Pháp luật

Lãnh đạo 2 địa phương ở Đắk R'lấp nợ gần 180 triệu đồng tiếp khách trong 10 năm

PV 06/06/2025 11:26

Một quán cơm tại huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) bị 2 địa phương nợ gần 180 triệu đồng tiền ăn, nhậu. Gần 10 năm qua, dù nhiều lần liên hệ với những người có liên quan nhưng số tiền vẫn chưa được thanh toán.

Anh Nguyễn Đăng Toản, chủ quán Cơm Quê, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp cho biết, 2 địa phương đang nợ tiền ăn của quán là xã Kiến Thành và thị trấn Kiến Đức.

Dù đã nhiều lần liên hệ để thanh toán, nhưng gần 10 năm qua, 2 địa phương này vẫn chưa thanh toán số tiền gần 180 triệu đồng.

Anh Toản kinh doanh quán ăn từ năm 2013. Sau đó, nhiều đoàn cán bộ thị trấn Kiến Đức (từ năm 2016-2022) và xã Kiến Thành (năm 2018-2022) có đến đây dùng cơm, chủ yếu là cơm trưa.

Sau mỗi bữa ăn, anh Toản đều xuất phiếu thanh toán đồng thời lưu vào một cuốn sổ, có chữ ký của thành viên trong đoàn. Chỉ một số lần đoàn dùng cơm thanh toán tiền, còn lại là ghi nợ quán.

Dẫn chứng về trường hợp của thị trấn Kiến Đức, anh Toản cho biết, riêng năm 2017 đã có hơn 50 lần đơn vị này đặt cơm tiếp khách.

Phần lớn các bữa cơm do Bí thư kiêm Chủ tịch UBND thị trấn (thời điểm đó) đặt để tiếp đoàn khách từ nơi khác đến.

“Mỗi bữa cơm có giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng. Trong giai đoạn từ tháng 9/2016 đến năm 2022, thị trấn nợ quán cơm của tôi hơn 110 triệu đồng,”, anh Toản nói.

img_6690.jpg
Mỗi bữa cơm có giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng

Đối với xã Kiến Thành, sau mỗi lần dùng cơm, anh Toản đều nhờ một thành viên trong đoàn ký xác nhận, đồng thời ghi lại danh sách người tham dự bữa ăn để làm căn cứ. Đến nay, tổng số tiền xã này chưa thanh toán là hơn 60 triệu đồng.

“Qua từng năm, khoản nợ ngày càng lớn. Tôi cũng cẩn thận ghi rõ từng lần ăn, kèm ảnh chụp hóa đơn, gửi cho cán bộ phụ trách để đối chiếu. Nhưng rồi mọi chuyện vẫn rơi vào im lặng,” anh Toản nói.

Theo chủ quán, điều anh lo lắng nhất là nhiều cán bộ từng tham gia các bữa cơm nay đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác. Trong thời gian tới, các địa phương này cũng sáp nhập khiến việc liên hệ, đòi nợ thêm phần khó khăn.

“Dù đã nhiều lần trao đổi với những cá nhân liên quan nhưng khoản tiền nợ vẫn chưa được giải quyết. Giờ tôi chỉ mong các địa phương có trách nhiệm phối hợp xử lý, chứ không thể để quán ăn phải mang khoản nợ này suốt đời như vậy,” anh Toản bày tỏ mong muốn.

img_6694.jpg
Theo anh Toản, dù đã nhiều lần trao đổi với những cá nhân liên quan nhưng khoản tiền nợ vẫn chưa được giải quyết

Liên quan đến vấn đề này, một lãnh đạo UBND thị trấn Kiến Đức cho rằng, đây là số nợ từ thời kỳ trước. Ông này mới về đây nhận công tác khoảng 1 năm nhưng thời điểm nhận bàn giao công việc thì không được thông báo, bàn giao số nợ. Trong thời gian tới, địa phương này sẽ thành lập tổ, làm việc với các bên liên quan xác minh số nợ.

Trước câu hỏi có thể thanh toán số nợ này, vị lãnh đạo này cho biết chưa thể trả lời được. Nếu đúng địa phương đang nợ tiền của quán ăn, thị trấn sẽ báo cáo với Ban thường vụ Đảng ủy thị trấn, lãnh đạo UBND huyện để xử lý hợp lý.

Một lãnh đạo UBND huyện Đắk R’lấp cũng cho biết, lãnh đạo huyện đã nhận được nhiều phản ánh về tình trạng một số địa phương đang nợ tiền của các hộ kinh doanh. UBND huyện đang chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh và tham mưu phương án giải quyết.

PV