Mỹ tăng tốc hoàn thiện siêu tàu sân bay lớp Ford thứ hai USS John F. Kennedy

Tuệ Nhân09/01/2026 05:58

Hải quân Mỹ đẩy nhanh tiến độ biên chế tàu sân bay hạt nhân thế hệ mới, trong khi Ukraine ra mắt robot súng máy và Đài Loan nâng cấp hỏa lực hạm đội tàu hộ vệ.

Mỹ hiện đang đẩy mạnh tiến độ hoàn thiện tàu sân bay USS John F. Kennedy, chiếc thứ hai thuộc lớp Ford hiện đại nhất thế giới. Theo kế hoạch mới nhất, con tàu dự kiến sẽ được bàn giao và chính thức đi vào biên chế Hải quân Mỹ vào khoảng tháng 3.2027.

Thông tin này được xác nhận trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tới xưởng đóng tàu Huntington Ingalls Industries tại Newport News. Quyết định tăng tốc được đưa ra sau khi chiếc tàu đầu tiên của lớp này, USS Gerald R. Ford, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ tác chiến thực tế ngoài khơi Venezuela, minh chứng cho sự sẵn sàng của thế hệ tàu sân bay mới.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Hải quân Mỹ tại vùng biển quốc tế
Tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Hải quân Mỹ - Ảnh: Reuters

Công nghệ vượt trội trên lớp tàu sân bay Ford

Lớp Ford là bước nhảy vọt về công nghệ so với lớp Nimitz tiền nhiệm. Dù giữ nguyên lượng giãn nước khoảng 100.000 tấn, tàu lớp Ford được trang bị Hệ thống phóng máy bay điện từ (EMALS) và hệ thống hãm đà tiên tiến (AAG). Công nghệ này thay thế hệ thống hơi nước cũ, cho phép phóng và thu hồi máy bay nhanh hơn, ổn định hơn và phù hợp với nhiều loại phi cơ, bao gồm cả máy bay không người lái.

Về khả năng tác chiến, tàu có thể duy trì khoảng 160 phi vụ mỗi ngày và tăng lên hơn 270 phi vụ trong tình huống cường độ cao. Hai lò phản ứng hạt nhân A1B thế hệ mới cung cấp nguồn điện dồi dào, đủ sức vận hành các loại radar công suất lớn và sẵn sàng cho các vũ khí năng lượng định hướng trong tương lai.

Ukraine triển khai robot chiến đấu Zmiy Droid 12.7

Trong một diễn biến khác tại Đông Âu, Bộ Quốc phòng Ukraine đã chính thức phê chuẩn robot chiến đấu mặt đất Zmiy Droid 12.7 cho các hoạt động tác chiến. Đây là nỗ lực mới nhất nhằm thay thế binh sĩ trong các nhiệm vụ nguy hiểm bằng hệ thống điều khiển từ xa.

Robot chiến đấu mặt đất Zmiy Droid 12.7 trang bị súng máy hạng nặng
Zmiy Droid 12.7 được phát triển dựa trên nền tảng phương tiện mặt đất Zmiy đã được chứng minh hiệu quả trên chiến trường, và tích hợp mô-đun chiến đấu điều khiển từ xa Wolly, trang bị súng máy hạng nặng cỡ 12,7mm - Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine

Zmiy Droid 12.7 được trang bị mô-đun vũ khí Wolly với súng máy hạng nặng 12,7mm. Hệ thống này có lớp giáp bảo vệ trước hỏa lực bộ binh và drone FPV. Đặc biệt, robot tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ tự động bám đuổi mục tiêu, giúp giảm tải cho người vận hành trong khi vẫn đảm bảo độ chính xác cao.

Đài Loan nâng cấp lưới lửa phòng không cho hạm đội

Tại khu vực Đông Á, Đài Loan đã bắt đầu chương trình nâng cấp trị giá 1,3 tỉ USD cho sáu tàu hộ vệ lớp Kang Ding. Tàu dẫn đầu mang số hiệu PFG-1202 đã được đưa vào ụ khô tại Cao Hùng để chuẩn bị cải tạo toàn diện hệ thống tác chiến.

Tàu hộ vệ Kang Ding PFG-1202 của Đài Loan tại xưởng đóng tàu
Tàu hộ vệ Kang Ding, mang số hiệu PFG-1202, là chiếc dẫn đầu của lớp tàu cùng tên và đã được đưa vào hoạt động từ khi biên chế vào tháng 5.1996 - Ảnh: Cơ quan phòng vệ Đài Loan

Cải tiến quan trọng nhất là việc thay thế tên lửa Sea Chaparral tầm ngắn (4km) bằng hệ thống phóng thẳng đứng Hua Yang mang tên lửa Sea Sword II, giúp nâng tầm bắn lên 30km. Đi kèm với đó là radar ba chiều Type 997 Artisan có khả năng theo dõi hàng trăm mục tiêu đồng thời ở khoảng cách trên 200km. Chương trình dự kiến hoàn tất vào năm 2030, giúp duy trì năng lực răn đe trong bối cảnh an ninh khu vực phức tạp.

Tuệ Nhân