Mỹ khó tấn công Venezuela: 70% người dân phản đối can thiệp

CTVX27/11/2025 07:29

Thăm dò CBS News/YouGov cho thấy 70% người Mỹ phản đối can thiệp quân sự vào Venezuela; 76% nói chính quyền chưa nêu mục tiêu rõ ràng và 3/4 cho rằng cần Quốc hội phê chuẩn.

Thăm dò CBS News/YouGov cho thấy 70% người Mỹ không ủng hộ khả năng can thiệp quân sự vào Venezuela, trong bối cảnh 76% nói chính quyền Tổng thống Trump chưa nêu mục tiêu rõ ràng tại khu vực. Cùng lúc, 3/4 số người được hỏi cho rằng bất kỳ hành động quân sự nào cũng cần sự chấp thuận của Quốc hội. Dữ liệu này cho thấy Mỹ khó lòng thực hiện chiến dịch tấn công Venezuela như lời đe dọa trước đó.

Kế hoạch tấn công Venezuela của ông Trump vấp phải 'đá tảng'- Ảnh 1.
Kế hoạch tấn công Venezuela của ông Trump vấp phải 'đá tảng'- Ảnh 1.

Tổng quan

Theo CBS News/YouGov, cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 19 đến 21 tháng 11 với 2.489 người trưởng thành, sai số 2,4%. Kết quả phản ánh sự miễn cưỡng chung trước việc gia tăng hiện diện quân sự ở vùng Caribbean và áp lực lên Caracas. Chỉ 13% coi Venezuela là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia; 48% đánh giá là mối đe dọa nhỏ, và 39% không coi là mối đe dọa.

Liên quan các cuộc tấn công vào tàu thuyền mà Washington cáo buộc gắn với hoạt động buôn bán ma túy và mô tả là một phần của chiến dịch chống buôn lậu, 53% tán thành việc sử dụng vũ lực. Tuy nhiên, 75% yêu cầu chính quyền cung cấp bằng chứng liên quan giữa các tàu thuyền này với hoạt động như cáo buộc.

Từ khi Lầu Năm Góc bắt đầu các hoạt động ở vùng Caribbean và Đông Thái Bình Dương, khoảng 20 tàu đã bị phá hủy, với hơn 80 thủy thủ thiệt mạng. Ngày 14 tháng 11, Mỹ đưa ra cáo buộc với Cartel of the Suns – tổ chức được cho là liên hệ với một số quan chức quân đội và chính phủ Venezuela, bao gồm Tổng thống Nicolás Maduro – nhưng Caracas phủ nhận. Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ sau đó cảnh báo phải hết sức thận trọng khi bay qua Venezuela và vùng biển Nam Caribbean, làm dấy lên đồn đoán về khả năng leo thang.

Dữ liệu thăm dò chính

Chỉ sốKết quả
Phản đối can thiệp quân sự vào Venezuela70%
Chính quyền chưa nêu mục tiêu rõ ràng76%
Cần Quốc hội chấp thuận trước khi hành độngKhoảng 75% (trong đó hơn một nửa đảng viên Cộng hòa đồng tình)
Venezuela là mối đe dọa nghiêm trọng13%
Venezuela là mối đe dọa nhỏ48%
Không phải là mối đe dọa39%
Tán thành dùng vũ lực với tàu bị cáo buộc buôn lậu53% (75% yêu cầu bằng chứng)
Tác động đến mức độ ma túy ở Mỹ56% cho rằng không ảnh hưởng; 37% tin có hiệu quả
Cỡ mẫu; thời gian; sai số2.489 người; 19–21/11; ±2,4%

Hàm ý quân sự và pháp lý

Kết quả thăm dò cho thấy rào cản chính đối với một chiến dịch quân sự là tính chính danh và sự chấp thuận dân chủ. Quan điểm “cần Quốc hội phê chuẩn” được đa số chia sẻ, kể cả trong hàng ngũ đảng viên Cộng hòa, làm tăng ngưỡng khởi động cho bất kỳ hành động sử dụng vũ lực nào.

Yêu cầu 76% về “mục tiêu chưa rõ ràng” phản ánh khoảng trống về định nghĩa mục tiêu chiến dịch, tiêu chí thành công và kế hoạch thoát ly. Không có những yếu tố này, việc thiết kế khái niệm tác chiến, phân bổ lực lượng và xây dựng quy tắc can dự sẽ gặp trở ngại ngay từ đầu.

Đối với các hoạt động trên biển liên quan cáo buộc buôn lậu, việc 75% người được hỏi đòi hỏi bằng chứng khiến khía cạnh pháp lý và chứng cứ trở thành điều kiện tiên quyết. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới cách thức nhận diện, thẩm định mục tiêu và truyền thông về kết quả chiến dịch.

Khía cạnh tác chiến

Số liệu cho thấy Mỹ đang duy trì hoạt động ở vùng Caribbean và Đông Thái Bình Dương, trong đó đã xảy ra các sự cố với khoảng 20 tàu bị phá hủy và hơn 80 thủy thủ thiệt mạng. Những con số này nhấn mạnh rủi ro cố hữu của hoạt động trên biển, ngay cả khi mục tiêu là chống buôn lậu, và hàm ý rằng mở rộng sang một chiến dịch quân sự quy mô lớn sẽ làm tăng đáng kể yêu cầu về an toàn lực lượng, cứu nạn và kiểm soát leo thang.

Bên cạnh đó, khi chỉ 13% công chúng coi Venezuela là mối đe dọa nghiêm trọng, khả năng duy trì ý chí chính trị cho chiến dịch kéo dài là hạn chế. Sự ủng hộ có điều kiện (53% tán thành dùng vũ lực trong khuôn khổ chống buôn lậu nhưng đòi bằng chứng) cho thấy dư địa hành động phù hợp hơn nằm ở các biện pháp giới hạn, theo mục tiêu cụ thể, cùng minh bạch thông tin.

Kế hoạch tấn công Venezuela của ông Trump vấp phải 'đá tảng'- Ảnh 2.
Mỹ khó lòng thực hiện chiến dịch tấn công Venezuela như ông Trump đe dọa.

Kết luận

Dữ liệu CBS News/YouGov cho thấy môi trường chính trị – pháp lý và nhận thức rủi ro hiện tại không thuận lợi cho một chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela. Nếu có điều chỉnh chính sách, các bước đi khả dĩ hơn là xác định mục tiêu cụ thể, công bố cơ sở pháp lý và bằng chứng, đồng thời tìm kiếm sự phê chuẩn của Quốc hội – những điều kiện được đa số công chúng coi là cần thiết.

CTVX