Ba Lan đưa IFV Borsuk vào trực chiến, thay BMP-1
15 xe đầu tiên bàn giao cho Lữ đoàn cơ giới Gizhytsk số 15; đơn hàng 111 chiếc trị giá 6,57 tỷ zloty giao 2025-2029; trang bị ZSSW-30, Spike-LR, pháo 30 mm.
Ba Lan bắt đầu đưa xe chiến đấu bộ binh Borsuk do nội địa sản xuất vào trực chiến. 15 xe đầu tiên đã được bàn giao cho Lữ đoàn cơ giới Gizhytsk số 15 theo hợp đồng có hiệu lực từ tháng 3/2025. Tiếp theo, quân đội đặt hàng 111 chiếc với tổng trị giá 6,57 tỷ zloty (khoảng 1,67 tỷ USD), kế hoạch bàn giao giai đoạn 2025 - 2029. Borsuk do Huta Stalowa Wola (HSW) sản xuất, thuộc Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), sẽ thay thế BMP-1 và phục vụ tái trang bị cho hai tiểu đoàn cơ giới.

Thông số cấu hình đã xác nhận
Borsuk là IFV bánh xích thế hệ mới, phiên bản cơ sở có kíp lái 3 người và khoang chở 6 binh sĩ. Xe trang bị module chiến đấu điều khiển từ xa ZSSW-30 do Ba Lan phát triển, tích hợp pháo tự động 30 mm và tên lửa chống tăng tầm xa.
| Hạng mục | Thông tin theo nguồn |
|---|---|
| Kíp lái/chở quân | 3 + 6 |
| Module chiến đấu | ZSSW-30 điều khiển từ xa |
| Pháo chính | Mk 44 Bushmaster II 30 mm (đạn có thể lập trình) |
| Tên lửa chống tăng | Bệ phóng đôi Spike-LR |
| Điều khiển hỏa lực | Hệ thống tự động do WB Electronics phát triển |
| Ngắm bắn | Hệ thống ổn định PCO với camera ảnh nhiệt và máy đo khoảng cách laser |
| Bảo vệ | Hệ thống bảo vệ chủ động SSP-1 Obra |
| Nhà sản xuất | HSW (thuộc PGZ) |
| Tiến độ bàn giao | 2025 - 2029 |

Tổ chức lực lượng và lộ trình tiếp nhận
Đợt đầu, 15 xe Borsuk được đưa về Lữ đoàn cơ giới Gizhytsk số 15. Theo thỏa thuận hiện tại, quân đội Ba Lan nhận tổng cộng 111 chiếc trong giai đoạn 2025 - 2029, kèm dịch vụ đào tạo và hậu cần. Nhà sản xuất đã đào tạo hơn 50 quân nhân; sau vài tuần, các học viên này có thể vận hành IFV trong đơn vị. Việc tiếp nhận Borsuk sẽ thay thế BMP-1 đã lỗi thời và đảm bảo tái trang bị cho hai tiểu đoàn cơ giới.

Khả năng tác chiến và triển khai
Cấu hình hỏa lực của Borsuk tập trung vào khả năng yểm trợ bộ binh và đối phó mục tiêu bọc thép. Pháo 30 mm Mk 44 Bushmaster II hỗ trợ sử dụng đạn có thể lập trình, phù hợp đối phó mục tiêu lộ thiên hoặc ẩn nấp. Bệ phóng đôi Spike-LR cung cấp năng lực chống tăng tầm xa.
- Hệ thống điều khiển hỏa lực tự động và cụm ngắm ổn định với camera ảnh nhiệt, máy đo xa laser giúp nâng cao khả năng phát hiện và bám bắt mục tiêu.
- Module chiến đấu điều khiển từ xa ZSSW-30 cho phép vận hành vũ khí từ trong thân xe.
- Hệ thống bảo vệ chủ động SSP-1 Obra được tích hợp theo cấu hình nguồn thông tin.

Triển vọng công nghiệp và nhu cầu trang bị
Chương trình Borsuk thể hiện vai trò của công nghiệp quốc phòng Ba Lan với HSW/PGZ trong nội địa hóa IFV thế hệ mới. Theo Bộ Quốc phòng Ba Lan, tổng nhu cầu xe chiến đấu bộ binh và các thiết bị khác của Quân đội Ba Lan tại căn cứ là 1.400 chiếc, trong đó hơn 1.000 xe là phiên bản IFV và khoảng 400 xe là thiết bị chuyên dụng. Đơn hàng 111 chiếc Borsuk là bước khởi đầu cho lộ trình hiện đại hóa theo yêu cầu này.

Tổng thể, Borsuk bổ sung năng lực hỏa lực và cảm biến hiện đại cho lực lượng cơ giới Ba Lan, đồng thời đặt nền tảng chuẩn hóa trang bị nội địa trong trung hạn.