Phiên họp thứ 34 của Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng
Sáng 1/7, dưới sự chủ trì, điều hành của đồng chí Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phiên họp thứ 34 của Thường trực HĐND tỉnh được tổ chức nhằm xem xét, cho ý kiến về công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Lâm Đồng.
.jpg)
Các đồng chí: K’ Mák, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Y Quang Bkrông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Tiêu Hồng Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đa Cát Vinh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Mai Thị Xuân Trung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh, các phòng ban liên quan tham dự phiên họp.

Các đại biểu tham dự đã thảo luận, cho ý kiến về công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ, chu đáo, đúng quy định cho Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Lâm Đồng dự kiến tuần đầu tháng 7/2025.

Kỳ họp dự kiến sẽ tiến hành thông qua các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chỉ định Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, trưởng các ban của HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Thông qua nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh về việc chỉ định ủy viên UBND tỉnh, phê chuẩn phó trưởng ban của HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026…


Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hồng Thái đề nghị các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, các đồng chí trưởng ban, phó trưởng ban, các bộ phận liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ thật tốt, phát huy trách nhiệm cao, quyết tâm lớn vì lợi ích tập thể, Nhân dân Lâm Đồng để sớm hoàn thành các công việc theo thẩm quyền của HĐND tỉnh. Đề nghị rà soát lại các văn bản, nghị quyết, danh sách đại biểu HĐND tỉnh hiện tại, rà soát lại các nghị quyết về kinh tế - xã hội, công tác an sinh xã hôi, rà soát lại các nhóm vấn đề môi trường, đất đai, quy hoạch…




Phân công nhiệm vụ cụ thể, tìm phương án họp trực tuyến để phát huy hiệu quả của HĐND tỉnh, tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến Nhân dân, ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học nhằm hướng đến xây dựng ban hành nghị quyết phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Lâm Đồng như kỳ vọng của Nhân dân, mong muốn của Trung ương đối với tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập 3 tỉnh.