Hồng Sơn: Chung tay giúp đỡ người lầm lỗi hoàn lương

Đời sống - Ngày đăng : 11:22, 01/07/2021

BT- Từ một địa bàn phức tạp về tệ nạn hút chích ma túy, gần đây xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc đã chuyển hóa mạnh về ma túy, không những hạn chế số người nghiện phát sinh, địa phương còn giúp người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng thông qua mô hình “Quỹ giúp đỡ người hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng, đảm bảo ANTT” (gọi tắt mô hình).

Qua khảo sát tại thời điểm giữa năm 2020, toàn xã Hồng Sơn có 71 đối tượng thuộc diện quản lý gồm tù tha về, đặc xá trước thời hạn, án treo và 21 đối tượng nghiện ma túy.  Trong đó, có 15 trường hợp kinh tế rất khó khăn, không nghề nghiệp và không có điều kiện để kinh doanh, sản xuất ổn định đời sống, nên nguy cơ tái phạm rất cao. Xuất phát từ tình hình trên, mô hình đã được thành lập và ra mắt vào tháng 10/2020. Mô hình hoạt động dựa theo 2 tiêu chí “3 quản, 3 phòng” thông qua Tổ nòng cốt gồm 15 thành viên, do Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã làm tổ trưởng. Nhiệm vụ của mô hình là phối hợp tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa phương tự nguyện đóng góp kinh phí xây dựng quỹ để hỗ trợ, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn, người chấp hành xong án phạt tù, người đã và đang cai nghiện ma túy có điều kiện phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm ổn định… 

Chỉ sau thời gian ngắn thành lập, mô hình đã huy động được gần 50 triệu đồng, bước đầu giải quyết cho 2 trường hợp vay. Bình quân mỗi đối tượng được vay 10 triệu đồng với lãi suất 0,5%/năm, thời hạn vay 12 tháng. Trong quá trình cho vay, Tổ nòng cốt thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc nên đối tượng đầu tư chăn nuôi hiệu quả, làm ăn sinh lợi, từ đó sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và thực hiện tốt nghĩa vụ của người công dân... Một trong hai đối tượng được quỹ giúp đỡ hỗ trợ là anh Phạm Thanh Tâm - ngụ tại thôn 4. Anh Tâm là trường hợp khá đặc biệt, bản thân sa ngã vào con đường nghiện ngập từ rất sớm, đến năm 2020 anh quyết tâm cai nghiện để làm lại cuộc đời. Ngay lúc này, nhận được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương đã tiếp thêm động lực cho anh từ bỏ hẳn ma túy. “Tại thời điểm cai nghiện, được chính quyền địa phương hỗ trợ 10 triệu đồng, số tiền này tôi vay mượn thêm của người thân mua bò về nuôi, sau gần 1 năm bò phát triển tốt và sắp xuất bán, với giá bò cao như hiện tại thì sẽ có lợi nhuận và thừa tiền để trả vốn gốc lẫn lãi…” - anh Tâm phấn khởi chia sẻ.        

Có thể nói, mô hình giúp đỡ người hoàn lương hòa nhập cộng đồng tại xã Hồng Sơn là mô hình thứ 2 được xây dựng ở huyện Hàm Thuận Bắc (sau xã Hàm Liêm). Dù được triển khai chưa lâu, nhưng mô hình đã mang lại hiệu ứng tích cực, không chỉ giúp người lầm lỗi, sau cai nghiện có việc làm ổn định mà còn xóa đi mặc cảm của bản thân, trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.

 Linh Nguyễn