Kinh tế

Lâm Đồng đột phá phát triển thương mại, dịch vụ

KT 25/09/2025 10:33

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông (cũ) đã tập trung phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch trên cơ sở tăng cường liên kết với các trung tâm kinh tế lớn như TP. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Đô thị ven biển phường Phú Thủy (Ảnh Ngọc Lân)
Đô thị ven biển phường Phú Thủy. Ảnh: Ngọc Lân

Tỉnh phấn đấu xây dựng Lâm Đồng trở thành trung tâm phân phối hàng nông sản, thủy hải sản sau chế biến, bảo quản cùng các sản phẩm thế mạnh khác cho cả nước.

Các hoạt động xúc tiến thương mại được đa dạng hóa, phù hợp từng ngành hàng, từng thị trường. Nhiều thương hiệu, chỉ dẫn địa lý được phát triển, nổi bật là nhãn hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”.

Du lịch tham quan trang trại trồng cây ăn trái ở Hòa Thắng, Lâm Đồng (Ảnh N. Lân)
Du lịch tham quan trang trại trồng cây ăn trái ở Hòa Thắng, Lâm Đồng. Ảnh: Ngọc Lân

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như: Alumin, nhôm, tơ xe, lụa tơ tằm, áo len, cà phê, chè, hạt điều, sầu riêng, rau, hoa tươi… ngày càng nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh, vươn tới các thị trường tiềm năng như Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu, Mỹ và Trung Đông.

Tỉnh chú trọng phát triển hạ tầng thương mại hiện đại, hình thành trung tâm giao dịch hoa, trung tâm hội chợ - triển lãm tại Đà Lạt, Phan Thiết, Gia Nghĩa, Bảo Lộc; phát triển kinh tế đêm tại Đà Lạt, Phan Thiết.

Một góc TP Đà Lạt. Ảnh Thụy Trang
Một góc trung tâm phường Xuân Hương - Đà Lạt. Ảnh: Thụy Trang

Các trung tâm thương mại - dịch vụ gắn kết với không gian đô thị và cảng hàng không Liên Khương, Phan Thiết được ưu tiên đầu tư. Đồng thời, tỉnh đẩy mạnh xây dựng hệ thống logistics tại Vĩnh Tân, Sơn Mỹ, Phan Thiết, Bảo Lộc và Đức Trọng, đáp ứng yêu cầu phân phối, lưu thông hàng hóa.

Du lịch được xác định là lĩnh vực đột phá. Nghị quyết phát triển du lịch chất lượng cao đã được triển khai quyết liệt, hướng đến xây dựng các khu du lịch tầm cỡ quốc gia và khu vực, đặc biệt là hai khu du lịch quốc gia Mũi Né và Hồ Tuyền Lâm.

Tỉnh tập trung thu hút các nhà đầu tư uy tín, tiềm lực để phát triển các dự án quy mô lớn, cao cấp, gắn với bảo vệ môi trường và phát triển du lịch bền vững.

nhngon-1.jpg
Những đoàn khách từ các tỉnh, thành trải nghiệm không gian truyền thống của đại ngàn Nam Tây Nguyên ở thôn B'Đơr. Ảnh Đức Tú

Thị trường du lịch nội địa được mở rộng, du lịch quốc tế ngày càng phát triển với định hướng thu hút khách từ châu Âu, Bắc Mỹ, Đông Bắc Á, Đông Nam Á…

Lâm Đồng cũng chú trọng phát triển sản phẩm du lịch mới, mang tính đặc thù như du lịch canh nông, du lịch âm nhạc tại Đà Lạt, du lịch mạo hiểm, thể thao, chữa bệnh, nghỉ dưỡng, văn hóa, du lịch gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông và cảnh quan Tà Đùng.

Song song đó, tỉnh quan tâm phát triển kinh tế biển theo hướng “xanh”, bền vững; quy hoạch, sắp xếp không gian phát triển các khu vực ven biển, đẩy nhanh tiến độ thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam, tạo động lực phát triển lâu dài.

Thắng cảnh quốc gia Bàu Trắng, Hòa Thắng, Lâm Đồng (Ảnh N. Lân)
Thắng cảnh quốc gia Bàu Trắng, Hòa Thắng, Lâm Đồng. Ảnh: N. Lân

Với những định hướng và bước đi quyết liệt, Lâm Đồng đang từng bước khẳng định vị thế là trung tâm thương mại, dịch vụ và du lịch chất lượng cao của cả nước; trong đó, Mũi Né được kỳ vọng trở thành một trong những điểm đến hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

KT