Bước đầu đã kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn Bình Thuận
Chính trị - Ngày đăng : 14:48, 01/07/2021

Theo báo cáo của ngành y tế, đến ngày 1/7, Bình Thuận đã ghi nhận 14 trường hợp mắc Covid – 19 ngoài cộng đồng. Hiện tại, tình hình sức khỏe của các bệnh nhân ổn định. Ngành chức năng đã điều tra được 1.327 trường hợp F1 và đã lấy mẫu xét nghiệm (trong đó có 1.313 mẫu có kết quả âm tính, 14 mẫu dương tính); đã điều tra được 3.282 trường hợp F2 và tất cả đã cho kết quả âm tính. Theo đánh giá của ngành y tế, đến nay tỉnh đã có hơn 2 ngày chưa phát hiện ca nghi nhiễm mới trong cộng đồng, công tác triển khai phòng chống dịch đã thành công bước đầu.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong đánh giá sau 7 ngày với sự nỗ lực cố gắng của các ngành các cấp và nhân dân, tình hình dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh bước đầu đã được kiểm soát. Đây là kết quả của việc tỉnh ta đã thực hiện nghiêm phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình” theo công điện của Thủ tướng Chính phủ. Sự thành công này là kết quả của sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh; sự chủ động, chuẩn bị chu đáo trước đó về công tác phòng chống dịch như: việc triển khai sớm các chốt kiểm dịch Covid – 19, việc dừng một số tuyến vận tải và dịch vụ không thiết yếu, áp dụng nghiêm ngặt việc đeo khẩu trang đã làm giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh. Toàn bộ hệ thống chính trị đã vào cuộc và huy động được sự tham gia của toàn thể người dân trong công tác phòng chống dịch, nhờ đó dịch bệnh đã cơ bản được không chế. Sự tham gia nhanh, có trách nhiệm của các cơ quan thông tấn, báo chí và người dùng mạng xã hội Facebook đã góp phần vào công tác chống dịch của tỉnh. Tuy nhiên, công tác triển khai phòng chống dịch cũng còn một số hạn chế như: Những ngày đầu, các địa phương triển khai còn lúng túng, năng lực xử lý tình huống ở một số địa phương còn chậm, việc ngăn chặn nguồn lây từ bên ngoài vào tỉnh vẫn còn những mặt chưa chặt chẽ.
Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND Lê Tuấn Phong yêu cầu các cấp các ngành, địa phương cần triển khai tốt hơn nữa công tác phòng chống dịch. Triển khai việc xét nghiệm ngẫu nhiên ở những nơi có nguy cơ cao về dịch Covid – 19 như: Bệnh viện, chợ và các khu công nghiệp, công ty có số lượng công nhân lớn. Thực hiện quản lý chặt chẽ các trường hợp F2 cách ly tại nhà, phải có quyết định cách ly, xét nghiệm đầy đủ. Quản lý tốt hoạt động, củng cố cơ sở vật chất của các chốt kiểm dịch, xem đây là hoạt động lâu dài.
Sở Giao thông vận tải và Công an tỉnh tiếp tục tuần tra kiểm soát hoạt động vận tải kể cả vận tải hàng hóa, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Nghiên cứu tổ chức hoạt động vận tải tạm thời cho những trường hợp thực sự bức xúc cấp bách của người dân. Với 4 chốt dừng đỗ trên quốc lộ 1A phải có bảng hướng dẫn cảnh báo, lắp camera theo dõi, thành lập tổ giám sát, tổ chức luồng đi riêng cho từng loại hành khách, tránh lây lan dịch bệnh. Các địa phương thực hiện sơ kết công tác phòng chống dịch trên địa bàn thời gian qua và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trong thời gian tới.
Nguyễn Luân