Tái diễn chiêu trò giả danh quân nhân để lừa đảo
Tại Lâm Đồng đã tái xuất hiện nhiều đối tượng mạo danh quân nhân để đặt mua hàng hóa, sau đó dựng kịch bản tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Chị Đoàn Thị Trung Anh, chủ cơ sở làm cửa nhôm, phường Đông Gia Nghĩa, kể lại, khoảng đầu tháng 1/2026, chị nhận được điện thoại từ một người lạ tự xưng là cán bộ Phòng Thủ khu vực 2 - Đông Gia Nghĩa đặt làm cửa cho đơn vị. Đối tượng yêu cầu chị gửi bảng báo giá, sau đó hẹn chiều sang làm việc trực tiếp nhưng liên tục khất lần với lý do đang dẫn cán bộ, chiến sĩ đi thực hiện nhiệm vụ và gửi nhiều hình ảnh cán bộ, chiến sĩ đang hành quân.
Sau khi tạo được lòng tin ban đầu, đối tượng tiếp tục hỏi chị Trung Anh có biết nơi nào đóng giường cho bộ đội hay không. Khi chị trả lời không biết, đối tượng liền cung cấp địa chỉ, đề nghị chị đứng ra mua giúp giường và hứa sẽ thanh toán toàn bộ trong một lần. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, chị Trung Anh đã chủ động liên hệ người quen đang công tác tại Phòng Thủ khu vực 2 - Đông Gia Nghĩa để xác minh. Qua kiểm tra hình ảnh và thông tin, Thiếu tá Trần Xuân Hoàng, cán bộ đơn vị, khẳng định không có người nào như đối tượng tự xưng. Khi chị Trung Anh liên hệ lại thì đối tượng đã chặn số điện thoại và xóa tài khoản zalo.
Tương tự, bà Huỳnh Thị Phượng, chủ cửa hàng cây giống tại phường Bắc Gia Nghĩa, suýt trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tương tự. Theo bà Phượng, đối tượng mạo danh cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh, đặt mua 1.000 cây cà phê và 400 cây sầu riêng với tổng trị giá hơn 50 triệu đồng, nói là để trồng tại đơn vị. Để tạo lòng tin, đối tượng gửi nhiều hình ảnh cán bộ, chiến sĩ mặc quân phục đang tăng gia sản xuất trong doanh trại.
Sau đó, đối tượng nhờ bà Phượng mua giúp 7 thùng thuốc kích rễ và hứa thanh toán chung. Khi bà Phượng không tìm được loại thuốc này tại Gia Nghĩa, đối tượng lập tức cung cấp địa chỉ và số điện thoại của một người phụ nữ khác được cho là “đầu mối bán thuốc”. Nhận thấy dấu hiệu nghi vấn, bà Phượng yêu cầu giao cây giống trực tiếp đến đơn vị Biên phòng tỉnh. Tuy nhiên, khi xe tải chở cây giống đến nơi, đối tượng đã chặn toàn bộ liên lạc. Quá bức xúc vì mất 1 triệu đồng tiền thuê xe để chở cây giống đi giao, vợ chồng bà Phượng đã vào trình báo cán bộ trực ban tại Bộ đội Biên phòng tỉnh và được xác nhận đây là hành vi mạo danh để lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, đây chỉ là 2 trong số nhiều trường hợp may mắn chưa bị thiệt hại lớn. Trên địa bàn Gia Nghĩa thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ lừa đảo giả danh quân đội với các chiêu trò như đặt cọc trước, sau đó nhờ mua thực phẩm chức năng, vật tư với giá cao gấp nhiều lần số tiền đặt cọc nhằm chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, khó nhận diện.
Đại tá Hoàng Công Lý, Trưởng Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh khẳng định: "Quân đội không thực hiện bất kỳ hoạt động mua bán, giao dịch, đặt hàng hay kêu gọi chuyển tiền qua mạng xã hội. Người dân tuyệt đối không chuyển tiền, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho các tài khoản tự xưng là cán bộ quân đội".
Trước tình trạng lừa đảo qua mạng internet, viễn thông, mạng xã hội ngày càng gia tăng với thủ đoạn tinh vi, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm chứng thông tin qua kênh chính thống; khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần kịp thời trình báo cơ quan công an hoặc đơn vị quân sự địa phương để được hỗ trợ, xử lý theo quy định pháp luật.