Lâm Đồng tăng tốc khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm an sinh và phục hồi sản xuất
Sau đợt mưa lũ kéo dài gây thiệt hại nặng nề trên diện rộng, tỉnh Lâm Đồng đang huy động tổng lực để khắc phục hậu quả, khôi phục hạ tầng, ổn định đời sống người dân và chuẩn bị ứng phó với diễn biến phức tạp của bão số 15.
Những nỗ lực khẩn trương, quyết liệt của địa phương cho thấy tinh thần vào cuộc đồng bộ theo chỉ đạo của Chính phủ, với phương châm “không để người dân nào bị bỏ lại phía sau”.

Tính mạng người dân được đặt lên hàng đầu
Ngay khi thiên tai xảy ra, tỉnh Lâm Đồng lập tức triển khai các giải pháp ứng phó theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công điện 219, 225, 231, 232 và Nghị quyết 380/NQ-CP.
Trọng tâm là bảo vệ tuyệt đối tính mạng, sức khỏe và đời sống của Nhân dân; khẩn trương khắc phục thiệt hại để không hộ nào thiếu nơi ở, thiếu lương thực và không để học sinh phải gián đoạn học tập quá lâu.

Tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng, lực lượng quân đội, công an và xung kích cơ sở được huy động túc trực 24/24 giờ để hỗ trợ người dân di dời, dọn dẹp bùn đất, khơi thông dòng chảy và sửa chữa nhà cửa.
.jpg)
Lãnh đạo UBND tỉnh liên tục có mặt tại hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo và động viên bà con, kịp thời xử lý những khó khăn phát sinh.

Nhờ sự quan tâm kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng sự hỗ trợ của nhiều tỉnh bạn như Quảng Ninh, Nghệ An… và các nhà hảo tâm, tinh thần “lá lành đùm lá rách” lan tỏa mạnh mẽ.
Các địa phương trong tỉnh ít bị ảnh hưởng cũng nhanh chóng chung tay hỗ trợ vùng thiệt hại, góp phần bảo đảm người dân không thiếu chỗ ở, không xảy ra tình trạng đói rét và học sinh vẫn được duy trì điều kiện học tập ổn định.

Tính đến cuối tháng 11, hơn 50 tấn nhu yếu phẩm, thuốc men, nước uống cùng các vật dụng thiết yếu đã được chuyển đến những khu vực bị thiệt hại nặng.
Trong tổng số 500 tỷ đồng Trung ương hỗ trợ, tỉnh đã giải ngân khẩn cấp 97 tỷ đồng đến các xã, phường chịu thiệt hại nặng nhất nhằm phục vụ công tác khắc phục ban đầu.
.jpg)
Công tác phục hồi nhà ở được xác định là nhiệm vụ cấp bách. Toàn tỉnh hiện có 76 căn nhà bị sập, đổ hoặc cuốn trôi sẽ được hỗ trợ 120 triệu đồng/căn để xây mới, dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026.

Ngoài ra, 749 căn nhà hư hỏng cũng đang được lực lượng vũ trang hỗ trợ sửa chữa, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/11. Đây là nỗ lực nổi bật về tiến độ, thể hiện quyết tâm “khôi phục nhanh để ổn định sớm”.

Ở lĩnh vực giáo dục và y tế, hai yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, các trường học đã được dọn bùn, khử khuẩn và mở cửa trở lại.
Ngành y tế tăng cường giám sát nguồn nước, vệ sinh môi trường và nguy cơ ngộ độc thực phẩm; đến nay, sức khỏe cộng đồng ổn định, không xảy ra dịch bệnh sau mưa lũ.
Hệ thống điện, nước, viễn thông cũng được khôi phục hoàn toàn; các sự cố nhỏ lẻ được xử lý tức thời để bảo đảm hoạt động sản xuất, sinh hoạt và thông tin liên lạc diễn ra bình thường.
.png)
Đẩy nhanh khắc phục hạ tầng, khơi thông giao thông
Một trong những thiệt hại nặng nề nhất của đợt mưa lũ là hệ thống giao thông, đặc biệt là các tuyến đèo có địa hình dốc, địa chất phức tạp. Lâm Đồng xác định khơi thông hệ thống giao thông là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đưa cuộc sống trở lại bình thường, đảm bảo vận chuyển hàng hóa, cứu trợ và kết nối các vùng sản xuất.

Tuyến đèo Prenn, cửa ngõ dẫn vào trung tâm Đà Lạt, đã được xử lý sạt lở tạm thời và chính thức thông xe lúc 8 giờ ngày 25/11. Tại đèo Mimosa, tuyến tránh tạm thời đã hoàn thành cùng hệ thống biển báo và rào chắn, đang được thảm nhựa và dự kiến thông tuyến vào 30/11.
Bộ Xây dựng đang khảo sát phương án xử lý triệt để, trong đó có đề xuất xây dựng cầu cạn dài khoảng 100m tại vị trí sạt lở lớn – một giải pháp mang tính bền vững lâu dài.

Tại đèo D’ran, nơi xảy ra sạt lở khoảng 50.000m³ đất đá, lực lượng chức năng đang khẩn trương dọn dẹp. Đến nay đã xử lý được khoảng 7.000m³; mục tiêu thông một làn xe trước ngày 30/11 và hoàn thành toàn bộ vào 10/12.
Các đơn vị tư vấn cũng đang khảo sát để đề xuất giải pháp gia cố hệ thống tường chắn taluy âm trước mùa mưa năm sau.

Trên Quốc lộ 27C nối Nha Trang – Đà Lạt, 22.000m³ đất đá đã được dọn dẹp, tuyến đường thông suốt từ chiều 28/11. Đồng thời, nhiều điểm trượt lở trên các tuyến trọng yếu khác được xử lý tạm thời, đảm bảo phương tiện lưu thông an toàn trong khi chờ các dự án kiên cố hóa.
Song song đó, tỉnh giao Sở Xây dựng và các ban quản lý dự án thuê đơn vị tư vấn chuyên môn để khảo sát tổng thể các vị trí xung yếu, lập danh mục các dự án gia cố nhằm giảm thiểu rủi ro sạt lở trong trung và dài hạn, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, lực lượng bộ đội, công an và cán bộ chuyên môn hỗ trợ người dân xử lý môi trường, khử trùng chuồng trại và chôn lấp vật nuôi chết đúng quy trình để hạn chế nguy cơ dịch bệnh.
Những tuyến kênh mương bị đất đá vùi lấp cũng được khẩn trương khơi thông, giúp nhiều diện tích sản xuất có thể sớm phục hồi.
Hiện, tỉnh đang tiếp tục ứng phó bão số 15. Ảnh hưởng của bão gây sóng lớn tại một số khu vực ven biển khiến 1 người tử vong, bờ kè bị sạt lở, nước biển tràn gây ngập sâu khoảng 1 mét. Nhiều lồng bè nuôi trồng thủy sản cũng bị cuốn trôi, hư hỏng.
Các lực lượng chức năng đã được yêu cầu túc trực để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và nhanh chóng khắc phục thiệt hại.

Từ công tác cứu trợ khẩn cấp đến phục hồi hạ tầng, từ hỗ trợ sản xuất đến bảo đảm an sinh xã hội, có thể thấy Lâm Đồng đang phục hồi từng ngày sau thiên tai.
Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự chung tay của cộng đồng và chỉ đạo sát sao của Chính phủ, tỉnh đang dần lấy lại nhịp sống bình thường, chủ động hơn trước những thử thách của thiên nhiên.