Lễ này, biển lại đông người
Đời sống - Ngày đăng : 10:58, 29/04/2020
Trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 từng bước được kiểm soát, nhiều địa phương đã cho phép tổ chức đón khách tham quan du lịch hoạt động trở lại. Tại Bình Thuận từ 0 giờ ngày 27/4, UBND tỉnh đã cho phép các khách sạn, cơ sở lưu trú, các khu du lịch, điểm tham quan, khu di tích, danh lam thắng cảnh được hoạt động trở lại.
![]() |
| Biển đông người. Ảnh minh họa |
Chiều qua (28/4), trong phiên họp Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá: Việt Nam đã cơ bản đẩy lùi được dịch Covid 19, đây là thời điểm tìm cách phục hồi kinh tế, trong đó có hoạt động du lịch. Thủ tướng đề nghị các địa phương nguy cơ thấp tiếp tục nới lỏng hơn giãn cách xã hội, để khôi phục hoạt động sản xuất - kinh doanh, du lịch - dịch vụ.
Ngoài dịch bệnh bị đẩy lùi, còn nhiều lý do nữa dự báo người dân sẽ tràn đến các bãi biển trong dịp lễ này:
Trước tiên là sau 3 tháng phải ở nhà, mọi người đã cuồng chân, hơn nữa đang cao điểm mùa khô, nhiệt độ ở các thành phố lớn lên tới 37 độ. Vì thế một chuyến du lịch biển ngắn ngày để khuây khỏa, vừa để tránh nóng, là lựa chọn lý tưởng.
Thứ hai là nhiều người vẫn tin rằng nắng – gió - nước biển có tác dụng diệt virus, ít nhất cũng hạn chế được sự lây lan của virus.
Thứ ba là tâm lý chủ quan xuất hiện trong một bộ phận nhân dân.
Ghi nhận tại một số tỉnh - thành, mặc dù chưa tới kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, nhưng bãi biển đã đông đúc, nhộn nhịp và hầu hết mọi người tắm biển, vui chơi trên bãi biển đều không đeo khẩu trang.
Các quy định y tế về phòng chống dịch như: bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng, không tập trung đông người, giữ khoảng cách an toàn... rất khó thực hiện nếu những ngày nghỉ lễ tới biển còn đông hơn.
Để bảo đảm một kỳ nghỉ lễ an toàn cho nhân dân, Thủ tướng Chính phủ lưu ý các lực lượng chuyên trách phòng chống dịch chưa được phép "xả hơi" trong dịp lễ này, mà phải bảo đảm các quy định phòng chống dịch, tránh tình trạng tập trung đông người, làm tăng nguy cơ dịch bệnh lây lan.
Bình Thuận cho phép các khách sạn, cơ sở lưu trú đón khách trở lại nhưng phải trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt khách đến, rửa tay sát khuẩn tại cơ sở, bảo đảm giãn cách khi tiếp xúc.
Ban quản lý các khu du lịch biển phải tăng cường các biện pháp phòng chống đuối nước, bố trí sẵn sàng các đội cứu hộ tại các bãi tắm trong dịp lễ tới.Đồng thời tăng cường biển cảnh báo, loa phát thanh tuyên truyền khuyến cáo người dân tránh tụ tập đông người, giữ khoảng cách an toàn, để phòng chống dịch bệnh.
Đặng Dũng
