Văn kiện

Vì hạnh phúc, ấm no của Nhân dân – mục tiêu thể hiện quyết tâm và khát vọng vươn lên toàn diện trong không gian phát triển mới

KT 06/10/2025 19:40

Mục tiêu phát triển giai đoạn 2025 – 2030, trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, có một điểm nhấn sâu sắc: “lấy hạnh phúc và ấm no của Nhân dân là mục tiêu phấn đấu”.

Hạnh phúc, ấm no của Nhân dân - thước đo cao nhất của sự phát triển

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn kiên định mục tiêu vì độc lập dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân. Việc đưa thành tố “lấy hạnh phúc và ấm no của Nhân dân là mục tiêu phấn đấu” vào mục tiêu phát triển cho nhiệm kỳ tới, là sự kế thừa và khẳng định mục tiêu xuyên suốt trong sự nghiệp của Đảng; thể hiện sự chuyển dịch mạnh mẽ trong tư duy phát triển: tăng trưởng kinh tế không phải là mục đích tự thân, mà là phương tiện, là nền tảng để cuối cùng mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân. Hạnh phúc và ấm no của Nhân dân chính là thước đo cao nhất, toàn diện nhất cho sự thành công của mọi chủ trương, chính sách.

Vì hạnh phúc, ấm no của Nhân dân

Nhìn lại nhiệm kỳ 2020 - 2025, dù đối mặt với vô vàn khó khăn, đặc biệt là đại dịch Covid-19, Đảng bộ các tỉnh (trước khi sáp nhập) đã nỗ lực không ngừng để cải thiện đời sống người dân. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân toàn tỉnh mới ước đạt 6,47%/năm. Tỷ lệ nghèo đa chiều giảm bình quân 1,4%/năm, riêng vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm 4,23%/năm tỷ lệ nghèo đa chiều giảm, đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết đề ra. Những con số đó chính là minh chứng cho những nỗ lực không mệt mỏi vì mục tiêu ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

Định hướng phát triển nhiệm kỳ 2025 – 2030, dự thảo Báo cáo chính trị đã cho thấy rõ quyết tâm chính trị của Đảng bộ “lấy hạnh phúc và ấm no của Nhân dân là mục tiêu phấn đấu” trong việc cụ thể hóa bằng những chỉ tiêu, nhiệm vụ, lộ trình rõ ràng, như: mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 10 - 10,5%/năm, để đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 6.700 - 7.500 USD; duy trì mức giảm tỷ lệ nghèo đa chiều ít nhất từ 1,0% - 1,5%/năm, phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo; chỉ số phát triển con người (HDI) phấn đấu đạt 0,75 – một mức cao; tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh đạt khoảng 74 - 75 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm; đầu tư hệ thống y tế đạt 32 giường bệnh và 11 bác sĩ trên 10.000 dân. Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia phấn đấu đạt 73 - 75%. Bên cạnh đó, nhiệm vụ trọng tâm về “phát huy bản sắc văn hóa cộng đồng các dân tộc, phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường”. Đây là những nền tảng cốt lõi cho một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, chất lượng, an toàn và phát triển toàn diện.

Hiện thực hóa mục tiêu Hạnh phúc, ấm no của Nhân dân - khát vọng vươn lên trong không gian phát triển mới

Tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn mới là một không gian phát triển rộng lớn, hội tụ nhiều tiềm năng từ cao nguyên đến duyên hải. Tuy nhiên, con đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức. Đời sống của một bộ phận người dân, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa vẫn còn khó khăn. Khoảng cách phát triển giữa các vùng miền vẫn tồn tại. Trong bối cảnh đó quyết tâm chính trị đem lại ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân cần được lượng hóa hết sức cụ thể bằng những chỉ số và giải pháp đồng bộ. Xin được đề xuất một số vấn đề, hướng đi.

