Mỹ bắt giữ tàu dầu Nga: Moscow xem xét phương án chặn tàu chở vũ khí cho Ukraine

Tuệ Nhân09/01/2026 18:50

Sau vụ bắt giữ tàu Marinera tại Bắc Đại Tây Dương, giới chuyên gia quân sự Nga đề xuất sử dụng lực lượng Hải quân để đáp trả bằng cách bắt giữ các tàu vận tải vũ khí phương Tây.

Giới chức Mỹ vừa xác nhận việc bắt giữ tàu dầu Marinera của Nga tại vùng biển Bắc Đại Tây Dương với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt liên quan đến Venezuela. Sự việc này đã thúc đẩy các chuyên gia quân sự tại Moscow đề xuất các biện pháp đáp trả cứng rắn, bao gồm việc chặn bắt các tàu vận tải vũ khí từ phương Tây hướng đến Ukraine.

Chi tiết vụ bắt giữ tàu dầu Marinera

Ngày 07/01, Bộ Chỉ huy Châu Âu của Quân đội Hoa Kỳ chính thức xác nhận việc bắt giữ tàu chở dầu Marinera (trước đây mang tên Bella 1) theo lệnh của tòa án liên bang. Chiến dịch có sự phối hợp giữa Bộ Tư pháp, Bộ An ninh Nội địa và lực lượng đặc nhiệm của Lầu Năm Góc. Con tàu này bị cáo buộc thuộc "Hạm đội Bóng tối" của Nga, được sử dụng để lách các lệnh phong tỏa vận chuyển dầu của Venezuela.

Tàu dầu Marinera bị lực lượng Mỹ bắt giữ tại Bắc Đại Tây Dương
Nga sẽ bắt tàu chở vũ khí Sau khi Mỹ bắt tàu dầu Marinera - Ảnh 1.

Hiện tại, tàu Marinera đã đổi hướng và đang bị các lực lượng Mỹ áp tải về phía Scotland. Đáng chú ý, để tránh số phận tương tự, ít nhất 5 tàu chở dầu khác đang neo đậu ngoài khơi Venezuela đã nhanh chóng đổi quốc kỳ sang Nga. Trước đó, hơn 10 tàu khác cũng đã thực hiện động thái tương tự nhằm hy vọng thoát khỏi sự truy quét của các lực lượng chức năng Hoa Kỳ.

Đề xuất đáp trả từ phía Nga

Trước hành động của Washington, nhiều chuyên gia quân sự và phóng viên chiến trường Nga đã lên tiếng kêu gọi Điện Kremlin thực thi các biện pháp trả đũa trực tiếp. Chuyên gia Yuri Baranchik nhận định Nga cần áp đặt lệnh trừng phạt đối với các công ty cung cấp vũ khí, linh kiện năng lượng và thiết bị quốc phòng cho Ukraine.

Cụ thể, ông Baranchik đề xuất Nga nên sử dụng tàu Hải quân và lực lượng Cảnh sát biển để truy lùng, bắt giữ các tàu nước ngoài vận chuyển khí tài quân sự cho Kiev, bất kể chúng mang quốc tịch gì. Theo phân tích của ông, Moscow cũng cần lập một danh sách "Hạm đội bóng tối" của Ukraine để thực hiện việc ngăn chặn trên khắp các đại dương.

Nhấn mạnh về chiến lược đối ngoại, ông Baranchik cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin cần thể hiện thái độ cứng rắn hơn để răn đe phương Tây. Chuyên gia này nêu rõ nguyên tắc đáp trả gấp đôi: "Nếu Mỹ bắt giữ một tàu của Nga, Nga sẽ bắt giữ hai tàu phương Tây; nếu phương Tây đánh chìm một tàu chở dầu Nga, Moscow phải phá hủy ba tàu của họ".

Tuệ Nhân