Vùng biên Quảng Trực kỳ vọng bộ máy mới gần dân, sát dân, vì dân
Vui mừng, phấn khởi, kỳ vọng bộ máy chính quyền địa phương hai cấp sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, hiệu lực, hiệu quả hơn trong quản lý Nhà nước, gắn bó chặt chẽ hơn với người dân. Đó là tâm trạng chung của cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã vùng biên Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng trong ngày đầu vận hành bộ máy cấp xã mới.
Niềm tin từ sự thay đổi
Sáng ngày 30/6, cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Quảng Trực hân hoan tham dự lễ công bố thành lập xã. Từ mai 1/7, Quảng Trực đã bắt đầu chính thức đi vào vận hành bộ máy chính quyền cấp xã mới.
Ông Dương Huy Toàn, TUV, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Trực thông tin: “Để bộ máy vận hành thông suốt ngay từ ngày đầu, trước đó, chúng tôi đã có những cuộc gặp gỡ, làm việc, trao đổi để cán bộ kịp thời nắm rõ vị trí công tác, chức năng mới. Chúng tôi xác định đây là cơ hội nhưng cũng là trách nhiệm rất lớn nên phải nỗ lực, quyết tâm cao ngay từ khi mới bắt đầu để không phụ sự kỳ vọng của người dân”.

Nhân dân các dân tộc ở vùng biên Quảng Trực cũng thể hiện niềm vui, kỳ vọng vào bộ máy mới. Ông Điểu El, bon Bu Prăng 2 là người dân tộc tại chỗ gắn bó với mảnh đất Quảng Trực này từ hàng chục năm. Ông Điểu El cho rằng, thời gian qua, bộ máy chính quyền xã đã có nhiều đổi mới trong hoạt động, gần dân, sát dân và lắng nghe dân nhiều hơn. Trước chủ trương tổ chức lại bộ máy chính quyền hai cấp, xã Quảng Trực có nhiều thay đổi về tổ chức bộ máy, ông rất vui mừng và mong đợi vào sự đổi thay này.
“Chúng tôi rất mong có một chính quyền gần dân, giải quyết công việc nhanh gọn, sát thực tế. Nay bộ máy được tinh gọn, người đứng đầu là cán bộ trẻ, có năng lực nên sẽ lãnh đạo, chỉ đạo và đưa ra được những quyết sách đúng đắn để vùng biên Quảng Trực ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn”, ông Điểu El cho biết.

Với việc tinh gọn bộ máy, chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp (tỉnh, xã) đồng nghĩa với việc giảm cấp trung gian, giảm chồng chéo trong chỉ đạo, điều hành, đồng thời tạo điều kiện cho xã Quảng Trực tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ theo hướng “chính quyền phục vụ”.
Cũng theo ông Dương Huy Toàn, trong thời gian đầu vận hành, địa phương xác định sẽ gặp không ít khó khăn trong công tác tổ chức, điều hành, nhất là trong điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn, máy móc, trang thiết bị công nghệ phục vụ cho thực hiện nhiệm vụ chưa được trang bị đầy đủ.

Tuy nhiên, lãnh đạo xã động viên cán bộ, công chức phải làm hết tinh thần, trách nhiệm, không thể vì khó, vì thiếu mà không làm. Ngược lại, cần phải nỗ lực, trách nhiệm hơn trước gấp nhiều lần để không ảnh hưởng đến sự kỳ vọng, niềm tin của người dân, doanh nghiệp. “Chúng tôi xác định việc giải quyết thủ tục hành chính, tiếp công dân, xử lý các vấn đề phát sinh trên địa bàn là nhiệm vụ hàng đầu. Không có chuyện chuyển đổi mô hình mà làm chậm lại việc của dân. Mỗi cán bộ, công chức đều phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tiếp cận cái mới, học để làm, làm để hoàn thiện”, ông Toàn nhấn mạnh.

