Dấu ấn trí tuệ, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã khép lại trong không khí phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng, mở ra chặng đường phát triển mới của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã khép lại trong không khí phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng, mở ra chặng đường phát triển mới của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc.
.jpg)
Thành công của Đại hội không chỉ được kết tinh từ tầm nhìn chiến lược của Trung ương, mà còn được hun đúc từ trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của các đoàn đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân.
.jpg)
Trong dòng chảy chung ấy, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đã để lại những dấu ấn rõ nét, đậm đà tinh thần trách nhiệm, trí tuệ và khát vọng cống hiến.
.png)
Trước thềm Đại hội, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đã có sự chuẩn bị bài bản, khoa học và nghiêm túc. Quá trình tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội được triển khai sâu rộng, dân chủ, huy động trí tuệ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
.jpg)
Những ý kiến tâm huyết, sát thực tiễn đã được tổng hợp, chắt lọc, phản ánh trung thực yêu cầu phát triển của địa phương trong bối cảnh mới.
Với 46 đại biểu đại diện cho hơn 124.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ, Đoàn đại biểu tỉnh Lâm Đồng mang theo niềm tin, khát vọng và trách nhiệm chính trị cao cả, thể hiện quyết tâm đóng góp tích cực vào thành công chung của Đại hội.

.jpg)
.jpg)
Tại Đại hội, Đoàn đại biểu tỉnh Lâm Đồng đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, trí tuệ và bản lĩnh, tham gia đầy đủ, nghiêm túc các nội dung chương trình.

Nhiều ý kiến thảo luận xuất phát từ thực tiễn sinh động của địa phương, có tính khái quát và khả thi cao, đã được Đoàn Chủ tịch Đại hội ghi nhận, tiếp thu trong quá trình hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội.


Trong không khí “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, mỗi đại biểu đều ý thức sâu sắc rằng, mỗi ý kiến phát biểu không chỉ là quan điểm cá nhân, mà còn là tiếng nói đại diện cho Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Những đề xuất tập trung vào hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm công bằng xã hội, phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.



.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)



Một trong những điểm nhấn nổi bật của Đoàn đại biểu tỉnh Lâm Đồng tại Đại hội là tham luận của đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề “Củng cố hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.
.jpg)
.jpg)





Tham luận đã làm rõ những kết quả đạt được trong công tác xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, thách thức còn tồn tại. Trên cơ sở đó, tham luận đề xuất nhiều giải pháp căn cơ, đồng bộ nhằm tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, đầu tư hạ tầng liên kết vùng, gắn phát triển kinh tế với bảo tồn văn hóa và bảo đảm an sinh xã hội.




Những kiến nghị mang tính chiến lược này không chỉ có ý nghĩa đối với Lâm Đồng mà còn có giá trị tham khảo đối với nhiều địa phương có điều kiện tương đồng, góp phần làm phong phú thêm nội dung các văn kiện Đại hội.


.png)

Đại hội XIV đã xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10%, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng trong giai đoạn phát triển mới. Hòa nhịp với tầm nhìn đó, Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đã xác định rõ mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá, là một trong những cực tăng trưởng năng động của khu vực.

.jpg)
.png)

Định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới tập trung đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân làm động lực; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến - chế tạo, dịch vụ và du lịch bền vững, gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.
Đáng chú ý, tỉnh Lâm Đồng có 2 đồng chí được bầu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
.jpg)


Việc Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thể hiện sự tín nhiệm cao của Đại hội đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo của tỉnh; đồng thời, khẳng định vai trò, vị thế của Lâm Đồng trong sự nghiệp phát triển chung của đất nước.
.jpg)
Đại hội XIV khép lại, nhưng những quyết sách chiến lược đã mở ra một chặng đường mới đầy triển vọng. Với dấu ấn rõ nét về trí tuệ, trách nhiệm và khát vọng cống hiến, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đã và sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng cùng cả nước hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, vì cuộc sống ấm no của Nhân dân.
Nội dung, ảnh: Thanh Nhàn - Nguyên Thuận - Lâm Khoa
Trình bày: Nguyệt Nga
