Nga trang bị hệ thống Arena-M chống UAV cho xe tăng T-90M mới nhất

Tuệ Nhân03/01/2026 20:21

Hệ thống phòng vệ chủ động Arena-M vừa được tích hợp trên lô xe tăng T-90M bàn giao cho quân đội Nga, cho phép đánh chặn drone tự sát và các loại đạn tuần kích.

Quân đội Nga vừa tiếp nhận lô xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M mới nhất được tích hợp biến thể nâng cấp của hệ thống phòng vệ chủ động (APS) Arena-M. Điểm đột phá của hệ thống này là "chế độ chống máy bay không người lái", được thiết kế đặc biệt để bảo vệ phương tiện trước các cuộc tấn công từ thiết bị bay không người lái (UAV) tự sát và đạn tuần kích.

Năng lực tác chiến mới này đạt được nhờ việc phát triển phần mềm nâng cấp cho tổ hợp Arena-M, với quá trình hoàn thiện được báo cáo đã kết thúc vào năm 2025. Cơ chế hoạt động của Arena-M dựa trên radar giám sát liên tục môi trường xung quanh để phát hiện các mối đe dọa.

Hệ thống phòng vệ chủ động Arena-M trên xe tăng Nga

Ngay khi nhận diện đầu đạn đang bay tới, hệ thống sẽ tự động theo dõi, tính toán quỹ đạo và phóng đạn phòng vệ để đánh chặn, tiêu diệt mục tiêu trước khi nó kịp va chạm với xe tăng. Thực tế, Nga đã phát triển hệ thống phòng vệ chủ động tiêu diệt cứng (hard-kill) từ những năm 1990, nhưng do hạn chế ngân sách nên trước đây chủ yếu dành cho xuất khẩu.

Khả năng đối phó vũ khí đột nóc và drone

Vai trò then chốt của đạn tuần kích và UAV tự sát trong các xung đột gần đây đã thúc đẩy quân đội các nước ưu tiên phát triển APS. Khả năng đánh chặn các loại đạn tấn công đột nóc như tên lửa Javelin hay Bulsae-4 trở thành yêu cầu cấp thiết để gia tăng khả năng sống sót của xe bọc thép.

Các hình ảnh từ nhà máy Uralvagonzavod cho thấy hệ thống Arena-M không chỉ được trang bị cho T-90M mà còn được tích hợp lên dòng xe tăng T-72B3. Những chiếc T-72 trang bị hệ thống mới này lần đầu tiên được ghi nhận triển khai thực tế vào tháng 3/2025.

Phân tích thông số kỹ thuật và tương quan công nghệ

Về thông số kỹ thuật, Arena-M có khả năng đánh chặn rocket, tên lửa và đạn nổ lõm chống tăng (HEAT) di chuyển với tốc độ lên tới 1.000 m/s ở khoảng cách 50 mét. Việc triển khai Arena-M được xem là nỗ lực của Nga nhằm đuổi kịp các công nghệ tiên tiến trên thế giới.

Cận cảnh tổ hợp phòng vệ chủ động trên tháp pháo xe tăng

Hiện nay, một số mẫu xe tăng hiện đại đã sở hữu tính năng tương tự như Chonma 2 của Triều Tiên hoặc xe tăng K2 của Hàn Quốc với hệ thống KAPS. Trong khi đó, các dòng xe tăng phương Tây như M1A1 Abrams, Leopard 2 và Challenger 2 vẫn cho thấy sự chậm trễ trong việc triển khai rộng rãi các hệ thống tiêu diệt cứng nội địa, thường phải dựa vào hệ thống Trophy của Israel để nâng cấp bảo vệ.

Dù từng thiếu hụt APS trong thời gian dài, T-90M vẫn nhận được sự đánh giá cao từ giới lãnh đạo Nga về độ bền và hiệu quả thực chiến. Với việc bổ sung Arena-M, dòng xe này được kỳ vọng sẽ duy trì vị thế cạnh tranh trước các hệ thống vũ khí chống tăng hiện đại nhất.

Tuệ Nhân