“Sống chung” với dịch
Đời sống - Ngày đăng : 14:18, 09/09/2021
![]() |
| TP. Phan Thiết ngày đầu thực hiện Chỉ thị 15, kiểm soát người qua lại tại chốt cầu Lê Hồng Phong. Ảnh: Đình Hòa |
"Toàn phường Đức Long; khu vực đang phong tỏa tại các khu phố 2, 3, 4, 5, 6 phường Phú Tài và một phần khu phố 9, 10 phường Phú Trinh; khu vực đang phong tỏa tại các khu phố 3, 4, 5, 6, 9 phường Bình Hưng và một phần khu phố 4 phường Hưng Long; khu vực đang phong tỏa tại các khu phố 4, 5 phường Đức Thắng sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi có thông báo mới. Kể từ 00 giờ ngày 8/9, các địa phương: Mũi Né, Thiện Nghiệp, Hàm Tiến, Phú Hài, Thanh Hải, Phú Thủy, Xuân An, Phong Nẫm, Phú Trinh, Hưng Long, Đức Nghĩa, Đức Thắng, Lạc Đạo, Tiến Lợi, Tiến Thành sẽ thực hiện việc giãn cách xã hội theo nguyên tắc tại Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ". Một nội dung dài chưa đến 200 từ trong kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Phan Thiết trong tình hình mới được UBND TP. Phan Thiết ban hành vào tối ngày 7/9. Hơn 1 tháng qua, hàng ngàn cán bộ, công nhân, viên chức trên địa bàn TP. Phan Thiết rồi các cơ quan của tỉnh đã hoạt động bất kể ngày đêm, không ngại mưa nắng và bất chấp nguy hiểm để triển khai ngay các biện pháp phòng chống dịch. Người dân đã tạm gác nỗi lo cơm áo, gạo tiền, ở nhà phối hợp cùng chính quyền chống dịch. Có thể nói, sau 1 tháng, tình hình dịch bệnh ở TP. Phan Thiết đã có chiều hướng tốt hơn. Dù số ca mắc Covid-19 vẫn còn nhưng hầu hết là ở vùng phong tỏa hoặc xuất hiện ca mắc ngoài cộng đồng thì đều tìm được nguồn lây, các trường hợp tiếp xúc gần F1, khu vực có liên quan đều được đưa đi cách ly phong tỏa kịp thời.
Từ ngày 8/9, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn TP. Phan Thiết đã bắt đầu hoạt động trở lại, người dân ở "vùng 15" được phép ra ngoài nhưng vẫn phải thực hiện những quy định "bắt buộc" để vừa duy trì sản xuất, vừa an toàn chống dịch. Sẽ có những người đặt câu hỏi "Thực hiện Chỉ thị 15, sao người dân chỉ được ra đường trong trường hợp thực sự cần thiết? Sao vẫn phát phiếu đi chợ, vẫn áp dụng việc tổ chức cho người dân đi chợ 3 ngày 1 lần? Sao không cho người dân đi mua đồ tùy thích mà vẫn áp dụng người địa phương nào đi chợ ở địa phương đó…". Đây là những câu hỏi sát thực tế, là nhu cầu của người dân. Nhưng trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, việc để người dân trở về cuộc sống như chưa có dịch Covid-19 là điều không thể. Dù dịch bệnh đang có chiều hướng giảm xuống nhưng điều này không có nghĩa là TP. Phan Thiết đã "miễn nhiễm", đã an toàn trước đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh dịch bệnh ở các địa phương lân cận đang diễn biến phức tạp thì nguy cơ xuất hiện nguồn lây ngoài cộng đồng là một ẩn số. Nguồn lây nhiễm hiện nay không chỉ bên trong thành phố mà còn có cả từ bên ngoài vào. Nguồn lây có thể là một tài xế xe vận tải hàng hóa, có thể là một người từ huyện khác vào Phan Thiết… Chỉ cần "thoải mái" một vài ngày thì hậu quả sẽ khôn lường, dịch bệnh có thể bùng phát trở lại. Và lúc đó, Phan Thiết có thể sẽ phải áp dụng những biện pháp giãn cách cao hơn Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.
Tại cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo với 20 tỉnh, thành phố, vào ngày 29/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã nhấn mạnh: "Cuộc chiến này còn lâu dài, phải sống chung lâu dài với dịch bệnh, không thể khống chế tuyệt đối, phải thích ứng và có cách làm phù hợp". Đây là một chiến lược mới, đột phá của Chính phủ trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Việc UBND tỉnh đồng ý để TP. Phan Thiết áp dụng Chỉ thị 15, trở lại cuộc sống bình thường mới là một quyết định thể hiện sự quyết tâm của tỉnh trong việc tìm kiếm một hướng đi đúng, một giải pháp hợp lý cho việc vừa đảm bảo chống dịch an toàn, vừa duy trì phát triển kinh tế.
Ở một khía cạnh nào đó, dịch Covid-19 hiện nay như mưa lũ hàng năm vẫn xảy ra ở miền Trung. Cuộc chiến sẽ còn dài, việc sống chung với dịch Covid-19 là một thực tế khách quan đòi hỏi các địa phương phải tìm cách thích ứng. Không thể chống dịch một cách cực đoan để làm suy kiệt nền kinh tế. Nhưng dù là giải pháp nào thì sự đồng thuận, chung tay của người dân vẫn là yếu tố quyết định, đưa Bình Thuận an toàn vượt qua đại dịch.
N.Luân
