Đời sống

Để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc

Nhật Quỳnh . 10/12/2025 05:00

Với hơn 243.000 hội viên, công tác chăm sóc sức khỏe, đời sống tinh thần và bảo đảm an sinh xã hội cho người cao tuổi (NCT) luôn được hội NCT các cấp trong tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

img_20251208_104707.jpg
Công tác chăm lo sức khỏe, đời sống tinh thần cho NCT luôn được các cấp hội đặc biệt quan tâm

Những năm qua, bằng nhiều giải pháp đồng bộ và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hoạt động chăm lo NCT đã đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng sống cho lớp người “cây cao bóng cả”. Theo bà Nguyễn Thị Phúc - Chủ tịch Hội NCT tỉnh, thời gian qua, công tác chăm sóc sức khỏe cho NCT được triển khai đồng bộ từ cơ sở. Hầu hết NCT thuộc diện chính sách, hộ nghèo, cận nghèo đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí. Những trường hợp còn lại được gia đình hỗ trợ mua BHYT theo hộ gia đình. Nhờ đó, đến nay, toàn tỉnh có 95% NCT được cấp thẻ BHYT và sổ theo dõi sức khỏe ban đầu. Tại các cơ sở y tế, NCT luôn được ưu tiên khám, chữa bệnh theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.

Cùng với chăm sóc sức khỏe thường xuyên, Hội NCT các cấp còn phối hợp vận động tổ chức, cá nhân hảo tâm duy trì nhiều chương trình ý nghĩa như: khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, đặc biệt là chương trình “Mắt sáng cho NCT”. “Hàng ngàn NCT đã được khám sàng lọc, điều trị và phẫu thuật các bệnh về mắt với tổng kinh phí hơn hàng chục tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cấp hội đã tổ chức thăm hỏi hàng ngàn NCT ốm đau, phúng viếng hội viên qua đời với số tiền hàng trăm triệu đồng, thể hiện tinh thần “kính lão trọng thọ”, Chủ tịch Hội NCT tỉnh chia sẻ.

Không chỉ được quan tâm về sức khỏe, đời sống tinh thần của NCT trong tỉnh cũng ngày càng phong phú. Toàn tỉnh hiện có gần 1.300 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao, dân vũ… thu hút hơn 44.400 NCT tham gia. Các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể dục dưỡng sinh, dân vũ được duy trì thường xuyên, gắn với các sự kiện lớn của đất nước, địa phương và của hội. Những hoạt động này không chỉ tạo sân chơi lành mạnh mà còn giúp NCT duy trì luyện tập, sống vui, sống khỏe và trở thành tấm gương sáng cho con cháu.

Các chế độ an sinh xã hội đối với NCT luôn được các cấp chính quyền thực hiện đầy đủ, kịp thời. 100% NCT có công, cán bộ hưu trí, người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp xã hội đều được bảo đảm chế độ theo quy định. Những NCT không có người phụng dưỡng được chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội của tỉnh. Theo Hội NCT tỉnh, hằng năm, lễ chúc thọ, mừng thọ được tổ chức trọng thể tại các địa phương; riêng năm qua, toàn tỉnh đã chúc thọ gần 22.000 NCT tròn các độ tuổi từ 70 đến trên 100 tuổi, với tổng kinh phí thực hiện hơn 11,5 tỷ đồng.

Vào các dịp lễ, tết và ngày truyền thống, các cấp hội phối hợp cùng chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng hơn 34.800 suất quà cho NCT nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, với tổng giá trị hơn 12,4 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Phúc cho biết: “Nhiều căn nhà mới cũng được xây dựng cho NCT sống trong nhà hư hỏng, xuống cấp hoặc bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Riêng Hội NCT tỉnh đã trao 600 suất quà trị giá 330 triệu đồng từ nguồn Trung ương Hội và vận động doanh nghiệp hỗ trợ thêm 200 phần quà cho các hội viên. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho NCT trên địa bàn”.

Ngoài ra, Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT cũng phát huy hiệu quả. Sau sáp nhập, toàn tỉnh đã thành lập 124/124 hội đồng quỹ tại các xã, phường, đặc khu với số quỹ từ 50 - 100 triệu đồng. Quỹ đã hỗ trợ tích cực cho công tác chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống của NCT. Có thể khẳng định, công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT trên địa bàn tỉnh đang đi vào chiều sâu, ngày càng hiệu quả. Đây chính là nền tảng quan trọng để NCT tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống có ích, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

Nhật Quỳnh .