Ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc mở rộng cơ sở tên lửa
Ảnh vệ tinh CNN: hơn 60% trong 136 cơ sở tên lửa ở Trung Quốc đã mở rộng từ 2020, thêm hơn 2 triệu m2 sàn; Mỹ dùng 25% THAAD ở Israel, nguồn cung căng.
Phân tích ảnh vệ tinh do CNN thực hiện cho thấy hơn 60% trong số 136 cơ sở liên quan đến sản xuất tên lửa hoặc Lực lượng Tên lửa của Trung Quốc đã mở rộng rõ rệt từ đầu năm 2020 đến cuối năm 2025, với tổng diện tích sàn xây dựng tăng thêm hơn 2 triệu m2. Dấu hiệu cho thấy nỗ lực nâng công suất và đa dạng hóa các loại tên lửa mới, tinh vi hơn, trong bối cảnh Mỹ phải đối mặt với áp lực nguồn cung các hệ thống đánh chặn.
Quy mô mở rộng theo ảnh vệ tinh
Các cơ sở gồm nhà máy, trung tâm nghiên cứu và thử nghiệm. Ảnh vệ tinh ghi nhận các tòa tháp mới, hầm ngầm và ụ đất đặc trưng cho hoạt động phát triển vũ khí; ở một số nơi, có thể nhìn thấy các bộ phận tên lửa. Nhiều nhà máy thay thế làng mạc và đất nông nghiệp, mở rộng hàng chục nghìn m2 chỉ trong 5 năm.
Ông William Alberque, chuyên gia cấp cao tại Diễn đàn Thái Bình Dương và cựu Giám đốc kiểm soát vũ khí của NATO, nhận định: “Đây là cách Trung Quốc định vị mình như một siêu cường toàn cầu... Trung Quốc đang chạy nước rút — và họ chuẩn bị cho cả một cuộc marathon”.
Phương pháp xác định của CNN và các phát hiện chính
CNN đối chiếu dữ liệu công khai từ Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC), Tập đoàn Công nghiệp và Khoa học Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASIC) cùng các công ty con, rồi kiểm chứng bằng phân tích không gian địa lý. Hơn chục cơ sở chưa từng được công bố trước đó đã được nêu bật thông qua các thông báo xây dựng của chính quyền địa phương.
Một ví dụ là dự án xây dựng tại Viện Hàn lâm thứ tư của CASC ở tỉnh Thiểm Tây. Ảnh vệ tinh cho thấy các bức tường chống nổ, phù hợp bố trí tại nhà máy tên lửa. CNN đo lường phần diện tích sàn tăng thêm từng năm từ 2020, đồng thời phân tích cấu trúc và chức năng để suy định mục đích sử dụng.
Tổng cộng, CNN xác định 99 địa điểm có liên hệ với sản xuất tên lửa; 65 trong số này đã mở rộng diện tích sàn. CNN cũng phân tích 37 căn cứ thuộc Lực lượng Tên lửa (PLARF), ghi nhận 22 căn cứ mở rộng trong 5 năm qua. Các cơ sở có bố cục đa dạng: một số nằm trong đô thị, sát khu dân cư; số khác ẩn trong thung lũng hẻo lánh, được bao quanh bởi tường đất và bê tông chống nổ. Ở một số nơi, các bộ phận tên lửa đạn đạo xuyên lục địa xuất hiện trên đường băng; nhiều mảnh tên lửa cũ nằm rải rác ngoài trời.
Một cơ sở thử nghiệm của Shaanxi Aerospace tại huyện Tam Nguyên, gần Tây An, được đề cập trong thông báo có sự tham gia của một trường đại học bị Mỹ trừng phạt và một công ty con chủ chốt của CASC. Theo thông báo của trường, cơ sở có thể mô phỏng môi trường bay, phục vụ phát triển vũ khí siêu vượt âm.
Ví dụ cơ sở cụ thể và DF-26
Một cơ sở ở Bắc Kinh đã mở rộng gần 50% từ năm 2020, được Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Trung Quốc xác định là nơi sản xuất DF-26 — loại tên lửa đạn đạo tầm trung được các chuyên gia quốc phòng mệnh danh là “sát thủ đảo Guam”.
