Khi chị em phụ nữ linh hoạt

Đời sống - Ngày đăng : 14:30, 09/09/2021

BT- Những người phụ nữ thôn quê, đa số tuổi ngoài ngũ tuần vốn dĩ chỉ quen với tay cuốc, tay xẻng, vậy mà đang khá rành rẽ sử dụng các ứng dụng của chiếc điện thoại thông minh. “Thời buổi 4.0. Thời buổi dịch bệnh. Biết sử dụng zalo, facefook để còn kết nối thông tin. Nhanh lắm, tiện lắm, hiệu quả lắm”. Nói rồi đôi mắt các chị lại quay vào màn hình, vì vừa có thông tin mới mà hội phụ nữ đăng lên…
Các cấp hội phụ nữ tham gia tuyên truyền phòng chống dịch.

Kết nối qua công nghệ

Những ngày này, cùng các cấp, ngành và người dân, các cấp hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) trong tỉnh nỗ lực chung tay phòng chống dịch Covid-19. Đây cũng là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu. Vì thế, khi đợt dịch lần thứ 4 bùng phát trở lại, các chị đã tham gia trong tổ phòng chống dịch ở cơ sở đi từng ngõ, gõ từng nhà vận động hội viên, phụ nữ (HVPN) và người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tiếp xúc, hạn chế tập trung đông người, giữ vệ sinh cá nhân, gia đình sạch sẽ, thoáng mát. Cùng với đó tất cả cơ sở hội phụ nữ, từ huyện, xã đến thôn, khu phố đều xây dựng các nhóm zalo, facebook để trao đổi, định hướng, cũng như chia sẻ hình ảnh về những việc làm thiết thực, ý nghĩa trong phòng chống dịch để truyền tải nội dung kịp thời.

Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh – Chủ tịch Hội LHPN huyện Hàm Thuận Nam chia sẻ: Không thể gặp mặt trực tiếp, nhưng không có nghĩa là các chương trình sinh hoạt, văn bản bị ngưng lại. Ngược lại, thông qua các hội nhóm, chị em tham gia đóng góp rất sôi nổi. Có thể ban đầu với nhiều hội viên, cán bộ chi, tổ, hội đã lớn tuổi hoặc ít sử dụng điện thoại thông minh thì chưa biết nhắn tin, có khi không biết bỏ dấu trên các chữ viết. Thậm chí không biết chuyển tiếp văn bản, đăng hình ảnh lên nhóm như thế nào. Nhưng riết rồi cũng rành và chia sẻ cho hội viên rất nhanh. Cũng từ đây cán bộ hội được thông tin kịp tình hình ở cơ sở, động viên các gia đình có người thân về từ vùng dịch khai báo y tế đầy đủ, thực hiện biện pháp cách ly phù hợp.

Còn tại Tuy Phong, có một nhóm zalo dành cho cán bộ hội kết nối 3 cấp, từ huyện, xã đến chi hội. Bởi thế những thông tin mới và kết quả thực hiện được truyền tải, lan tỏa, nhân rộng rất nhanh…

 Linh hoạt trong từng nội dung

Bà Lê Thị Ngọc Hiền – Chủ tịch Hội LHPN huyện Tuy Phong cho biết: Tuy Phong vẫn đang duy trì được các tổ góp vốn xoay vòng,   tổ tiết kiệm, mô hình “Làm theo” Bác, tặng thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên khó khăn... Tuy nhiên trong thời điểm hiện nay, tùy vào thực tế tại từng địa bàn sẽ có hình thức trao quà phù hợp, như cử đại diện thành viên trong tổ, chi hội trưởng tới nhà trao hay chia nhóm theo từng khung giờ, khoảng 5 - 7 người tới nhà văn hóa thôn để nhận.

Huyện hội chọn tổ chức họp trực tuyến với các tổ vay vốn ngân hàng và triển khai công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Hội Phụ nữ huyện. Ngoài ra, việc xây dựng các chủ đề đăng tải lên facebook cũng đang mang lại hiệu ứng tốt, khi tạo sự mới mẻ, lại tiết kiệm chi phí…

Còn tại xã Hàm Hiệp, xã Hồng Sơn (huyện Hàm Thuận Bắc), nếu như trước đây hàng tuần, hàng tháng hội viên sẽ tập trung dọn vệ sinh môi trường, chăm sóc tuyến đường hoa, thì nay giao cho từng hộ có đất sản xuất hoặc sinh sống trên tuyến đảm nhận các đoạn. Đồng thời, vận động các chị tận dụng khoảnh đất xung quanh nhà, khu sản xuất để trồng rau, vừa đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho gia đình, vừa hạn chế tối đa đi chợ để phòng chống dịch. Từ những việc làm này sẽ góp phần “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...

Từ thực tiễn đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm sáng tạo của các cơ sở hội như “Cửa hàng 0 đồng”, nhóm “Giỏ xinh đi chợ”, thùng rác trao tay, kết nối nông sản, hỗ trợ người dân, các hộ gia đình nằm trong vùng cách ly, phong tỏa có nhu cầu vận chuyển nhu yếu phẩm, đồ dùng, hàng hóa… Chính sự linh hoạt này đã tạo không khí thi đua và tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong HVPN để chung tay hoàn thành các chỉ tiêu, thích ứng trong điều kiện mới. 

Thùy Linh