Xpeng ra mắt robotaxi và robot hình người dùng chip tự phát triển

CTVX06/11/2025 10:05

Hãng xe điện Trung Quốc Xpeng công bố kế hoạch đầy tham vọng với ba mẫu robotaxi và robot hình người thế hệ thứ hai, tất cả đều được trang bị chip AI "Turing" tự phát triển.

Hãng xe điện Xpeng vừa công bố những bước tiến mới trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bao gồm kế hoạch ra mắt ba mẫu robotaxi (taxi tự lái) và phiên bản thứ hai của robot hình người. Các sản phẩm này đều được trang bị chip AI "Turing" do công ty tự phát triển, một động thái nhằm định vị Xpeng không chỉ là nhà sản xuất xe điện mà còn là đối thủ trực tiếp của Tesla trong lĩnh vực công nghệ tự hành và robot.

1762400422713.png
Xiaopeng He, Giám đốc điều hành của Xpeng, giới thiệu kế hoạch về xe taxi tự lái của công ty tại một sự kiện ở Guangzhou, Trung Quốc.

Sức mạnh từ chip AI "Turing" tự phát triển

Nền tảng cho các phương tiện tự lái của Xpeng là bốn chip AI "Turing". Công ty tuyên bố rằng hệ thống này cung cấp sức mạnh tính toán tích hợp trong xe cao nhất thế giới, đạt mức 3.000 TOPS (Tera Operations Per Second). Các chip bán dẫn này là trái tim của mô hình "tầm nhìn-ngôn ngữ-hành động (VLA)" phiên bản thứ hai của Xpeng, một dạng mô hình AI xử lý các dữ liệu đầu vào phức tạp như tín hiệu thị giác để điều khiển xe tự lái hoặc robot.

Lộ trình triển khai robotaxi tại Trung Quốc

Xpeng có kế hoạch bắt đầu thử nghiệm dịch vụ robotaxi tại Guangzhou và các thành phố khác của Trung Quốc vào năm tới. Để hiện thực hóa kế hoạch này, công ty đã công bố hợp tác với Alibaba thông qua công ty con bản đồ kỹ thuật số AutoNavi và ứng dụng Amaps, tích hợp dịch vụ vào cổng thông tin gọi xe có sẵn.

Một điểm đáng chú ý trên các mẫu robotaxi của Xpeng là màn hình hiển thị tốc độ và các thông tin vận hành khác được tích hợp trên tấm che nắng của xe. Chiến lược của Xpeng bao gồm hai dòng sản phẩm: một loại dành cho dịch vụ xe tự lái thương mại dùng chung và một loại xe cá nhân hoàn toàn tự động, có thể chia sẻ trong phạm vi gia đình.

Đồng chủ tịch Brian Gu của Xpeng cho biết công nghệ đang phát triển nhanh hơn dự đoán, và sự tiến bộ của AI cùng sức mạnh tính toán đã đưa ngành công nghiệp đến gần "điểm uốn" của taxi tự lái. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các công ty Trung Quốc khác như Pony.ai, WeRide và Baidu cũng đang đẩy mạnh kế hoạch mở rộng sau khi triển khai dịch vụ tại một số khu vực.

1762400395820.png
Robot hình người "Iron" thế hệ thứ hai của Xpeng.

Robot hình người "Iron" và tầm nhìn tương lai

Tương tự nỗ lực của Tesla, Xpeng cũng giới thiệu robot hình người "Iron" thế hệ thứ hai và dự kiến bắt đầu sản xuất hàng loạt vào năm 2026. Robot này sử dụng ba chip Turing AI và pin thể rắn, với khả năng tùy chỉnh các yếu tố như hình dáng cơ thể và kiểu tóc.

CEO He Xiaopeng nhận định rằng việc sử dụng robot trong các nhà máy hiện tại còn tốn kém do chi phí nhân công thấp ở Trung Quốc. Thay vào đó, Xpeng sẽ triển khai robot trong các vai trò như hướng dẫn viên du lịch, trợ lý bán hàng và hướng dẫn viên văn phòng, bắt đầu tại các cơ sở của chính công ty. Ông dự đoán rằng trong 10 năm tới, số lượng robot bán ra sẽ nhiều hơn số lượng ô tô.

Cuộc đua công nghệ với Tesla

Đồng Chủ tịch Xpeng, Brian Gu, thừa nhận rằng dù công ty đã phát triển một số công nghệ như ô tô bay và robot hình người trước cả Tesla, nhưng Tesla đã làm tốt hơn trong việc quảng bá và chia sẻ kế hoạch thương mại hóa. Ông cho biết: "Những gì chúng tôi đang theo đuổi về mặt công nghệ và sản phẩm có một số điểm tương đồng với Tesla… Có một số lĩnh vực mà chúng tôi có thể đã bắt đầu sớm hơn Tesla".

Với những công bố tại "Ngày AI", Xpeng đang thể hiện rõ quyết tâm không chỉ cạnh tranh trong mảng xe điện mà còn muốn trở thành một thế lực đáng gờm trong các lĩnh vực công nghệ cao như AI, tự hành và robot, trực tiếp thách thức vị thế của Tesla.

CTVX