Tác động đến cân bằng năng lực và nguồn cung của Mỹ
Tháng 12.2024, Lầu Năm Góc ước tính nguồn cung tên lửa của Trung Quốc tăng 50% trong bốn năm trước đó. Đầu năm nay, Trung Quốc phê duyệt tăng 7,2% ngân sách quốc phòng, đạt khoảng 245 tỉ USD; đây là năm thứ tư liên tiếp mức tăng trên 7%.
Trong khi đó, Mỹ đối mặt áp lực nguồn cung. CNN cho biết Mỹ đã sử dụng khoảng 25% số tên lửa đánh chặn của hệ thống THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) để bảo vệ Israel trước các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo của Iran trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày hồi tháng 6. Sau đó, Mỹ mở rộng hợp đồng với Lockheed Martin thêm hơn 2 tỉ USD nhằm tăng sản xuất THAAD. Mỗi tên lửa đánh chặn THAAD có giá khoảng 12,7 triệu USD theo ngân sách Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ năm 2025; quy trình chế tạo phức tạp và kéo dài.
THAAD là thành phần quan trọng trong thế trận răn đe của Washington ở Mỹ và khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Dù hệ thống này có khả năng đánh chặn tên lửa của Trung Quốc, các chuyên gia cảnh báo rằng hạn chế nguồn cung của Lầu Năm Góc, cộng với nỗ lực phát triển các dòng tên lửa tiên tiến hơn của Trung Quốc, đang tạo ra thách thức gia tăng đối với lợi ích của Mỹ. Lầu Năm Góc từ chối bình luận về các phát hiện của CNN.
Nhịp mở rộng sau xung đột Ukraine và hàm ý chiến thuật
CNN ghi nhận tốc độ mở rộng tại các cơ sở tên lửa của Trung Quốc gần như tăng gấp đôi trong hai năm kể từ khi xung đột Nga–Ukraine bùng phát năm 2022. Ông William Alberque cho biết Trung Quốc “quan sát Ukraine cực kỳ kỹ lưỡng”. Theo các chuyên gia, các đợt tấn công đường không của Nga cho thấy chiến thuật áp đảo hệ thống phòng không bằng UAV giá rẻ để mở cửa cho tên lửa đạn đạo tầm xa đánh trúng mục tiêu.
Bảng số liệu chính
| Chỉ dấu | Giá trị | Ghi chú nguồn |
|---|---|---|
| Tỷ lệ cơ sở mở rộng | Hơn 60% trong 136 cơ sở | CNN phân tích ảnh vệ tinh |
| Diện tích sàn tăng thêm | Hơn 2 triệu m2 (2020–2025) | Ảnh vệ tinh |
| Địa điểm liên quan sản xuất | 99 địa điểm; 65 mở rộng | CNN tổng hợp CASC/CASIC |
| Căn cứ PLARF phân tích | 37 căn cứ; 22 mở rộng | Phân tích không gian địa lý |
| Ngân sách quốc phòng TQ | Tăng 7,2% lên ~245 tỉ USD | CNN |
| Sử dụng THAAD của Mỹ | ~25% trong 12 ngày ở Israel | CNN |
| Hợp đồng bổ sung THAAD | Hơn 2 tỉ USD | CNN |
| Giá mỗi tên lửa THAAD | ~12,7 triệu USD | Ngân sách MDA 2025 |
Tổng quan
Những dữ liệu trên phác họa một chiến dịch tăng tốc công suất sản xuất tên lửa của Trung Quốc, với mạng lưới cơ sở trải khắp từ đô thị đến vùng núi; đồng thời đặt ra thách thức thực tế về nhịp độ bổ sung nguồn cung tên lửa đánh chặn của Mỹ. Các phát hiện chủ yếu dựa trên đối chiếu dữ liệu chính thức của ngành công nghiệp hàng không – vũ trụ quốc phòng Trung Quốc và kiểm chứng qua ảnh vệ tinh.