Cần nhân rộng “Ngày thứ bảy tình nguyện”

Đời sống - Ngày đăng : 09:21, 27/04/2021

BT- Cách đây chưa lâu, trong câu chuyện trao đổi với chúng tôi, anh Lê Văn Hùng, Phó Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường Tuy Phong kể rằng: “Mấy năm nay, vào ngày thứ bảy, chủ nhật cuối tuần rảnh rỗi, tôi ở xã Hòa Minh cùng vài người bạn công chức địa phương và anh em hàng xóm thường đi tắm biển Đồi Dương, thị trấn Phan Rí Cửa gần đó vào sáng sớm; tiện thể nhóm chúng tôi lượm những thứ rác thải do sóng biển đánh dạt vào, hay người dân, du khách vứt bỏ trên bờ cho bãi sạch sẽ”. Cũng theo lời anh, cùng với đó, vài nhóm công chức khác và người dân thị trấn đi tắm biển sáng sớm cũng tự nguyện lượm rác ở các bãi lân cận, có khi vào phía trong bờ… Việc làm tự nguyện ban đầu của cán bộ, người dân thị trấn dần dần được nhân rộng lên. Các ban, ngành, đoàn thể Phan Rí Cửa vận động thêm cán bộ trên địa bàn, đoàn viên thanh niên cùng nhân dân địa phương tham gia “Ngày thứ bảy tình nguyện”...
                
Một người dân tự nguyện gom rác ở bãi biển    Phan Rí Cửa.

Bên cạnh đó, mô hình “Ngày thứ bảy tình nguyện” cũng được triển khai ở các địa phương ven biển như Chí Công, Bình Thạnh, Phước Thể, Vĩnh Tân góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường ở các bãi biển, nhất là các bãi tắm cộng đồng, bãi biển du lịch ở Bình Thạnh, Chí Công ngày càng sạch sẽ hơn. Như trong các lần ra quân bảo vệ môi trường, UBND xã Vĩnh Tân cùng Hội Phụ nữ huyện, Bộ đội Biên phòng thu gom được 11 tấn rác dọc bờ biển 3 thôn: Vĩnh Tiến, Vĩnh Phúc, Vĩnh Hưng đem vận chuyển đến bãi rác xã Vĩnh Tân đốt, chôn lấp…

Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận rằng, còn một bộ phận người dân ở nhiều nơi ý thức chưa cao còn tranh thủ ngư lưới cụ hư hỏng, rác sinh hoạt đem ra vứt bừa bãi ở bãi ngang ven biển, các con đường gần bờ biển, trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường. Chúng tôi từng qua tuyến đường ven biển từ Phan Rí Cửa đi Chí Công, chứng kiến rác thải đựng trong nhiều bịch ni-lon đen nằm rải rác một số đoạn ở đây. Ở bãi ngang khu vực đánh cá thôn Vĩnh Phúc, Vĩnh Tân, rác thải từ sinh hoạt, đánh bắt của ngư dân vẫn còn chất vài đống nhỏ trên bờ… Bởi vậy, thông qua mô hình “Ngày thứ bảy tình nguyện”, hay chiến dịch ra quân, đoàn viên thanh niên không chỉ dọn dẹp rác thải, giữ gìn cảnh quan, mà còn tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong sinh hoạt ở khu dân cư, ở các tuyến đường giao thông, bãi ngang…

Mới đây, UBND huyện Tuy Phong đã yêu cầu các xã, thị trấn phát động phong trào trong nhân dân ra quân thu gom, xử lý rác thải ở địa bàn khu dân cư, tuyến đường giao thông, khu du lịch, bãi biển… để môi trường các địa phương luôn được sạch sẽ; cũng như duy trì mô hình “Ngày thứ bảy tình nguyện” góp phần làm sạch bãi biển. Nếu địa phương nào để rác thải tồn đọng lâu dài, chủ tịch xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện. Qua đó sẽ nâng cao trách nhiệm chính quyền, ý thức người dân trong bảo vệ môi trường trên từng địa bàn.

Thái Khoa