Đam Rông vươn mình căng đầy sức sống mới
Đam Rông trước đây từng là địa phương khó khăn nhất cả nước với xuất phát điểm thấp trong xây dựng nông thôn mới. Thế nhưng, sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Đam Rông hôm nay đã khoác lên mình diện mạo hoàn toàn mới, căng đầy sức sống.

Đam Rông trước đây từng là địa phương khó khăn nhất cả nước với xuất phát điểm thấp trong xây dựng nông thôn mới. Thế nhưng, sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Đam Rông hôm nay đã khoác lên mình diện mạo hoàn toàn mới, căng đầy sức sống.
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, huyện Đam Rông (cũ) được chia thác thành 4 xã gồm: Đam Rông 1, Đam Rông 2, Đam Rông 3 và Đam Rông 4. Kế thừa những kết quả đạt được, các xã sau thành lập tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới.


Đam Rông hôm nay đang đổi thay từng ngày. Diện mạo mới hiện rõ trên từng vùng quê, từng buôn làng. Để có được bước chuyển mình mạnh mẽ ấy, trong suốt một chặng đường dài, dù phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc các xã Đam Rông đã luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng; không ngừng nỗ lực phấn đấu, vượt qua gian khó; năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đi lên bằng chính nội lực của mình.

Cùng với việc thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ngành, các xã Đam Rông đã chủ động tranh thủ mọi nguồn lực của Nhà nước, các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân cùng chung tay đầu tư xây dựng quê hương.

Nhờ đó, kinh tế – xã hội phát triển toàn diện, quốc phòng – an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững chắc.
Sau hơn 20 năm, Đam Rông ghi dấu ấn bằng những con số ấn tượng trên hầu hết các lĩnh vực. Diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao toàn vùng đã đạt trên 1.099 ha; toàn huyện hình thành 15 chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; có 18 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao.

Hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, 100% đường trục liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa; hệ thống giao thông toàn huyện đạt 643 km đường bộ, tăng 315 km so với năm 2005.

Đến nay, 6/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó, có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; riêng vùng Đam Rông có 4/4 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Cùng với đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, chỉ còn 2,77%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,4%; 31/36 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, chiếm 86%.
Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phát triển sâu rộng, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc.


Một trong những điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới ở Đam Rông là tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng.
Đến nay, toàn vùng Đam Rông đã hình thành các vùng chuyên canh lớn như cà phê với diện tích trên 12.600 ha, sản lượng khoảng 38.000 tấn/năm; sầu riêng 3.000 ha, sản lượng năm 2024 đạt trên 11.500 tấn; mắc ca 1.600 ha, sản lượng 820 tấn; dâu tằm hơn 900 ha, tăng gấp 10 lần so với năm 2005.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2005 – 2024 đạt bình quân 20%/năm; thu nhập bình quân đầu người tăng 18 lần, từ 2,8 triệu đồng/người năm 2004 lên 47,6 triệu đồng/người năm 2024. Thu ngân sách hằng năm đều đạt và vượt dự toán; riêng năm 2024 đạt 119 tỷ đồng, tăng 159 lần so với năm 2005.

Song hành với phát triển kinh tế là các chương trình giảm nghèo, an sinh xã hội được triển khai quyết liệt. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu từ 73,19% năm 2005 xuống còn khoảng 7% theo chuẩn nghèo đa chiều mới.


Ghi nhận tại xã Đam Rông 4, xây dựng nông thôn mới không chỉ là hoàn thành các tiêu chí, mà còn là quá trình nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.
Ông Trần Phú Vinh, Bí thư Đảng ủy xã Đam Rông 4, cho biết: “Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ xuyên suốt, lâu dài. Đến nay, diện mạo nông thôn thay đổi rõ nét, đời sống Nhân dân ngày càng ổn định và nâng cao.


Đến hết năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã giảm còn 8,36%; 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế; trên 99% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; 98% hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 16/16 thôn đạt chuẩn thôn văn hóa.
Đặc biệt, chương trình xóa nhà tạm đã hoàn thành 57/57 căn, góp phần ổn định cuộc sống cho các hộ khó khăn.

Tại xã Đam Rông 1, việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn xây dựng nông thôn mới đã tạo nền tảng vững chắc để giữ vững các tiêu chí. Nguồn vốn sự nghiệp xây dựng nông thôn mới năm 2025 được xã tập trung đầu tư cho các công trình thiết yếu, sát với nhu cầu thực tiễn của người dân.


Còn tại xã Đam Rông 2, đến ngày 10/12/2025, địa phương đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2021 – 2025. Đây vừa là niềm tự hào, vừa là động lực để địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí trong giai đoạn tới.



Nhìn lại chặng đường hơn 20 năm hình thành và phát triển, dù chưa dài, nhưng đủ để các xã Đam Rông thay đổi căn bản diện mạo, đánh thức tiềm năng của vùng đất nghèo năm xưa.
Những thành tựu đạt được không chỉ là những con số, những công trình, mà còn là niềm tin, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của đồng bào các dân tộc.
Với nền tảng vững chắc từ xây dựng nông thôn mới, cùng tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, các xã Đam Rông đang tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vượt qua khó khăn, vươn lên cùng đất nước trên con đường đổi mới và hội nhập.

Nội dung, ảnh: Hoàng Sa
Trình bày: Hoàng Anh