Khai thác trạm dừng nghỉ 4 sao trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết gần 11.000 tỷ đồng
Trạm dừng nghỉ quy mô 10ha với tổng vốn 310 tỷ đồng chính thức mở cửa từ ngày 26/1, bổ sung tiện ích hiện đại cho tuyến cao tốc huyết mạch vùng Nam Trung Bộ.
Trạm dừng nghỉ đạt tiêu chuẩn 4 sao trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã chính thức được đưa vào khai thác một số hạng mục quan trọng từ hôm nay, ngày 26/1. Đây được coi là mảnh ghép hạ tầng dịch vụ then chốt trên tuyến đường có tổng vốn đầu tư gần 11.000 tỷ đồng sau hơn một năm đi vào vận hành.
Hoàn thiện các hạng mục dịch vụ cốt lõi
Theo Ban Quản lý dự án 7, trạm dừng nghỉ đã hoàn tất các hạng mục cơ bản bao gồm khu vệ sinh đạt chuẩn, bãi đỗ xe quy mô lớn, hệ thống đường kết nối và không gian tiện ích phục vụ người tham gia giao thông. Việc đưa các hạng mục này vào hoạt động đánh dấu bước chuyển quan trọng từ mô hình cao tốc thuần giao thông sang cao tốc có dịch vụ đồng bộ.

Quy mô đầu tư và lộ trình hoàn thiện toàn diện
Dự án trạm dừng nghỉ có tổng mức đầu tư hơn 310 tỷ đồng, được xây dựng theo mô hình hai trạm đối diện nhau với diện tích mỗi bên khoảng 5ha. Hiện tại, khu trạm xăng và hệ thống sạc xe điện đã cơ bản hoàn thành xây dựng và đang chờ hoàn tất thủ tục cấp phép để phục vụ người dân trước Tết Nguyên đán.

Dự án do liên danh Thành Thành Nam - Châu Thành - Việt Hàn - Sài Gòn Investment - Thành Thành Công Lâm Đồng thực hiện. Các hạng mục còn lại đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn bộ công trình vào tháng 4/2026.
Tối ưu hóa giá trị hạ tầng cao tốc
Tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài hơn 100km đi qua các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam của tỉnh Bình Thuận trước đây (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng), đã khai thác từ năm 2023. Sự xuất hiện của trạm dừng nghỉ 4 sao giúp giải quyết bài toán thiếu hụt điểm dừng chân, nâng cao độ an toàn và sự tiện nghi cho các hành trình dài.

Dưới góc độ quy hoạch hạ tầng, những trạm dừng nghỉ thế hệ mới này không chỉ phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi mà còn đóng vai trò hạt nhân kích hoạt các hoạt động dịch vụ - thương mại dọc tuyến. Khi hệ sinh thái dịch vụ được tích hợp hoàn chỉnh, giá trị khai thác của tuyến cao tốc 11.000 tỷ đồng sẽ được nâng cao đáng kể, tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế.