SM-39 Razor: Đề xuất máy bay thế hệ thứ 6 giá rẻ cho Hải quân Mỹ

Tuệ Nhân29/01/2026 17:04

Stavatti Aerospace đề xuất dự án SM-39 Razor trị giá 51 tỷ USD, hứa hẹn hiệu suất Mach 4 với mức giá máy bay thế hệ 4 nhằm thay thế phi đội F/A-18 của Mỹ.

SM-39 Razor là dự án máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu được Stavatti Aerospace đề xuất độc lập cho Hải quân Mỹ nhằm tham gia chương trình máy bay chiến đấu trên hạm tương lai (F/A-XX). Đây là giải pháp thay thế tiềm năng cho dòng F/A-18E/F Super Hornet với cam kết đạt hiệu suất vượt trội trong khi tối ưu hóa ngân sách quốc phòng.

Chi phí cạnh tranh và lộ trình triển khai

Đề xuất của Stavatti Aerospace bao gồm kế hoạch cung cấp 600 máy bay với tổng giá trị 51 tỷ USD. Đáng chú ý, mỗi chiếc SM-39 Razor dự kiến có giá khoảng 85 triệu USD, tương đương với các dòng máy bay thế hệ thứ 4 hiện nay. Đây được xem là mức giá đột phá cho một hệ thống chiến đấu thế hệ thứ 6.

Hãng sản xuất khẳng định có khả năng bắt đầu bàn giao máy bay từ năm 2031 và hoàn tất hợp đồng vào năm 2037. Để hỗ trợ quá trình vận hành, Stavatti cũng sẵn sàng cung cấp hệ thống đào tạo với 50 mô hình mô phỏng hiện đại dành cho phi công.

Thông số kỹ thuật và khả năng vận hành siêu thanh

Thiết kế của SM-39 Razor tập trung vào tối ưu hóa khí động học với thân máy bay chia làm 3 khoang tàng hình, giúp giảm đáng kể lực cản khi bay ở tốc độ siêu âm. Hệ thống động lực dựa trên động cơ phản lực cánh quạt chu trình thích ứng NeoThrust, cho phép máy bay đạt những thông số vận hành ấn tượng.

Phác thảo thiết kế máy bay chiến đấu SM-39 Razor
Hình ảnh phác thảo thiết kế đặc biệt của máy bay chiến đấu SM-39 Razor. Ảnh: invoen

Cụ thể, SM-39 Razor có thể đạt tốc độ tối đa lên tới Mach 4 và duy trì tốc độ bay hành trình siêu thanh ở mức Mach 2,5. Bên cạnh đó, tầm hoạt động đầy tải của máy bay đạt 1.200 hải lý, đáp ứng yêu cầu khắt khe của Hải quân Mỹ về khả năng xuyên phá sâu vào hệ thống phòng không của đối phương.

Thiết kế tàng hình của SM-39 Razor
Hình ảnh phác thảo thiết kế đặc biệt của máy bay chiến đấu SM-39 Razor. Ảnh: invoen

Hệ thống vũ khí và khả năng tích hợp công nghệ mới

SM-39 Razor được trang bị hỏa lực mạnh mẽ với pháo hàng không M61A2 Vulcan 20mm giấu trong thân cùng cơ số đạn 1.000 viên. Sức mạnh tấn công chủ lực nằm ở hai khoang chứa vũ khí ẩn có tổng tải trọng hơn 7,5 tấn, cho phép mang theo các loại tên lửa không đối không tầm xa và bom dẫn đường hạng nặng mà vẫn giữ được đặc tính tàng hình.

Ngoài ra, máy bay còn có 4 điểm treo ngoài trên cánh và thân với sức tải mỗi điểm gần 5 tấn, tương thích với nhiều loại vũ khí chống hạm và chống radar. Đặc biệt, hệ thống điện lực từ động cơ mới cũng mở ra khả năng tích hợp các loại vũ khí năng lượng định hướng hoặc laser trong tương lai.

Thách thức về tính khả thi và năng lực sản xuất

Dù sở hữu những thông số lý tưởng, dự án SM-39 Razor vẫn đối mặt với nhiều nghi vấn về tính khả thi. So với các đối thủ lâu đời như Boeing hay Northrop Grumman, Stavatti Aerospace tập trung nhiều vào ý tưởng thiết kế hơn là hệ sinh thái sản xuất và vận hành đã được kiểm chứng. Kết cấu khung thân phức tạp và vật liệu tiên tiến có thể làm tăng chi phí bảo trì và gây khó khăn khi hoạt động trong môi trường biển khắc nghiệt trên tàu sân bay.

Chương trình F/A-XX của Hải quân Mỹ
Hải quân Mỹ đang đẩy nhanh chương trình phát triển F/A-XX để thay thế các phi đội F/A-18E/F Super Hornet. Ảnh: Topwar

Để minh chứng năng lực, Stavatti đề xuất thành lập cơ sở sản xuất mới có công suất 200 máy bay mỗi năm. Tuy nhiên, việc chuyển đổi từ bản vẽ phác thảo thành một dòng máy bay sẵn sàng chiến đấu trên tàu sân bay vẫn là một bài toán lớn cần thời gian trả lời.

Tuệ Nhân