Lâm Đồng nỗ lực chuẩn hóa 95% dữ liệu quốc gia về đất đai
Chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai theo Kế hoạch 515 đang bước vào giai đoạn nước rút. Tại Lâm Đồng, lực lượng Công an phối hợp chặt chẽ cùng các ngành, địa phương nỗ lực hoàn thành mục tiêu chuẩn hóa 95% dữ liệu theo yêu cầu.

Ngay sau khi kế hoạch triển khai, Công an tỉnh giao PC06 làm đầu mối, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND tỉnh xây dựng phương án thống nhất. Từ cấp tỉnh đến cơ sở, Ban Chỉ đạo được thành lập, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc.
Lực lượng Công an xã phối hợp tổ công nghệ số cộng đồng thu thập, quét và cập nhật thông tin từ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời, bổ sung dữ liệu chủ sử dụng, thông tin căn cước, tài sản gắn liền với đất và mã loại đất.
Các trường hợp còn thiếu, vướng mắc như đất không có giấy chứng nhận, hồ sơ tranh chấp hoặc chủ đất đã mất đều được lập danh sách riêng để xử lý phù hợp theo nguyên tắc “6 rõ”.
Đến ngày 20/11, tỉnh đã rà soát và phân loại dữ liệu cho 2.541.303 thửa đất, tạo nền dữ liệu đầy đủ để bước vào giai đoạn đối soát.
Trong quá trình triển khai, PC06 cùng Công an các địa phương tập trung cao độ cho nhiệm vụ đối chiếu thông tin. Hơn 28.000 hồ sơ đất đai có dữ liệu không trùng khớp đã được rà soát, trong đó gần 18.000 hồ sơ thiếu thông tin cần cập nhật.
Khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn khiến lực lượng phải làm việc xuyên ngày, cả cuối tuần, với tinh thần “làm hết việc chứ không hết giờ”.
Song song với nghiệp vụ kỹ thuật, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh, đặc biệt ở cấp xã, nhằm vận động người dân cung cấp giấy tờ, phối hợp bổ sung dữ liệu đầy đủ và chính xác.

Xác định định dữ liệu đất đai là một trong những dữ liệu trọng yếu nên ngay khi triển khai Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch Cơ sở dữ liệu Quốc gia về đất đai trên địa bàn, Công an tỉnh đã quán triệt tinh thần thực hiện theo phương châm “làm hết việc chứ không hết giờ”. Công an tỉnh đã triển khai các phong trào thi đua về làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai trong Công an tỉnh Lâm Đồng để đẩy mạnh tiến độ triển khai thực hiện.
Thượng tá Võ Xuân Bình, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Lâm Đồng
Cùng với lực lượng Công an, ngành Nông nghiệp và Môi trường đang tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thiện dữ liệu. Hơn 2,5 triệu thửa đất đã được rà soát; hơn 1,6 triệu thửa đất đồng bộ lên hệ thống quốc gia; gần 155.000 thửa đất hoàn thành làm sạch. Mỗi cán bộ chuyên môn phải xử lý số lượng lớn hồ sơ, bổ sung thông tin pháp lý và thực hiện gắn mã định danh cho từng thửa đất nhằm bảo đảm tính thống nhất, minh bạch.
Việc chuẩn hóa dữ liệu đất đai không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật mà còn là bước chuyển quan trọng trong đổi mới quản lý nhà nước. Khi thông tin người sử dụng đất được đồng bộ với dữ liệu dân cư, tình trạng thiếu thống nhất kéo dài nhiều năm sẽ được khắc phục. Dữ liệu chuẩn sẽ giúp cơ quan quản lý vận hành hiệu quả hơn; đồng thời, người dân và doanh nghiệp được hưởng lợi từ các thủ tục minh bạch, nhanh chóng và giảm rủi ro tranh chấp.
Trong những ngày cuối của chiến dịch, lực lượng Công an Lâm Đồng và các ngành vẫn đang nỗ lực ở mức cao nhất. Từng hồ sơ được rà soát, từng thửa đất được kiểm tra và từng dữ liệu được chuẩn hóa, tất cả hướng đến mục tiêu hoàn thành chiến dịch làm sạch – làm giàu dữ liệu đất đai, đóng góp quan trọng cho tiến trình chuyển đổi số quốc gia.