Xét xử 14 cựu lãnh đạo Tổng Công ty Xi măng Việt Nam gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng

Tuệ Nhân25/01/2026 16:26

Sáng 26/1, TAND TP Hà Nội xét xử dàn cựu lãnh đạo VICEM liên quan sai phạm tại dự án nghìn tỷ “đắp chiếu”, gây thất thoát lãng phí hơn 381 tỷ đồng của Nhà nước.

Sáng 26/1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 14 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) và các đơn vị liên quan. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 7 ngày dưới sự điều hành của Thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Thủy, chủ tọa phiên tòa.

Truy tố dàn lãnh đạo về sai phạm quản lý tài sản và đấu thầu

Trong vụ án này, các bị cáo Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch HĐTV VICEM), Tạ Quang Bửu (cựu Phó Tổng Giám đốc VICEM) cùng 5 đồng phạm bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Các bị cáo khác thuộc Ban Quản lý dự án VICEM và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng ECON bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị can Lê Văn Chung, cựu Chủ tịch HĐTV VICEM tại cơ quan điều tra
Cựu Chủ tịch HĐTV VICEM Lê Văn Chung.

Đáng chú ý, ba bị cáo gồm Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng Giám đốc VICEM), Hoàng Ngọc Hiếu (cựu Trưởng phòng Thẩm định dự án) và Dư Ngọc Long (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án) bị truy tố về cả hai tội danh nêu trên.

Hậu quả từ dự án trụ sở nghìn tỷ bỏ hoang

Theo cáo trạng, các sai phạm tập trung tại dự án “Trung tâm điều hành và giao dịch VICEM” tọa lạc tại Khu đô thị mới Cầu Giấy (Hà Nội). Mặc dù là doanh nghiệp Nhà nước phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định bảo toàn vốn, dàn lãnh đạo VICEM đã cố ý làm sai lệch các chỉ tiêu tài chính và tính hiệu quả kinh tế để phê duyệt đầu tư dự án với tổng mức lên tới 2.743 tỷ đồng.

Toàn cảnh dự án Trung tâm điều hành và giao dịch VICEM đắp chiếu tại Cầu Giấy
Dự án “Trung tâm điều hành và giao dịch VICEM” tại Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội.

Dự án khởi công từ tháng 5/2011, sau khi hoàn thành phần thô và cất nóc vào năm 2015 đã bất ngờ dừng thi công. Tổng chi phí thực tế đã đổ vào dự án là 1.245 tỷ đồng nhưng đến nay vẫn không thể khai thác, sử dụng. Cơ quan tố tụng xác định việc này gây lãng phí và thất thoát hơn 381,6 tỷ đồng, bao gồm 206 tỷ đồng tiền lãi vay ngân hàng BIDV và hơn 174 tỷ đồng lãi phát sinh từ nguồn vốn tự có.

Thủ đoạn thông thầu và thỏa thuận “ăn chia”

Quá trình triển khai gói thầu số 19 (thi công tường vây và cọc khoan nhồi), cựu Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Anh đã câu kết với đơn vị thầu là Công ty ECON để nhận “lót tay”. Các bên thống nhất trích lại 5% giá trị thanh toán gói thầu cho phía VICEM để được tạo điều kiện trúng thầu và thanh toán thuận lợi.

Kết quả điều tra cho thấy Công ty ECON đã lập khống các hợp đồng thuê nhân công và thiết bị trị giá hơn 15,6 tỷ đồng để bù đắp chi phí ngoài luồng. Lãnh đạo ECON đã đưa cho Dư Ngọc Long 3,25 tỷ đồng (tương đương 5% thỏa thuận). Số tiền này sau đó được chia cho Nguyễn Ngọc Anh (800 triệu đồng), Lê Văn Chung (200 triệu đồng) và Tạ Quang Bửu (350 triệu đồng).

Tuệ Nhân