Belarus phối hợp với Nga phát triển đầu đạn hạt nhân cho hệ thống tên lửa Polonez

Tuệ Nhân02/01/2026 11:53

Minsk và Moscow đang tích cực triển khai chương trình phát triển đầu đạn hạt nhân cho tên lửa chiến thuật Polonez, mở rộng năng lực răn đe hạt nhân trên nhiều nền tảng phóng khác nhau.

Belarus và Nga đang phối hợp chặt chẽ trong dự án tích hợp đầu đạn hạt nhân vào hệ thống tên lửa chiến thuật Polonez do Minsk tự phát triển. Thông tin quan trọng này vừa được ông Gennady Lepeshko, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia thuộc Hạ viện Quốc hội Belarus, công bố trong cuộc phỏng vấn với Sputnik.

Theo ông Lepeshko, trong khuôn khổ các cuộc tập trận Zapad gần đây, lực lượng quân sự hai nước đã thực hiện diễn tập các kịch bản sử dụng vũ khí hạt nhân, bao gồm cả các hệ thống hàng không và tên lửa. Đáng chú ý, hai quốc gia đang triển khai các chương trình phát triển chung nhằm cho phép triển khai vũ khí hạt nhân từ nhiều nền tảng khác nhau, trong đó trọng tâm là hệ thống Polonez.

Thông số kỹ thuật của hệ thống tên lửa Polonez

Polonez là hệ thống tên lửa tác chiến - chiến thuật hiện đại nhất của Belarus, được phát triển dựa trên nền tảng công nghệ của hệ thống tên lửa đa năng GATSS từ Trung Quốc. Hệ thống này được tích hợp trên khung gầm bánh lốp đặc chủng MZKT-7930 Astrolog do Belarus sản xuất, mang lại khả năng cơ động cao trên nhiều địa hình.

Hệ thống tên lửa A300 của Trung Quốc làm nền tảng cho Polonez
Hệ thống tên lửa A300 của Trung Quốc (GATSS) - Ảnh: OP

Hệ thống sử dụng tên lửa cỡ nòng 301mm. Các biến thể ban đầu như A200 có tầm bắn khoảng 200km, trong khi biến thể nâng cấp A300 đạt tầm bắn lên tới 290km. Điểm mạnh của Polonez nằm ở hệ thống dẫn đường kết hợp giữa quán tính và vệ tinh (GPS), giúp đạt sai số mục tiêu (CEP) chỉ trong khoảng 15 - 30 mét. Hiện nay, hệ thống này đang được biên chế chủ lực cho Lữ đoàn pháo - tên lửa số 336 tại Osipovichi.

Khả năng răn đe và các biến thể nâng cấp

Trong những năm qua, giới lãnh đạo Belarus đã liên tục nhấn mạnh vai trò chiến lược của Polonez. Vào năm 2022, Tổng thống Alexander Lukashenko từng tuyên bố hệ thống này có đủ tầm bắn để tiếp cận các trung tâm chỉ huy quan trọng tại khu vực. Đến tháng 11.2023, Belarus đã chính thức đưa vào trang bị tổ hợp nâng cấp Polonez-M với tầm bắn được mở rộng lên tới 300km.

Hệ thống tên lửa Polonez của quân đội Belarus
Hệ thống Polonez - Ảnh: Bộ Quốc phòng Belarus

Đáng chú ý, sau khi giai đoạn hợp tác ban đầu với Trung Quốc kết thúc, Minsk đã chuyển sang sử dụng công nghệ của Nga để tiếp tục hoàn thiện dòng tên lửa này. Ông Lukashenko khẳng định đây là bước tiến mới giúp Belarus sở hữu loại vũ khí có sức mạnh tấn công và răn đe đáng kể trong khu vực.

Mô hình tên lửa đạn đạo M20 và hệ thống Polonez tại triển lãm quân sự
Mô hình tên lửa đạn đạo M20 của Trung Quốc đặt cạnh một phương tiện thuộc tổ hợp Polonez tại triển lãm MILEX 2017 - Ảnh: Militarnyi

Sự hiện diện của các hệ thống tên lửa khác

Bên cạnh Polonez, Belarus cũng đang vận hành các tổ hợp tên lửa chiến thuật Iskander-M do Nga sản xuất với tầm bắn tối đa 500km. Các báo cáo quân sự từ đầu năm 2023 cho thấy sự xuất hiện của cả hai biến thể Iskander-M và Iskander-K trên lãnh thổ nước này. Nga hiện được cho là đã sở hữu các đầu đạn hạt nhân có đương lượng nổ khoảng 50 kiloton dành riêng cho dòng tên lửa Iskander.

Việc diễn tập các "thuật toán sử dụng vũ khí hạt nhân" trong các cuộc tập trận chung cho thấy nỗ lực của Minsk trong việc chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật và quy trình tác chiến để sẵn sàng triển khai các loại đầu đạn này trên các nền tảng tên lửa nội địa như Polonez trong tương lai gần.

Tuệ Nhân