Nga bàn giao thêm tiêm kích Su-30SM2 cho Belarus
Không quân Belarus vừa tiếp nhận lô máy bay Su-30SM2 thứ ba từ Nga trong năm 2025, góp phần hiện đại hóa năng lực tác chiến bằng các công nghệ tiên tiến từ Su-35S.
Bộ Quốc phòng Cộng hòa Belarus vừa xác nhận việc tiếp nhận một lô máy bay chiến đấu đa năng Su-30SM2 mới từ Liên bang Nga. Thông tin này được công bố chính thức trên kênh Telegram của cơ quan quốc phòng nước này, đánh dấu bước tiến mới trong lộ trình nâng cấp sức mạnh không quân quốc gia.

Mặc dù số lượng tiêm kích cụ thể trong đợt bàn giao này không được nêu rõ trong văn bản chính thức, các hình ảnh thực tế cho thấy có ít nhất 2 chiếc máy bay đang có mặt tại sân bay. Theo giới quan sát, đây là cách xác nhận gián tiếp về quy mô của lô hàng lần này.

Hoàn tất bàn giao 6 tiêm kích trong năm 2025
Đây là lô tiêm kích Su-30SM2 thứ ba được Nga chuyển giao cho đồng minh trong năm nay. Với đợt bổ sung này, tổng số chiến đấu cơ Belarus nhận được từ đầu năm đã lên tới 6 chiếc. Các máy bay mới được cho là mang số hiệu đuôi màu đỏ "13" và "14".

Trước đó, cặp Su-30SM2 đầu tiên (số hiệu "09" và "10") đã được bàn giao vào tháng 5/2025. Lô thứ hai với các máy bay số hiệu "11" và "12" đã đáp xuống Căn cứ Không quân tiêm kích số 61 tại Baranovichi vào tháng 8 cùng năm.

Việc bàn giao này nằm trong khuôn khổ thỏa thuận khung được ký kết giữa Belarus và Nga vào tháng 6/2017. Theo văn kiện này, Nga cam kết chuyển giao tổng cộng 12 máy bay chiến đấu cho phía Belarus. Trước khi phiên bản SM2 xuất hiện, Minsk đã vận hành 8 chiếc Su-30SM phiên bản cũ được sản xuất tại Nhà máy Hàng không Irkutsk.


Nâng cấp công nghệ vượt trội trên phiên bản SM2
Su-30SM2 là biến thể nâng cấp sâu, sở hữu những tính năng kỹ - chiến thuật ưu việt hơn hẳn so với phiên bản Su-30SM cơ sở. Điểm đáng chú ý nhất là quá trình "đồng nhất hóa" nhiều thành phần quan trọng với dòng tiêm kích thế hệ 4++ Su-35S.

Cụ thể, Su-30SM2 được trang bị radar mảng pha thụ động N035 Irbis có tầm quét rộng và độ nhạy cao. Bên cạnh đó, máy bay sử dụng động cơ kiểm soát vector lực đẩy 3 chiều AL-41F1S, giúp tăng cường khả năng cơ động trong không chiến tầm gần. Hệ thống điện tử hàng không cũng được cải tiến đồng bộ, cho phép triển khai nhiều loại vũ khí chính xác thế hệ mới.
