Những “điểm sáng” trong nỗ lực vượt khó
Kinh tế - Ngày đăng : 08:21, 02/09/2020
![]() |
| Trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch Covid-19, trên địa bàn Bình Thuận vẫn có các dự án được đẩy nhanh tiến độ thi công. |
Thế nhưng sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, dịch Covid - 19 bắt đầu bùng phát gây tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực, có thể xem là một trong những “trở lực” chặn đà tăng trưởng kinh tế Bình Thuận… Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2020, địa phương đã chủ động xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế phù hợp với tình hình dịch bệnh. Kịp thời ban hành kế hoạch và văn bản triển khai thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như các bộ ngành Trung ương về vấn đề liên quan. Như tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, giải ngân các nguồn vốn đầu tư, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với dịch bệnh… nhằm vượt qua “trở lực” mang tên Covid-19.
Với nhiều giải pháp đã và đang triển khai, dự báo kinh tế Bình Thuận trong năm 2020 dù đạt kết quả không như kỳ vọng do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng cũng có những “điểm sáng” tích cực. Nhất là về giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010), toàn tỉnh có thể thực hiện 36.384 tỷ đồng, tăng hơn 10% so năm 2019 và đạt xấp xỉ 100% kế hoạch năm nay. Trong đó ngành công nghiệp khai khoáng ước tăng 10,63%, công nghiệp chế biến - chế tạo tăng 2,69%, sản xuất - phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 18,2%. Riêng các sản phẩm công nghiệp chủ yếu của Bình Thuận dự ước có 16/16 sản phẩm tăng so cùng kỳ năm ngoái…
Trước tác động của dịch bệnh, hoạt động xuất khẩu cũng gặp khó khăn vì ảnh hưởng trực tiếp đến một số mặt hàng chủ lực của Bình Thuận như may mặc, giày dép, nông sản... Bởi vào giai đoạn cao điểm của dịch Covid - 19, xuất khẩu hàng hóa sang các thị trường lớn (trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc...) đều diễn ra rất chậm và giảm mạnh do các lệnh phong tỏa, hạn chế đi lại. Dù vậy kết thúc năm nay, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đem về cho địa phương khoảng 453 triệu USD, đạt 91,3% kế hoạch đề ra và chỉ giảm 2,3% so năm 2019… Trong khi đó hoạt động thương mại nội địa vẫn duy trì ổn định, lưu thông hàng hóa thông suốt với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 60.903 tỷ đồng, bằng 93,4% kế hoạch và tăng 4,6% so năm trước.
Dù dịch bệnh, công tác huy động vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tiếp tục được quan tâm, dự ước cả năm 2020 đạt khoảng 37.000 tỷ đồng, tăng 11,6% so năm ngoái. Đối với vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc tỉnh quản lý giải ngân ước khoảng 3.360 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, tỉnh cũng tạo điều kiện thuận lợi để thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách, tính trong 7 tháng năm 2020 đã có 28 dự án được cấp, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư, với tổng vốn đăng ký 6.471,39 tỷ đồng (tăng 86% so cùng kỳ năm 2019)… Năm nay, địa phương còn tập trung đẩy nhanh tiến độ đền bù, bàn giao mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn Bình Thuận, làm việc với Chính phủ, Bộ Quốc phòng để gỡ vướng và thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án Cảng hàng không Phan Thiết. Báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét đầu tư nâng cấp tuyến quốc lộ 55, tuyến quốc lộ 28B (đọan qua địa bàn tỉnh) và đề nghị Bộ Công Thương xem xét, thống nhất về mặt quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics tại Bình Thuận…
Do một số chỉ tiêu phát triển kinh tế dự ước giảm so năm trước, nên GRDP năm nay của Bình Thuận chỉ tăng 4,5%, đưa tốc độ tăng bình quân 5 năm gần đây ước đạt 7,64% (mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020 là 7 - 7,5%)… Nhưng đó cũng là kết quả tích cực, tạo động lực cho địa phương bước vào năm đầu tiên của giai đoạn mới (2021 - 2025) với quyết tâm cao hơn để phấn đấu đạt GRDP tăng 7,45%.
QUỐC TÍN
