Về gần dân để hiểu dân, giúp dân nhiều hơn
Bài 3: Hành trình lan tỏa giá trị cốt lõi của Công an Nhân dân
Cùng ăn, cùng ở, cùng làm với Nhân dân, chỉ có gần dân, sát dân mới phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân. Đó là tất cả mục tiêu và ý nghĩa tốt đẹp của Chương trình “Tôi làm Công an xã” do Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai.

Sáng kiến hợp lòng dân
Thượng tá Trần Quang Trung, Trưởng phòng PX03, Công an tỉnh Lâm Đồng chia sẻ: Chương trình “Tôi làm Công an xã” là một sáng kiến rất ý nghĩa, mang đậm tính nhân văn và bản sắc riêng của Công an tỉnh Lâm Đồng.

Đây không chỉ là một phong trào thi đua, mà còn là một chương trình giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ công an xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.
“Ý tưởng của chương trình bắt nguồn từ thực tế khi Bộ Công an có chủ trương tăng cường lực lượng công an chính quy về xã và công an xã là lực lượng trực tiếp gần dân nhất, hiểu dân, giải quyết những vấn đề an ninh trật tự gắn bó mật thiết với đời sống hằng ngày của Nhân dân.

Năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười lúc đó làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông (cũ) có đưa ra chương trình “Tôi làm Công an xã” đưa cán bộ, chiến sĩ cấp phòng, cấp huyện về công an xã để giúp chính quyền xã và Nhân dân.
Từ 1/7/2025, tỉnh Lâm Đồng mới đi vào hoạt động, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành, chuyển đổi số triển khai. Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo: Các đồng chí tiếp tục triển khai Chương trình "Tôi làm Công an xã" gắn phong trào “Bình Dân học vụ số”.
Công an Lâm Đồng đã tăng cường gần 400 cán bộ, chiến sĩ thực hiện Chương trình "Tôi làm Công an xã" nhằm mục tiêu giúp cấp ủy, chính quyền, công an xã và đặc biệt là giúp dân.

Thông qua chương trình “Tôi làm Công an xã”, Công an tỉnh Lâm Đồng muốn tạo nên một diễn đàn sinh hoạt chính trị – tư tưởng sinh động, giúp cán bộ, chiến sĩ tự rèn luyện, tự học tập, tự hào về nghề nghiệp của mình. Đồng thời, phát hiện, biểu dương, nhân rộng những tấm gương điển hình tiên tiến, những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.
Cùng với đó, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng công an với Nhân dân, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an Nhân dân.
Mặt khác, chương trình giúp cho cán bộ, chiến sĩ thông qua thực tiễn cơ sở hoàn thiện lý luận về chính trị, chuyên môn và pháp luật để phục vụ công tác tốt hơn.
Theo Thượng tá Trần Quang Trung, Chương trình “Tôi làm Công an xã” không chỉ là một phong trào thi đua đơn thuần, đó còn là hành trình lan tỏa giá trị cốt lõi của người chiến sĩ Công an Nhân dân – vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Gần dân để phục vụ tốt hơn
Trong lễ xuất quân đưa các đồng chí công an tăng cường cho cơ sở vào đầu tháng 8/2025, đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhận xét: Đây là hoạt động rất ý nghĩa, trước hết tăng cường, hỗ trợ cho lực lượng công an xã; đồng thời, tạo điều kiện cho các đồng chí công an cấp tỉnh cùng ăn, cùng ở, cùng làm với Nhân dân, để hình dung, trải nghiệm được thực tiễn công tác.
Cũng theo đồng chí Hồ Văn Mười: Sau sáp nhập, Lâm Đồng là tỉnh lớn nhất nước, địa bàn chia cắt, để làm tốt công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, Công an tỉnh Lâm Đồng cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, thông suốt từ cấp tỉnh đến cấp xã, nắm chắc địa bàn, nắm chắc tình hình. Trên cơ sở đó, kịp thời, khẩn trương tham mưu cho lãnh đạo tỉnh để giải quyết ngay những “điểm nóng” có thể xảy ra.

Đây là sáng kiến kịp thời, đúng với chủ trương của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay, bởi sự gần dân, sát dân, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân. Lực lượng công an cần có sự phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo xã, phường, đặc khu làm tốt công tác phát động Phong Trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Điều này là nền tảng vững chắc cho an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Trong bài phát biểu của mình tại Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm gửi gắm tới lực lượng Công an Nhân dân một thông điệp ngắn gọn và đầy ý nghĩa về kỷ cương, lòng trung thành và sự gắn bó với Nhân dân: “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”.
Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Kỷ luật là nền tảng, trung thành là cốt lõi, gần dân là thước đo”, đây được xem như định hướng mang tính kim chỉ nam cho toàn lực lượng Công an Nhân dân.
Lời gửi gắm “Ba nhất” của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, không chỉ là khẩu hiệu cho mọi chương trình hành động của lực lượng Công an, đó còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm và niềm tin của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân khi thực thi nhiệm vụ.
Chương trình “Tôi làm Công an xã” của Công an tỉnh Lâm Đồng là biểu thị sinh động cho trách nhiệm và niềm tin đó. Lực lượng Công an sinh ra từ Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ. Đó không những là trách nhiệm mà còn là niềm vinh dự, sự tự hào phải được mỗi cán bộ, chiến sĩ công an gìn giữ và phát huy.
Thông điệp từ Chương trình “Tôi làm Công an xã” sẽ mãi lan tỏa, giúp cho mảnh đất Lâm Đồng bình yên, phồn thịnh và xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng lớn lao của Đảng và Nhân dân cả nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.