Nông dân Thuận An nỗ lực chống hạn

Thời sự Lâm Đồng - Ngày đăng : 09:57, 03/04/2020

Xã Thuận An (Ðắk Mil) có khoảng 4.300 ha cà phê, hơn 500 ha hoa màu vụ đông xuân 2019-2020. Do nhiều tháng không mưa, tình trạng khô hạn nặng đang diễn ra trên nhiều diện tích cây trồng của người dân.

Hiện nay, nhiều vườn cà phê bị rủ lá, khô cành, đồng ruộng nứt nẻ, hàng chục ha lúa có nguy cơ mất trắng. Các công trình thủy lợi như: Hồ Núi Lửa, đập Sar Pa, đập Tổ 7...  mực nước đều xuống thấp, khô cạn, không đủ để xả ra các cánh đồng và đáp ứng nhu cầu nước tưới cho cây trồng của người dân.

Hiện tại, địa phương thường xuyên kiểm tra các hồ, đập thủy lợi để đánh giá lượng nước thực tế trong từng thời điểm nhằm điều tiết nước tưới một cách hợp lý. Tại những khu vực không còn nguồn nước để tưới, xã vận động Nhân dân đầu tư kinh phí nạo vét, đào thêm ao hồ, khai thác tối đa nguồn nước tưới cho cây trồng.

Mực nước tại Công tình thủy lợi Hồ Núi Lửa xuống thấp gây khó khăn đến hoạt động sản xuất của người dân xã Thuận An

Do không đủ nước tưới, hơn 2 ha cà phê của gia đình anh Võ Văn Sáng ở thôn Thuận Thành bị rủ lá, khô cành

Hồ, đập chứa nước tại xã Thuận An bị khô cạn

Nhiều diện tích lúa đông xuân của người dân bon Bu Ðắk nứt nẻ, có nguy cơ mất trắng

Ðồng bào M'nông bon Bu Ðắk nỗ lực chống hạn lúa đông xuân

Người dân xã Thuận An khai thác tối đa nguồn nước giếng, ao của gia đình để tưới cho cây cà phê

Y Sơn

Y Sơn