Xây dựng Đảng ở Lâm Đồng - Dấu mốc mới, quyết tâm cao
Năm 2025 được ghi nhận với dấu mốc đặc biệt quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng. Đây là năm tỉnh triển khai nhiều chủ trương lớn, có tính bước ngoặt về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và phương thức lãnh đạo của Đảng.

Năm 2025 được ghi nhận với dấu mốc đặc biệt quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng. Đây là năm tỉnh triển khai nhiều chủ trương lớn, có tính bước ngoặt về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và phương thức lãnh đạo của Đảng.
Trong bối cảnh hợp nhất ba tỉnh, sắp xếp đơn vị hành chính quy mô lớn, kết thúc hoạt động cấp huyện và tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, công tác tổ chức xây dựng Đảng đã được Lâm Đồng triển khai đồng bộ, quyết liệt, tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển mới của tỉnh.

Trong năm 2025, Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng phải đối mặt với yêu cầu cao về bản lĩnh chính trị và năng lực lãnh đạo, khi triển khai nhiều nhiệm vụ lớn, chưa từng có tiền lệ, tác động sâu rộng đến tổ chức bộ máy và đời sống xã hội. Ban Thường vụ Tỉnh ủy bám sát sự lãnh đạo của Trung ương, chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, kịp thời cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng vào thực tiễn địa phương.

Theo đó, công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, đúng nguyên tắc và tiến độ đề ra. Đến cuối tháng 7, toàn tỉnh hoàn thành đại hội 2.534/2.534 chi bộ, đảng bộ cơ sở. Đến cuối tháng 8 có 128/128 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy hoàn thành đại hội nhiệm kỳ mới.
.jpg)
Lâm Đồng là một trong những tỉnh đầu tiên trên cả nước hoàn thành đại hội đảng bộ cấp xã và các Đảng bộ trực thuộc tỉnh. Kết quả này thể hiện sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, đồng thời khẳng định năng lực tổ chức, điều hành của cấp ủy các cấp.

Từ ngày 09 đến 11/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra trọng thể, dân chủ, đoàn kết và thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua Nghị quyết với mục tiêu, định hướng phát triển rõ ràng, phù hợp với yêu cầu của tỉnh sau sắp xếp; đồng thời bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý, kết hợp giữa kinh nghiệm và đổi mới.


Ông Hoàng Hữu Thuyết, đảng viên 55 năm tuổi Đảng, phường Hàm Thắng, chia sẻ: “Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới có sự kế thừa và phát triển. Người dân chúng tôi rất tin tưởng, kỳ vọng các đồng chí sẽ tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống Nhân dân, giữ vững an ninh trật tự, tạo điều kiện để tỉnh phát triển bền vững”.




Năm 2025 cũng ghi dấu bước ngoặt lớn trong việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Thực hiện các nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông được sắp xếp để hình thành tỉnh Lâm Đồng mới.




Cùng với đó, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã được triển khai đồng bộ, quyết liệt, giảm mạnh số lượng đầu mối. Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 124 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 205 đơn vị, tương ứng tỷ lệ 62,3%. Đặc biệt, kể từ ngày 01/7/2025, tỉnh Lâm Đồng chính thức kết thúc hoạt động của 28 đơn vị hành chính cấp huyện, chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là quyết định lớn, có tác động sâu rộng đến tổ chức bộ máy và phương thức quản lý ở địa phương.







Trong quá trình triển khai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, rõ chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, chú trọng công tác tư tưởng, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, qua đó tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.



Ông Thái Thành Bi, Bí thư Đảng ủy xã Sông Luỹ chia sẻ: “Khối lượng công việc nhiều hơn, trách nhiệm lớn hơn, nhưng bộ máy rõ ràng hơn. Điều này đòi hỏi cán bộ phải gần dân, sát dân, chủ động giải quyết công việc ngay từ cơ sở”.

Từ góc nhìn người dân, việc sắp xếp tổ chức bộ máy bước đầu có những xáo trộn, song dần đi vào ổn định. “Chúng tôi mong cán bộ làm việc trách nhiệm, giải quyết công việc kịp thời. Thấy chính quyền hoạt động ổn định, người dân yên tâm”, ông Hoàng Văn Bình, phường Phú Thủy cho biết.







Năm 2026, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh tiếp tục tham mưu cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy; chú trọng xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên; quan tâm công tác phát triển đảng viên, nhất là trong học sinh, sinh viên và doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Cùng với đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số và cán bộ cơ sở; giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.
Bước sang năm 2026, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng là tiếp tục ổn định tổ chức bộ máy sau sắp xếp, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của toàn bộ hệ thống chính trị.
Năm 2026 cũng là năm đẩy mạnh công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần hiện đại hóa phương thức lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới.

Nhìn lại năm 2025, có thể khẳng định đây là năm đặt nền móng quan trọng cho giai đoạn phát triển mới của tỉnh Lâm Đồng. Những kết quả đạt được trong công tác tổ chức xây dựng Đảng đã tạo tiền đề để toàn Đảng bộ bước vào năm 2026 với quyết tâm cao, tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh.
Nội dung, ảnh: Thanh Nhàn
Trình bày: Nguyệt Nga
