Chính trị

Lâm Đồng phát huy dân chủ, đa dạng hình thức góp ý văn kiện Đảng

Hoàng Hoài . 14/11/2025 04:10

Việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong tỉnh triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hình thức đa dạng.

Ảnh chụp màn hình (9)
Xã Đức An tăng cường tuyên truyền để Nhân dân góp ý các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trên các trang, nhóm mạng xã hội

Chuyển biến tích cực trong công tác tuyên truyền

Thực hiện yêu cầu của Tỉnh ủy, Đảng ủy xã Đức An đã ban hành các văn bản nhằm chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền, tổ chức nghiên cứu, thảo luận, tham gia góp ý các dự thảo văn kiện.

Bí thư Đảng ủy xã Đức An Trần Mạnh Hùng cho biết: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện theo phương châm sát thực tế, rõ nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến một cách thiết thực, hiệu quả.

Theo đó, Đảng ủy xã Đức An yêu cầu hệ thống chính trị đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, yêu cầu và nội dung các dự thảo văn kiện bằng nhiều hình thức: hệ thống loa truyền thanh; trang thông tin điện tử xã; các nền tảng số, mạng xã hội; ứng dụng VNeID; lồng ghép trong các hội nghị, sinh hoạt chi bộ định kỳ.

Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng, kịp thời, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp cận, nghiên cứu đầy đủ, nắm rõ những điểm mới, nội dung trọng tâm của các dự thảo văn kiện để tham gia góp ý.

Đến ngày 7/11, toàn xã đã có 479 ý kiến góp ý thông qua ứng dụng VNeID. Ngoài ra, cán bộ, đảng viên, Nhân dân còn tham gia góp ý trên các diễn đàn trang, nhóm mạng xã hội zalo, facebook, hội nghị và văn bản. Hầu hết ý kiến bày tỏ sự đồng tình, thống nhất cao với nội dung các dự thảo văn kiện, đồng thời đánh giá văn kiện được chuẩn bị công phu, khoa học, bố cục chặt chẽ, nội dung toàn diện, thể hiện tầm nhìn chiến lược và quyết tâm đổi mới của Ban Chấp hành Trung ương.

“Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng lần này đã tạo sự lan tỏa tích cực, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; đồng thời khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, ý thức trách nhiệm trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đảng ủy đã và đang tổng hợp đầy đủ, khách quan các ý kiến gửi cấp trên theo quy định, góp phần xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng ngày càng hoàn thiện, sát thực tiễn, thể hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, Bí thư Đảng ủy xã Đức An cho hay.

1(2).jpg
Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng xây dựng chuyên mục chuyên sâu về đóng góp ý kiến dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Không riêng xã Đức An, công tác tuyên truyền, vận động lấy ý kiến góp ý của các tầng lớp Nhân dân vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng đều được các cấp, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc.

Để việc lấy ý kiến Nhân dân được rộng rãi, hiệu quả, Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo. Trên cơ sở đó, các cấp, ngành, địa phương đã tiến hành đăng tải các dự thảo văn kiện trên phương tiện thông tin đại chúng, các trang, nhóm mạng xã hội để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn dân theo dõi đóng góp.

Lắng nghe dân trong xây dựng văn kiện

Bên cạnh công tác tuyên truyền, việc lấy ý kiến được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, thích hợp, linh hoạt, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phù hợp với thực tế ở cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp Nhân dân tham gia góp ý.

Ngoài góp ý kiến trực tiếp trên ứng dụng VNeID, trang báo chí, mạng xã hội, cổng thông tin điện tử chính thống, cá nhân còn gửi ý kiến bằng văn bản cho các chi bộ, đảng bộ, tổ chức MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội tổng hợp.

Quá trình tổ chức lấy ý kiến Nhân dân, các ngành, cấp tiến hành dân chủ, khoa học, công khai, minh bạch, thực chất, bảo đảm tiến độ, chất lượng và tiết kiệm.

Ông Nguyễn Văn Hưng, phường Đông Gia Nghĩa cho rằng, chủ trương lấy ý kiến Nhân dân góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng không chỉ thể hiện sự tôn trọng mà còn phát huy quyền dân chủ của Nhân dân trước vấn đề hệ trọng của đất nước. “Việc lấy ý kiến Nhân dân lần này đã khẳng định tinh thần lắng nghe dân, tôn trọng dân của Đảng nhằm xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, đất nước ngày càng hùng cường”, ông Hưng chia sẻ.

Còn ông Điểu Xuân Hùng - nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho rằng, Đảng dựa vào dân, lấy dân làm gốc thì gốc mới bền, cây mới vững. Mọi chủ trương, nghị quyết của Đảng suy cho cùng cũng là vì dân, Nhân dân chính là người thực hiện. Do đó, khi Nhân dân được tham gia cùng bàn bạc, thảo luận, đóng góp ý kiến thì ý Đảng sẽ hợp lòng dân, nghị quyết ban hành sẽ sát thực tiễn, tính khả thi cao.

Ảnh chụp màn hình (8)
Phường Bắc Gia Nghĩa hướng dẫn Nhân dân đóng góp ý kiến thông qua ứng dụng VNeID

Đa số cán bộ, Nhân dân tỉnh đều nhận định, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đặc biệt hơn các kỳ đại hội trước, được tiến hành sau khi cả nước vừa tiến hành sắp xếp lại bộ máy, tổ chức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Do đó, đây không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân mà còn là mốc son lịch sử mới để dân tộc Việt Nam cất cánh, tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình.

Với chủ đề dự kiến: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội” là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp, vừa bao hàm những định hướng lớn, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm trong cả nhiệm kỳ vừa ngắn, gọn, rõ, mang tính hiệu triệu, hành động mạnh mẽ.

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, từ ngày 15/10 - 6/11, tổng số lượng ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng là: 2.501.265 ý kiến. Trong đó, có 3.908 hội nghị, hội thảo, tọa đàm đóng góp 127.584 ý kiến; 2.131.376 ý kiến góp ý thông qua ứng dụng VNeID; 1.722 ý kiến góp ý bằng văn bản thông qua hệ thống thư, báo; 240.583 ý kiến góp ý thông qua hệ thống lấy ý kiến trực tuyến của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Các ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện đã thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, tinh thần đổi mới, khoa học và cầu thị trong quá trình chuẩn bị văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Đa số cán bộ, Nhân dân tỉnh đều nhận định, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đặc biệt hơn các kỳ đại hội trước, được tiến hành sau khi cả nước vừa tiến hành sắp xếp lại bộ máy, tổ chức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Hoàng Hoài .