Còn chị Thị Huynh, chuyên viên UBND xã Quảng Trực chia sẻ: “Trước đây, nhiều việc phải thông qua cấp xã rồi chờ chỉ đạo từ huyện, mất nhiều thời gian. Nay chỉ còn hai cấp, mọi việc nhanh hơn, rõ ràng hơn. Điều này cũng đòi hỏi cán bộ chúng tôi phải nắm chắc quy trình, linh hoạt xử lý và không ngừng học hỏi để đáp ứng yêu cầu mới”.
Đồng lòng, đoàn kết để vượt khó
Quảng Trực là xã biên giới còn nhiều khó khăn với trên 44% là đồng bào dân tộc thiểu số, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ. Trong bối cảnh ấy, việc tổ chức lại bộ máy hành chính đòi hỏi không chỉ quyết tâm chính trị cao mà còn phải có sự đồng thuận sâu sắc từ các tầng lớp Nhân dân.

Mục sư Điểu Lé, bon Bu K'rắk cho biết: “Khi được thông tin về chủ trương tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, tôi đã thường xuyên tuyên truyền cho bà con giáo dân hiểu mục đích, ý nghĩa và kêu gọi phải đồng thuận, thống nhất với chủ trương của Đảng, Nhà nước. Có thể ban đầu, mình sẽ không quen xã rồi đến tỉnh nhưng dần dần thì sẽ làm quen. Chúng tôi mong muốn, chính quyền mới với đội ngũ cán bộ mới sẽ luôn gần dân, sát dân và vì dân, làm sao để đời sống người dân vùng biên ngày càng nâng lên, khối đại đoàn kết các dân tộc ngày càng bền vững”.

Từ mảnh đất hoang vu, đến nay, với sự quan tâm của các cấp, ngành, sự đoàn kết nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, xã Quảng Trực đã có nhiều đổi thay khác trước. Giờ đây, khi Quảng Trực đang đứng trước cơ hội mới với tổ chức, mô hình mới, bà Bùi Thị Thái, bon Đắk Huýt không khỏi xúc động. Bà Thái cho hay: “Trước sự thay đổi lớn này, tôi mong muốn đội ngũ cán bộ xã sẽ luôn vì dân, quan tâm, chăm lo đến dân, nhất là lãnh đạo đưa xã Quảng Trực phát triển hơn. Bà con chúng tôi luôn đồng thuận, ủng hộ và chung sức cùng cấp ủy, chính quyền trong xây dựng địa phương”.

Tại Trạm Biên phòng Cửa khẩu Bu P’răng, đứng chân trên địa bàn xã Quảng Trực, cán bộ, chiến sĩ đều phấn khởi vì kể từ 1/7/2025, mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức vận hành. Theo Đại úy Hoàng Văn Minh, Phó trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu Bu P’răng, thực hiện chủ trương về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Bu P’răng mà trực tiếp là Trạm Biên phòng Cửa khẩu Bu P’răng thực hiện nghiêm các hoạt động quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, hành khách khi xuất nhập cảnh và hàng hóa khi xuất nhập khẩu.

Đồng thời, Trạm tích cực ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong thủ tục biên phòng, giải quyết thủ tục nhanh gọn và đúng quy định. “Tôi tin rằng, việc đổi mới hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương chính là bước ngoặt thúc đẩy kinh tế - xã hội khu vực biên giới phát triển, hoạt động thông thương qua cửa khẩu thuận tiện, nhanh chóng hơn cũng như góp phần bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của đất nước”, Đại úy Hoàng Văn Minh cho biết.

Việc tổ chức lại mô hình chính quyền địa phương hai cấp không chỉ mang ý nghĩa sắp xếp hành chính, mà còn thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cấp xã trong giai đoạn mới. Mỗi quyết định, mỗi hành động giờ đây đều trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu lực quản lý của Nhà nước, đời sống của Nhân dân. Mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động cũng sẽ mở ra một chương mới cho xã Quảng Trực. Đó không chỉ là cơ hội để tổ chức lại bộ máy, tăng hiệu quả điều hành mà còn là bước tiến trong việc xây dựng chính quyền, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Với tinh thần đổi mới, đoàn kết và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân, cũng như các địa phương khác của tỉnh Lâm Đồng, tin rằng xã vùng biên Quảng Trực sẽ vận hành hiệu quả mô hình chính quyền cấp xã mới, thực sự gần dân, sát dân, vì dân.