Đời sống

Phụ nữ Lâm Đồng duy trì, lan tỏa các phong trào thi đua

Việt Quỳnh. 02/10/2025 13:00

Từ những con đường hoa rực rỡ ở thôn xóm, những mô hình khởi nghiệp được tiếp sức, đến “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”... phụ nữ Lâm Đồng đã viết nên câu chuyện thi đua mang đậm dấu ấn nhân văn.

img_9118.jpg
Phụ nữ xã Bảo Thuận ươm cây giống để thực hiện các tuyến đường hoa

Đưa phong trào đi sâu vào cuộc sống

Đã thành thông lệ, cứ đến cuối tuần, chị em thôn Tân Lạc 3, xã Bảo Thuận lại ra quân thực hiện Ngày thứ bảy xây dựng nông thôn mới, tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm. Diện mạo nông thôn gọn gàng, sạch đẹp với những dãy hoa giấy, hoa mua rực rỡ đã trở thành niềm tự hào của mỗi người dân nơi đây. Chị Phạm Thị Miến - hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Tân Lạc 3 chia sẻ: “Mỗi chúng tôi chung tay góp sức, trước tiên là làm cho môi trường sống của chính bản thân mình, của gia đình mình được xanh - sạch - đẹp; sau đó là góp phần tạo nên cảnh quan của quê hương”.

Cùng với hàng ngàn tuyến đường hoa, hàng rào cây xanh, tuyến đường xanh - sạch - đẹp được hội viên phụ nữ khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện, giai đoạn 2021 - 2025, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh còn thực hiện hơn 1.200 công trình/phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó là nhiều mô hình, cách làm hay thể hiện sự sáng tạo của hội viên phụ nữ trong bảo vệ môi trường như: biến phế liệu, rác thải nhựa thành cây, con giống/thẻ bảo hiểm y tế/học bổng; mô hình “Bao rác tình thương”, “Nhà sạch, vườn rẫy đẹp”, “Giá treo rác thải”, “Nhà đẹp - Đường đẹp”...

Không chỉ dừng lại ở việc làm đẹp môi trường sống, Hội LHPN tỉnh còn hướng mạnh vào phát triển kinh tế, giúp hội viên từng bước thoát nghèo. Toàn tỉnh đã duy trì và xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế như: chăn nuôi bò, dê, sản xuất thanh long ứng phó biến đổi khí hậu, phụ nữ vay vốn không lãi, tổ tiết kiệm - hùn vốn xoay vòng... Qua đó, đã góp phần giúp hàng ngàn hộ phụ nữ thoát nghèo. Nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ đã hình thành, góp phần tạo nên sức bật mới cho kinh tế địa phương như: Tổ phụ nữ trồng cây bắp NK 7328 tại xã Đồng Kho, Tổ liên kết trồng la gim tại xã Đinh Trang Thượng, các tổ hợp tác trồng dâu, nuôi tằm tại các xã Đam Rông 2, Đam Rông 3, Đam Rông 4,...

Bà H’Vi Êban - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khẳng định: “Các phong trào thi đua của phụ nữ Lâm Đồng luôn gắn với thực tiễn, vừa giúp chị em phát triển kinh tế, vừa xây dựng gia đình hạnh phúc và cộng đồng văn minh. Chính điều đó tạo nên sức lan tỏa bền vững, để mỗi hội viên đều tìm thấy niềm tin và động lực từ phong trào”.

Lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm

Còn nhớ, trong những ngày dịch Covid-19 căng thẳng, phụ nữ Lâm Đồng đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho cộng đồng. Sau dịch, sự gắn bó và tinh thần nhân ái ấy tiếp tục được nối dài qua phong trào “Mẹ đỡ đầu”, mang đến chỗ dựa cho hàng trăm trẻ em mồ côi. Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” kịp thời hỗ trợ hàng ngàn phụ nữ yếu thế vượt qua khó khăn. Đặc biệt, ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các lớp xóa mù chữ cho phụ nữ được duy trì thường xuyên, giúp hơn 1.300 chị em có cơ hội học tập, nâng cao tri thức.

Không chỉ chú trọng công tác an sinh, Hội LHPN tỉnh còn tăng cường tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực số cho hội viên, phụ nữ, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số đồng bộ, thống nhất. Qua đó, giúp chị em biết sử dụng các nền tảng số phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống sinh hoạt, tự tin trong thời đại số.

Các phong trào thi đua của phụ nữ Lâm Đồng hôm nay không chỉ dừng lại ở những khẩu hiệu mà đã đi vào đời sống một cách thực chất. Từ những việc làm giàu ý nghĩa, các phong trào đã góp phần khẳng định hình ảnh người phụ nữ thời đại mới, lan tỏa tinh thần sống đẹp và tạo dựng giá trị bền vững cho cộng đồng.

Việt Quỳnh.