022 cũng thực hiện tốt việc xây dựng đơn vị học tập; tỷ lệ đăng ký đơn vị học tập cấp xã đạt trên 90%, cấp thành phố đạt trên 70% với 71/73 đơn vị thuộc xã, phường đăng ký đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”; TP Đà Lạt cũng đang thí điểm xây dựng “Thành phố học tập”.
Các cấp hội trong thành phố cũng phối hợp với các tổ chức, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, tích cực tham gia các hoạt động khuyến học, khuyến tài, phong trào học tập suốt đời.
Trong công tác vận động, xây dựng Quỹ Khuyến học, khuyến tài, tổng cộng các cấp hội từ cấp thành phố đến cấp phường, xã tại Đà Lạt đã vận động và từ tiền đóng góp quỹ của hội viên trên 7,7 tỷ đồng; các đơn vị làm tốt công tác này như Phường 6 với gần 1,2 tỷ đồng; Phường 4 với trên 880 triệu đồng; Phường 8 trên 600 triệu đồng; Phường 2, trên 490 triệu đồng; Phường 5 gần 415 triệu đồng; xã Trạm Hành trên 350 triệu đồng.
 |
Các tập thể và cá nhân nhận Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam |
Hội Khuyến học thành phố trong năm 2022 đã phối hợp với chương trình “Vòng tay nhân ái” của Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng giúp đỡ cho 2 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn số tiền 18 triệu đồng. Trong dịp tổng kết năm học 2021-2022, Hội vận động các nhà tài trợ trao tặng 50 suất học bổng và 10 chiếc xe đạp điện cho học sinh, với số tiền trên 180 triệu đồng. Dịp khai giảng năm học mới và hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời, được sự tài trợ của các doanh nghiệp, Hội cũng vận động hỗ trợ tặng 24 chiếc xe đạp và 27 phần học bổng cho học sinh, tổng trị giá gần 100 triệu đồng; tặng Trường Tiểu học Xuân Trường 1 nồi hấp trị giá 15 triệu đồng.
Từ nguồn quỹ này, Hội các phường, xã, chi hội khuyến học các trường học đã kịp thời tặng học bổng, trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán cho trên 6.960 học sinh với số tiền trên 3 tỷ đồng; khen thưởng học sinh giỏi các cấp cho 21.877 học sinh trong dịp tổng kết năm học với số tiền gần 4 tỷ đồng. Đồng thời cũng động viên, khen thưởng cho 467 thầy cô giáo có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Hai tốt” với số tiền gần 400 triệu đồng.
Hội các phường, xã cũng phối hợp tốt với các trường học trên địa bàn làm tốt công chăm lo cho học sinh và gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn để không có trường hợp vì lý do này mà phải bỏ học. Cụ thể, hội đứng ra vận động nhà hảo tâm, doanh nghiệp hỗ trợ thường xuyên cho một số em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi tháng từ 200.000 đến 1 triệu đồng/ học sinh cho đến khi học xong lớp 12.
Các trung tâm học tập cộng đồng các phường, xã tại Đà Lạt cũng phối hợp với các đơn vị, đoàn thể địa phương tổ chức được 360 lớp học chuyên đề với trên 33,1 nghìn lượt người tham gia học tập, tập trung về tuyên truyền pháp luật, giáo dục sức khỏe, giới tính, tuyên truyền phòng, chống dịch, thông tin kinh tế – xã hội, môi trường, du lịch – dịch vụ, chuyển giao khoa học công nghệ, hội thảo đầu bờ.
Trong năm 2023 này, Hội Khuyến học Đà Lạt cho biết sẽ tiếp tục tập trung đổi mới hoạt động của Hội để ngày càng đi vào chiều sâu, đa dạng, hướng đến tính thiết thực; đẩy mạnh phát triển tổ chức Hội và hội viên, nhất là tại các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức Hội; phát huy vai trò nòng cốt của Hội trong việc duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.
Hội nghị đã nghe nhiều tham luận của các cấp hội xã, phường.
Trong dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp khuyến học cho 10 cá nhân tại TP Đà Lạt; tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể và tặng Bằng khen 5 tập thể và 1 cá nhân của Hội Khuyến học Đà Lạt. Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng cũng tặng giấy khen cho 8 tập thể, 8 cá nhân; UBND TP Đà Lạt tặng giấy khen cho 12 tập thể và 11 cá nhân cho các cấp hội trong thành phố đạt nhiều thành tích trong công tác khuyến học.
VIẾT TRỌNG