Một là, cần lượng hóa “hạnh phúc” và đo lường sự hài lòng. Những năm gần đây, giới khoa học tâm lý thế giới đã chỉ ra rằng, hạnh phúc của con người dẫu phức tạp thế nào cũng không tách rời các cơ chế hóa học và sinh học của các trạng thái hưng phấn tâm lý ở con người trong hoạt động. Và như thế, hạnh phúc không phải là một đại lượng trừu tượng như xưa nay vẫn thường quan niệm, mà có thể đo đạc được bằng các thước đo tâm lý học hoặc xã hội học, kinh tế học, toán học, sinh học, hóa học... . Trong số những nghiên cứu định lượng được cộng đồng thế giới và giới khoa học quan tâm, có Chỉ số hạnh phúc hành tinh (Happy Planet Index - HPI) thuộc New Economics Foundation (Anh) là xuất bản phẩm được công bố đầu tiên năm 2006. Ở Việt Nam, tỉnh Yên Bái là địa phương tiên phong trong việc đưa tiêu chí hạnh phúc vào trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng bộ chỉ số cụ thể để lượng hóa đích đến.

Đây là một kinh nghiệm thực tiễn cần được tham khảo để xây dựng “Bộ chỉ số Hạnh phúc tỉnh Lâm Đồng” bên cạnh các chỉ số kinh tế - xã hội truyền thống. Bộ chỉ số này có thể bao gồm các tiêu chí về an toàn, môi trường sống, mức độ tin cậy vào thể chế, cơ hội phát triển cá nhân và đời sống văn hóa tinh thần. Đồng thời, cần nhấn mạnh việc tổ chức các cuộc khảo sát định kỳ về mức độ hài lòng của người dân đối với các dịch vụ công và chất lượng cuộc sống, xem đây là một thước đo quan trọng về hiệu quả hoạt động của chính quyền.

Hai là, nội hàm của “ấm no” nên được mở rộng: Từ “ấm no” đến “an toàn và thịnh vượng bền vững”. Ngoài việc giảm nghèo, cần bổ sung các chỉ tiêu về giảm bất bình đẳng thu nhập, đảm bảo an sinh xã hội vững chắc để chống tái nghèo, và tạo ra việc làm bền vững có thu nhập cao. Cần xác định và cụ thể hơn các giải pháp phát triển kinh tế phải đi đôi với đảm bảo an ninh kinh tế cho từng hộ gia đình, giúp người dân không chỉ thoát nghèo mà còn có tích lũy và vươn lên thịnh vượng.

Ba là, gắn kết chặt chẽ mục tiêu “ấm no, hạnh phúc” với các trụ cột phát triển khác: làm nổi bật hơn nữa mối quan hệ hữu cơ giữa hạnh phúc của Nhân dân với các nhiệm vụ khác. Ví dụ, mục tiêu bảo vệ môi trường, giữ tỷ lệ che phủ rừng không chỉ là vấn đề sinh thái, mà chính là tạo ra không gian sống trong lành, một yếu tố cốt lõi của hạnh phúc. Tương tự, việc xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, phòng chống tham nhũng hiệu quả cần được khẳng định là giải pháp nền tảng để củng cố niềm tin và sự an tâm cho người dân – một thành tố quan trọng của hạnh phúc.

Bằng việc cụ thể hóa và làm sâu sắc hơn mục tiêu này, Đảng bộ tỉnh sẽ có một công cụ mạnh mẽ để định hướng, chỉ đạo và giám sát toàn bộ quá trình phát triển, đảm bảo mọi thành quả đều thực sự phục vụ cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn của Nhân dân.

Trước thềm Đại hội, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân đều kỳ vọng rằng, mục tiêu vì hạnh phúc và ấm no của Nhân dân sẽ được thảo luận sâu sắc, bổ sung những giải pháp đột phá và trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động trong nhiệm kỳ tới. Khi ý Đảng hợp lòng Dân, khi mọi chính sách đều hướng đến con người, chắc chắn khát vọng xây dựng Lâm Đồng trở thành một cực tăng trưởng năng động, một nơi đáng sống, xanh, thân thiện và nghĩa tình sẽ sớm trở thành hiện thực.

KT