Pháp luật - Đời sống

Chiêu thức mới quảng cáo cá cược trá hình

Nguyễn Luân . 03/12/2025 05:03

Các đối tượng lợi dụng hình thức “tặng biển quảng cáo miễn phí” để cài logo, mã QR dẫn đến các trang cá cược trực tuyến, khiến nhiều hộ kinh doanh vô tình tiếp tay cho hoạt động vi phạm pháp luật.

img_20251201_114332.jpg
Lực lượng công an làm việc, tuyên truyền hướng dẫn người dân về thủ đoạn của các đối tượng

Trong tháng 10 và tháng 11/2025, qua công tác nắm địa bàn, công an các xã: Nghị Đức, Tân Minh, Ninh Gia, Trường Xuân... phát hiện một số cửa hàng tạp hóa trên địa bàn đã treo bảng hiệu có nội dung quảng cáo các trang web cá cược trực tuyến trái phép. Khi được mời làm việc, chủ các cơ sở kinh doanh đều bất ngờ và không ý thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Qua trao đổi, lực lượng công an xác định thủ đoạn của các đối tượng liên quan là các đối tượng thực hiện hành vi này thường mạo danh đơn vị tài trợ, công ty thiết kế biển quảng cáo, tiếp cận chủ cửa hàng bằng lời mời “làm biển hiệu miễn phí”, “tặng vật phẩm quảng cáo”. Tuy nhiên, trên các biển hiệu, ô dù, ly nhựa, hộp đũa, banner… bên cạnh thông tin giới thiệu tên tiệm, ngành nghề kinh doanh chính, các đối tượng còn in logo hoặc mã QR dẫn đến các trang mạng tổ chức đánh bạc, cá cược trực tuyến trá hình dưới dạng “game đổi thưởng”, “trò chơi giải trí có thưởng”. Các trang web cờ bạc, vốn là các nền tảng cá cược trực tuyến hoạt động bất hợp pháp tại Việt Nam. Do hạn chế về nhận thức, nhiều người dân không biết những ký hiệu lạ này hoặc không hiểu ý nghĩa thực sự của chúng.

Sau khi được công an các xã giải thích rõ về hành vi vi phạm và các chế tài xử phạt theo quy định của pháp luật, tất cả chủ các cơ sở đã tự nguyện tháo gỡ bảng hiệu và ký cam kết không tái phạm.

Ngoài việc xử lý các trường hợp vi phạm đã phát hiện, công an các xã đã triển khai nhiều biện pháp chủ động nhằm phòng ngừa, ngăn chặn loại tội phạm này lan rộng trên địa bàn. Lực lượng công an đã sử dụng mạng xã hội như: fanpage facebook chính thức của xã và nhóm thông tin dân cư trên zalo, để phát đi các cảnh báo chi tiết về thủ đoạn của các đối tượng chuyên quảng bá cờ bạc trái phép. Những bài đăng tuyên truyền này giúp người dân có thể dễ dàng tiếp cận thông tin, kịp thời cảnh giác và tự bảo vệ bản thân cũng như cộng đồng. Bên cạnh đó, công an xã đã phối hợp với các tổ chức an ninh trật tự cơ sở, thường xuyên nắm tình hình qua tiếp xúc trực tiếp với người dân.

Trong quá trình tuần tra, làm việc với các hộ kinh doanh, cán bộ công an lồng ghép việc tuyên truyền về các hình thức vi phạm pháp luật liên quan đến quảng cáo cá cược trực tuyến, giải thích cụ thể cách nhận biết các biểu tượng lạ, tên miền nước ngoài, logo các nhà cái và hậu quả pháp lý khi vô tình tiếp tay cho hành vi này. Nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ bắt đầu có ý thức kiểm tra nội dung các bảng hiệu, vật phẩm quảng cáo được đề nghị lắp đặt.

Công an các xã cũng khuyến cáo một số nội dung để người dân chủ động phòng tránh như: tuyệt đối không nhận, treo hoặc trưng bày các bảng hiệu, vật phẩm có chứa logo, tên miền trang web cá cược; không tham gia bất kỳ hình thức đánh bạc trực tuyến nào. Nếu phát hiện người lạ đến đề nghị phát tờ rơi, tặng vật phẩm hoặc bảng hiệu có dấu hiệu nghi vấn thì chụp ảnh, ghi nhận thông tin và báo ngay cho cơ quan chức năng gần nhất để được xử lý.

Việc tái diễn tình trạng lợi dụng chiêu thức “tặng biển quảng cáo” để cài các nội dung quảng cáo các trang cá độ, cờ bạc trá hình cho thấy các đối tượng xấu ngày càng tinh vi trong việc lợi dụng không gian mạng và các kẽ hở trong đời sống thường ngày để phát tán nội dung cờ bạc trái phép. Mỗi người dân, đặc biệt là các hộ kinh doanh cần ý thức rõ vai trò của mình trong việc phòng ngừa và ngăn chặn loại tội phạm mới này.

Theo Điều 33, Nghị định 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ, hành vi quảng cáo, tiếp tay quảng cáo cho các dịch vụ cờ bạc, trò chơi trực tuyến trái phép có thể bị xử phạt hành chính từ 70 - 100 triệu đồng đối với cá nhân và từ 140 - 200 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm.

Nguyễn Luân .