Y Liêng-Nghệ nhân ưu tú trong gìn giữ, phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc

Văn hóa - Giải trí - Ngày đăng : 11:00, 06/05/2021

Ông Y Liêng (Bặp Hiêng), dân tộc M’nông ở bon N’đóh, xã Quảng Sơn (Đắk Gkong) là một trong những nghệ nhân ưu tú trong giữ gìn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc.

Yêu thích nhạc cụ, múa hát và đan lát truyền thống, năm 12 tuổi, Y Liêng đã học đánh chiêng, thổi M’buốt… từ bác ruột. Sau đó, ông thường xuyên đi theo đội văn nghệ của bon để biểu diễn văn nghệ phục vụ lễ hội tại bon làng. Y Liêng đã nhanh chóng trở thành người biết sử dụng thành thạo nhiều loại nhạc cụ và đan lát được các loại gùi, rổ, nia… truyền thống của người M'nông. Ông được mời đi biểu diễn văn hóa, văn nghệ, đan lát tại các buổi lễ, hội do địa phương và khu vực tổ chức. Năm 2019, ông vinh dự được Nhà nước công nhận là Nghệ nhân ưu tú, "Nghệ thuật trình diễn dân gian, Tri thức dân gian cấp quốc gia".

Tiếng M’buốt của Nghệ nhân ưu tú Y Liêng làm say đắm lòng người

Ông thường xuyên luyện tập đàn tre

Các loại nông cụ như gùi, rổ, nia… của ông Y Liêng đan lát rất đẹp

Minh Huyền

Minh Huyền