Hà Nội thu hồi đất xây cầu Thượng Cát 7.300 tỷ đồng bắc qua sông Hồng

Tuệ Nhân06/02/2026 13:43

UBND xã Thiên Lộc bắt đầu thu hồi đất của 21 hộ dân để giải phóng mặt bằng cho dự án cầu Thượng Cát. Công trình quy mô 8 làn xe dự kiến hoàn thành vào quý II/2027.

UBND xã Thiên Lộc, TP. Hà Nội vừa chính thức thông báo các quyết định thu hồi đất nông nghiệp đối với 21 hộ gia đình, cá nhân tại thôn Đại Đồng. Đây là bước đi quan trọng thuộc dự án thành phần 1.1 nhằm bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, phục vụ giải phóng mặt bằng xây dựng cầu Thượng Cát và đường dẫn hai đầu cầu.

Triển khai giải phóng mặt bằng và thi công xuyên Tết

Thông tin thu hồi đất đã được niêm yết công khai tại Nhà văn hóa thôn Đại Đồng, trụ sở UBND xã Thiên Lộc và gửi trực tiếp đến từng hộ dân. Hệ thống truyền thanh địa phương cũng liên tục phát thông báo để người dân thực hiện quyền giám sát.

Công trường thi công cầu Thượng Cát tại Hà Nội tháng 2/2026.
Công trường dự án. Ảnh: Quang Thái

Trên công trường, các đơn vị thi công đang duy trì nhịp độ làm việc khẩn trương với phương án 3 ca, 4 kíp. Mục tiêu của nhà thầu là thi công xuyên Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 để rút ngắn tiến độ từ 3 đến 5 tháng so với kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, việc tổ chức thi công đồng bộ vẫn gặp khó khăn do mặt bằng bàn giao còn phân tán, chưa liền mạch.

Thông số kỹ thuật và quy mô dự án

Cầu Thượng Cát là cây cầu thứ 6 bắc qua sông Hồng, được thiết kế theo kết cấu dây văng với hình tượng biểu trưng "cánh chim hòa bình". Dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.

Thông sốChi tiết kỹ thuật
Tổng chiều dài toàn tuyếnHơn 5,2km
Chiều dài phần cầu chínhKhoảng 3,9km
Chiều dài đường dẫn1,3km
Quy mô mặt cắt ngang8 làn xe (6 làn cơ giới, 2 làn thô sơ)
Điểm đầuKm3+504 (đường Kỳ Vũ, phường Thượng Cát)
Điểm cuốiKm8+731 (quốc lộ 23B, xã Thiên Lộc)

Để ứng phó với nguy cơ thiếu hụt nguồn cung vật liệu xây dựng và chuẩn bị cho mùa mưa bão, các nhà thầu đã tăng cường nhân lực và thiết bị. Kế hoạch trọng tâm là hoàn thành toàn bộ các hạng mục dưới nước bao gồm cọc khoan nhồi và bệ trụ trước tháng 5/2026.

Phối cảnh thiết kế cầu Thượng Cát bắc qua sông Hồng với kết cấu dây văng.
Phối cảnh dự án

Kỳ vọng hoàn thiện hạ tầng phía Bắc Thủ đô

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội đã đề nghị chính quyền địa phương đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng, đặc biệt là các khu vực đất nông nghiệp cần xử lý nền đất yếu. Theo lộ trình, công trình sẽ về đích vào quý II/2027.

Khi đi vào hoạt động, cầu Thượng Cát không chỉ giảm tải cho hệ thống giao thông hiện hữu mà còn hoàn thiện mạng lưới hạ tầng khu vực phía Bắc. Công trình được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho việc phát triển các khu đô thị dọc hành lang sông Hồng, thúc đẩy kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội.

Lưu ý: Thông tin dự án có thể thay đổi theo các điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng. Người dân và nhà đầu tư cần xác minh pháp lý thực tế tại thời điểm giao dịch.

Tuệ Nhân