Hai vũ khí Burevestnik và Poseidon trong răn đe hạt nhân Nga

CTVX31/10/2025 20:55

Burevestnik và Poseidon được Igor Korotchenko nhận định có tầm gần như không giới hạn, có thể bay qua hai cực và thách thức phòng thủ tên lửa; Nga nói thử nghiệm bảo đảm răn đe.

Theo đài Sputnik, nhà phân tích quân sự Igor Korotchenko đánh giá hai hệ thống chiến lược 9M730 Burevestnik và ngư lôi hạt nhân Poseidon của Nga có tầm hoạt động gần như không giới hạn, có thể lựa chọn quỹ đạo tiếp cận qua cả Bắc Cực và Nam Cực, từ đó gây thách thức lớn cho các mạng lưới phòng thủ tên lửa hiện có. Bộ Ngoại giao Nga cho biết các hoạt động thử nghiệm Burevestnik nhằm bảo đảm hiệu quả và độ tin cậy của lực lượng răn đe chiến lược.

Chú thích ảnh
Tên lửa hành trình sử dụng động cơ hạt nhân 9M730 Burevestnik của Nga trong buổi phóng thử. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/Sputnik

Tổng quan và bối cảnh

Ông Igor Korotchenko – Tổng biên tập tạp chí National Defense và Giám đốc Trung tâm Phân tích Thương mại Vũ khí Thế giới – nhận định Burevestnik và Poseidon mang lại cho lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga “năng lực hoàn toàn mới về chất”. Ông cho rằng hai hệ thống này có khả năng vô hiệu phần lớn cấu trúc phòng thủ tên lửa toàn cầu mà Tổng thống Mỹ Donald Trump từng ca ngợi với tên gọi “Vòm Vàng” (Golden Dome). Theo quan điểm của ông, việc bảo đảm “tính bất khả xâm phạm chiến lược” của lục địa Bắc Mỹ sẽ trở nên không thể đối với Mỹ khi các hệ thống mới đi vào hoạt động.

Khía cạnh kỹ thuật đã công bố

Burevestnik được mô tả là tên lửa hành trình sử dụng năng lượng hạt nhân, từ đó đạt tầm hoạt động gần như không giới hạn và có thể chọn đường bay linh hoạt, trong đó có quỹ đạo qua cả hai cực. Poseidon được giới thiệu là ngư lôi hạt nhân chiến lược. Tài liệu nguồn không công bố các thông số cụ thể khác như vận tốc, độ cao bay, hệ dẫn đường hay cấu hình đầu đạn.

Tác động đối với phòng thủ tên lửa

Theo lập luận của Korotchenko được Sputnik dẫn lại, tầm bay gần như không giới hạn và khả năng chọn quỹ đạo qua Bắc Cực và Nam Cực mở rộng hướng tiếp cận mục tiêu, làm phức tạp việc dự báo và bố trí đánh chặn theo các tuyến phòng thủ cố định. Với cách tiếp cận này, ông cho rằng các lớp phòng thủ tên lửa hiện hữu sẽ đối mặt thách thức đáng kể về phạm vi bao phủ và thời gian phản ứng.

Hoạt động thử nghiệm và mục tiêu răn đe

Ngày 30/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết các cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân Burevestnik nhằm “duy trì hiệu quả và độ tin cậy” của lực lượng răn đe chiến lược quốc gia. Bà nhấn mạnh Moskva buộc phải phát triển các hệ thống như Burevestnik trong bối cảnh quốc tế hiện nay để đáp ứng yêu cầu an ninh.

Phát biểu của lãnh đạo Nga về ứng dụng và triển khai

Trước đó một ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các công nghệ trên Burevestnik có thể được ứng dụng vào lĩnh vực dân sự, gồm cung cấp năng lượng cho khu vực Bắc Cực và chương trình thám hiểm Mặt Trăng của Nga. Ông gọi thành công của Burevestnik là “bằng chứng cho độ tin cậy tuyệt đối của lá chắn hạt nhân Nga”, đồng thời mô tả đây là “loại vũ khí độc nhất vô nhị mà chưa có quốc gia nào sở hữu”. Ông chỉ đạo Bộ Quốc phòng nghiên cứu phương án triển khai và xây dựng cơ sở hạ tầng để sớm đưa vào biên chế.

Vị trí trong cấu trúc răn đe hạt nhân

Theo Tổng thống Vladimir Putin, khi kết hợp với các hệ thống chiến lược khác như RS-28 Sarmat, RS-24 Yars và ngư lôi hạt nhân Poseidon, Burevestnik sẽ góp phần hình thành bộ ba răn đe hạt nhân thế hệ mới, hướng tới duy trì cân bằng chiến lược toàn cầu.

Bảng tóm tắt theo nguồn

Điểm chính Theo nguồn
Tầm hoạt động Gần như không giới hạn (Korotchenko, Sputnik)
Quỹ đạo tiếp cận Có thể bay qua cả hai cực Bắc và Nam (Korotchenko, Sputnik)
Tác động phòng thủ tên lửa Có thể vô hiệu phần lớn hệ thống toàn cầu “Vòm Vàng” (Korotchenko, Sputnik)
Mục tiêu thử nghiệm Bảo đảm hiệu quả và độ tin cậy lực lượng răn đe (Maria Zakharova)
Ứng dụng dân sự Năng lượng khu vực Bắc Cực, thám hiểm Mặt Trăng (Vladimir Putin)

Nguồn tin và mức độ xác tín

Bài viết sử dụng thông tin do Sputnik dẫn lời ông Igor Korotchenko, phát ngôn của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova và phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Các chi tiết kỹ thuật chuyên sâu (ví dụ số liệu vận hành cụ thể) không được công bố trong tài liệu nguồn này. Nhận định về tác động đối với hệ thống phòng thủ tên lửa được trích dẫn từ các tuyên bố công khai nói trên.

Ghi chú

Trong phần tóm tắt ban đầu, Korotchenko cho rằng hai hệ thống vũ khí này góp phần “bảo đảm hòa bình và ổn định cho nhân loại”. Đây là phát biểu thuộc phạm vi bình luận công khai, được ghi nhận theo nguyên văn nguồn.

CTVX