Pháp luật

Ba bị cáo lãnh 29 năm tù vì tàng trữ ma túy và pháo nổ

Nguyễn Nam 28/11/2025 20:02

Ngày 28/11, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với ba bị cáo Lê Văn Mạnh (SN 1993, trú thôn Thanh Sơn, xã Đắk Wil), Lê Thanh Vũ (SN 1995, trú tại tỉnh Đắk Lắk) và Phạm Ngọc Nam (SN 1993, trú xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai) về các tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ hàng cấm” và “Buôn bán hàng cấm”.

img_5696(1).jpg
Toàn cảnh phiên tòa xét xử sơ thẩm

Theo cáo trạng, do có quen biết từ trước, ngày 10/11/2024, Lê Văn Mạnh dùng ứng dụng zalo liên hệ Phạm Ngọc Nam (tên gọi Nam Đỉnh) để mua pháo nổ sử dụng vào dịp Tết Nguyên đán. Nam đồng ý và hẹn giao hàng tại Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú (tỉnh Bình Phước cũ).

img_5700.jpg
Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình tại phiên tòa xét xử sơ thẩm

Tối 13/11/2024, Mạnh rủ bạn là Lê Thanh Vũ cùng đi mua pháo. Mạnh thuê ô tô Toyota Veloz biển số 47A-761.48 của một người dân địa phương làm phương tiện di chuyển. Vũ là người điều khiển xe.

img_5711.jpg
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phân tích, đánh giá tính chất vụ án, chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo cũng như các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng tại phiên tòa

Đến khoảng 3 giờ sáng 14/11, Mạnh và Vũ có mặt tại điểm hẹn. Nam điều khiển xe máy chở theo 40 bệ pháo (loại 49 ống) đựng trong bao tải màu đỏ giao cho Mạnh. Giao dịch hoàn tất sau khi Mạnh chuyển khoản 63 triệu đồng vào tài khoản của Nam.

_mg_5724.jpg
Hội đồng xét xử tuyên án đối với các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Trên đường trở về Đắk Nông (cũ) theo Quốc lộ 14, Mạnh dừng xe sử dụng ma túy đá mang theo từ trước. Khi xe đến xã Trúc Sơn (huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông cũ), do có biểu hiện nghi vấn, lực lượng Công an huyện Cư Jút (cũ) tiến hành kiểm tra và bắt quả tang.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 60,174kg pháo nổ và 182,2949g ma túy Methamphetamine cất trong xe của Mạnh.

img_5730.jpg
Bản án nghiêm khắc mà Hội đồng xét xử tuyên dành cho các bị cáo là lời cảnh tỉnh đối với những ai vì lợi ích trước mắt mà bất chấp pháp luật

Qua quá trình điều tra và xét xử tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử nhận định: Lê Văn Mạnh là người trực tiếp liên hệ mua pháo, thuê xe, vận chuyển pháo nổ và tàng trữ ma túy, đủ yếu tố cấu thành các tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ hàng cấm”; Lê Thanh Vũ phạm tội “Tàng trữ hàng cấm” là người điều khiển xe, biết rõ việc đi mua pháo và cùng quản lý số hàng cấm trong quá trình vận chuyển; Phạm Ngọc Nam là người cung cấp pháo nổ, hành vi đủ căn cứ cấu thành tội “Buôn bán hàng cấm”.

img_5733(1).jpg
Tổng hình phạt mà Hội đồng xét xử tuyên phạt dành cho các bị cáo là 29 năm tù

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Văn Mạnh 17 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và 3 năm tù về tội “Tàng trữ hàng cấm”. Tổng hợp hình phạt chung là 20 năm tù, đồng thời phạt bổ sung 35 triệu đồng.

Bị cáo Lê Thanh Vũ bị tuyên phạt 2 năm tù về tội “Tàng trữ hàng cấm”. Bị cáo Phạm Ngọc Nam bị tuyên phạt 7 năm tù về tội “Buôn bán hàng cấm” và bị phạt bổ sung 25 triệu đồng nộp ngân sách Nhà nước.

Nguyễn Nam