Nga thử Poseidon hạt nhân: thông số và đánh giá kỹ thuật

CTVX29/10/2025 20:36

Putin cho biết Nga đã thử thành công Poseidon: phóng từ tàu ngầm, khởi động lò phản ứng; thông số công bố gồm dài 20 m, tốc độ 200 km/giờ ở độ sâu 1.000 m; Burevestnik bay 14.000 km.

Theo kênh RT ngày 29/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Nga đã thử nghiệm thành công phương tiện không người lái dưới nước Poseidon có khả năng mang hạt nhân. Ông cho biết cuộc thử diễn ra một ngày trước đó, với hai mốc chính: phóng Poseidon từ tàu ngầm bằng động cơ đẩy và khởi động lò phản ứng hạt nhân cung cấp năng lượng trong một khoảng thời gian nhất định. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định hiện chưa có phương thức có thể đánh chặn Poseidon và nêu tốc độ cùng độ sâu hoạt động của hệ thống này chưa có đối thủ sánh kịp trong hiện tại lẫn tương lai gần.

Tổng quan sự kiện

Trong chuyến thăm một bệnh viện quân y tại Moskva, ông Putin cho biết lần thử mới nhất của Poseidon đã đạt các mục tiêu đề ra. Ông cũng so sánh năng lực của Poseidon là vượt xa cả sức mạnh của tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat. Các phát biểu được RT dẫn lại, không kèm thông tin kỹ thuật chi tiết ngoài những tham số đã công bố từ trước.

Thông số kỹ thuật đã nêu của Poseidon

Truyền thông lần đầu đưa tin về Poseidon vào năm 2018, mô tả đây là hệ thống không người lái hoạt động dưới biển sâu, dùng tổ hợp năng lượng hạt nhân với tầm hoạt động gần như không giới hạn. Các thông số được nêu gồm:

Tham số Giá trị
Chiều dài 20 m
Khối lượng 100 t
Tốc độ tối đa 200 km/giờ
Độ sâu hoạt động 1.000 m
Nguồn năng lượng Lò phản ứng hạt nhân
Nhiệm vụ dự kiến Khả năng mang đầu đạn hạt nhân; tấn công mục tiêu ven biển; được cho là có thể vượt qua các radar hiện đại; có thể gây ra sóng thần
Chú thích ảnh
Phương tiện không người lái dưới nước Poseidon. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Đánh giá kỹ thuật dựa trên diễn biến thử nghiệm

Qua các thông tin được nêu, lần thử bao gồm hai thành phần cốt lõi: triển khai từ nền tảng tàu ngầm và kích hoạt nguồn năng lượng hạt nhân trên phương tiện trong một khoảng thời gian. Nếu đúng như mô tả, hai bước này cho thấy tiến độ ở mức thử nghiệm tích hợp giữa phương tiện, hệ động lực đẩy và lò phản ứng.

Tuyên bố về tốc độ cao và độ sâu lớn đồng thời, nếu được xác nhận, sẽ là yếu tố quan trọng với bài toán sống còn của phương tiện trong giai đoạn tiếp cận mục tiêu. Nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh hiện chưa có biện pháp đánh chặn phù hợp, định vị Poseidon vào vai trò tấn công chiến lược đối với mục tiêu ven biển.

Khía cạnh tác chiến theo tuyên bố

  • Khả năng khó bị đánh chặn: Ông Putin nói chưa có phương thức nào đánh chặn được Poseidon; đồng thời nhấn mạnh tốc độ và độ sâu là ưu thế.
  • Loại mục tiêu: Theo thông tin được nêu, Poseidon dự kiến có thể tấn công trực tiếp các thành phố ven biển và được cho là có khả năng gây ra sóng thần.
  • Phát hiện và bám bắt: Nguồn tin cho biết Poseidon được cho là có thể qua mặt các radar hiện đại.

Bối cảnh liên quan: tên lửa hành trình năng lượng hạt nhân Burevestnik

Ngày 26/10, ông Putin cho biết Nga đã thử thành công tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân Burevestnik. Theo báo cáo của Tổng Tham mưu trưởng Valery Gerasimov, cuộc thử diễn ra ngày 21/10 với quãng bay 14.000 km và chưa phải giới hạn. Ông Gerasimov khẳng định Burevestnik có khả năng vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa. Tuy vậy, ông Putin nói vẫn cần tiếp tục hoàn thiện trước khi đưa vào trực chiến.

Bảng tóm tắt hệ thống được nêu

Hệ thống Loại Năng lượng Tham số chính Trạng thái theo nguồn
Poseidon Phương tiện không người lái dưới nước Hạt nhân Dài 20 m; 100 t; 200 km/giờ; độ sâu 1.000 m Ông Putin nói đã thử thành công; phóng từ tàu ngầm, khởi động lò phản ứng
Burevestnik Tên lửa hành trình Hạt nhân Đã bay 14.000 km trong thử nghiệm 21/10 Được báo cáo thử thành công; tiếp tục hoàn thiện trước trực chiến

Lưu ý về mức độ thông tin

  • Các dữ liệu và tuyên bố trong bài dựa trên phát biểu của Tổng thống Nga và thông tin RT nêu ngày 29/10.
  • Các con số và khả năng được trích dẫn như đã công bố; nguồn không cung cấp thêm chi tiết kỹ thuật ngoài phạm vi nêu trên.

CTVX